Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông

09:05, 04/05/2020

Thời gian gần đây, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, ý thức tham gia giao thông của người dân đã có chuyển biến, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được cải thiện. Tuy nhiên, một số người vẫn còn chủ quan, lơ là khi điều khiển các phương tiện giao thông dẫn đến các vụ tai nạn đau lòng.

Thời gian gần đây, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, ý thức tham gia giao thông của người dân đã có chuyển biến, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được cải thiện. Tuy nhiên, một số người vẫn còn chủ quan, lơ là khi điều khiển các phương tiện giao thông dẫn đến các vụ tai nạn đau lòng.

Nhiều phương tiện vượt đèn đỏ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông khi lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn qua P.Quang Vinh (TP.Biên Hòa)
Nhiều phương tiện vượt đèn đỏ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông khi lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn qua P.Quang Vinh (TP.Biên Hòa)

Theo thống kê, đánh giá của Ban An toàn giao thông tỉnh, từ đầu năm 2020 đến nay, các vụ tai nạn giao thông xảy ra  chủ yếu vào khoảng từ 18-22 giờ. Độ tuổi người liên quan đến tai nạn giao thông tập trung vào 2 nhóm từ 18-30 tuổi và  từ 30-50 tuổi. Xe mô tô chiếm tới 80% nhóm phương tiện gây ra và liên quan đến tai nạn, sau đó là xe tải chiếm 27,3%; tai nạn trên các tuyến đường quốc lộ vẫn chiếm chủ yếu so với đường tỉnh, đường đô thị.

Nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chạy thành hàng ngang trên đường Huỳnh Văn Nghệ đoạn qua P.Bửu Long (TP.Biên Hòa)
Nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chạy thành hàng ngang trên đường Huỳnh Văn Nghệ đoạn qua P.Bửu Long (TP.Biên Hòa)

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, về nguyên nhân tai nạn vẫn xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện như: đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định; không chú ý quan sát; chuyển hướng không đúng quy định; không chấp hành quy định về tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước…

Người dân đi bộ, vượt dải phân cách trên đường Nguyễn Ái Quốc đoạn qua P.Hố Nai (TP.Biên Hòa) rất nguy hiểm
Người dân đi bộ, vượt dải phân cách trên đường Nguyễn Ái Quốc đoạn qua P.Hố Nai (TP.Biên Hòa) rất nguy hiểm

Tại nhiều tuyến đường, nút giao thông phức tạp trên địa bàn TP.Biên Hòa, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm Luật Giao thông đường bộ xảy ra khá nhiều. Một trong những nguyên nhân là do tâm lý cho rằng, lực lượng chức năng tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19, giảm tuần tra, xử phạt nên dẫn đến tình trạng một số người chạy xe chủ quan, lơ là, ngang nhiên vi phạm các quy định về: tốc độ, phần đường, làn đường, thậm chí lái xe vượt đèn đỏ…

Một lái xe tải vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại dễ xảy ra tai nạn giao thông do mất tập trung (ảnh chụp trên quốc lộ 1 đoạn qua TP.Biên Hòa)
Một lái xe tải vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại dễ xảy ra tai nạn giao thông do mất tập trung (ảnh chụp trên quốc lộ 1 đoạn qua TP.Biên Hòa)

Để nâng cao ý thức tham gia giao thông cũng như kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm gây nguy cơ tai nạn giao thông cao, thời gian tới các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên đường; đồng thời, tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền để người dân ý thức hơn trong việc lưu thông trên đường, hạn chế thấp nhất những tai nạn xảy ra do lỗi chủ quan, không chấp hành quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Dù hầm chui Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) có gắn biển cấm xe máy nhưng vẫn có người điều khiển xe máy chạy vào
Dù hầm chui Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) có gắn biển cấm xe máy nhưng vẫn có người điều khiển xe máy chạy vào

Thanh Hải

Tin xem nhiều