Báo Đồng Nai điện tử
En

Đào năm nay không tăng giá

10:01, 11/01/2012

 Đó là khẳng định của ông Đỗ Định, một nghệ nhân trồng đào lâu năm ở Nhật Tân. Theo ông cho biết, đến thời điểm này giá đào Nhật Tân vẫn ở mức 1,5 – 2 triệu 1 gốc đào vừa phải. Đối với những cây thế đẹp, cao khoảng hơn 1m, giá có mức 6 - 7 triệu đồng.

 Đó là khẳng định của ông Đỗ Định, một nghệ nhân trồng đào lâu năm ở Nhật Tân. Theo ông cho biết, đến thời điểm này giá đào Nhật Tân vẫn ở mức 1,5 – 2 triệu 1 gốc đào vừa phải. Đối với những cây thế đẹp, cao khoảng hơn 1m, giá có mức 6 - 7 triệu đồng.


 

Lý do đào năm nay giữ giá là bởi thời tiết trước tết khá thuận lợi. Nắng ấm đã giúp đào bung nụ trước tháng chạp. Đợt lạnh hiện tại đã giữ đào nở chậm lại và đảm bảo phục vụ tết. Theo ước tính thì người trồng đào trúng được khoảng 70%.

Ghi nhận tại khu vực Nhật Tân, quận Tây Hồ, rất nhiều người dân đã bắt đầu bán đào dọc theo đê, các khu chợ và đường Lạc Long Quân. Giá đào cành “bu gà” dao động ở mức 100.000 đồng. Trong khi đó các cành cắt tỉa cắm bàn thờ thường được bán với giá 20 - 30.000 đồng mỗi bó. Đối với đào thế gốc lũa hoặc có tuổi thân già, năm nay chưa thấy xuất hiện những cái giá trên trời. Tại đường Lạc Long Quân, một gốc lũa cao khoảng 3m giá chỉ đến mức 25 triệu đồng (chưa mặc cả). Tuy nhiên, hầu hết người bán vẫn muốn cho thuê hơn là bán đứt vì tiếc gốc. Giá cho thuê gốc già thường chênh 5 - 6 triệu đồng so với giá bán. Đối với những gốc tuổi đời thấp hơn, khoảng 4-5 năm thì chỉ chênh 2-3 triệu đồng.


 

Cho đến thời điểm hiện tại, các gia đình trồng đào đã bắt đầu phân loại đào để bán từ nay đến rằm tháng giêng. Hàng bán ở chợ thường là cành được tuốt lá cách đầy khoảng 2 tháng. Trong khi đó những gốc đào tuốt là cách đây khoảng hơn 1 tháng cũng đã sẵn sàng phục vụ Tết. Những gốc già, ra bông chậm lại trúng đợt rét đã được tăng cường đèn sưởi ấm đảm bảo ra hoa đúng thời điểm. Trong khi đó nhiều cành đến thời điểm này mới được tuốt lá để phục vụ rằm tháng riêng.


Hiện thị trường đào rừng vẫn chưa sôi động do việc vận chuyển khó khăn. Loại đào này thường chỉ xuất hiện ở thành phố vào dịp ông Công ông Táo. Theo một dân buôn đào ở Sapa thì giá đào năm nay cũng không có đột biến. Giá thực mua từ trên các tỉnh miền núi thường chỉ trên dưới 200.000 đồng mỗi cành. Khi xuống Hà Nội, giá có thể đội lên gấp 10 lần. Đó chính là nguyên nhân khiến những người bán đào rừng không bao giờ lỗ vì chỉ cần bán được 1/3 số cành là đã có thể cứu được cả chuyến.

(TT&VH Online) -

 

Tin xem nhiều