Báo Đồng Nai điện tử
En

Đánh bắt cá trên hồ Sông Mây

09:03, 04/03/2023

Hồ Sông Mây (thuộc xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom) rộng hơn 300ha do Đội Nuôi trồng thủy sản hồ Sông Mây (thuộc Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) trực tiếp quản lý, khai thác việc nuôi trồng, đánh bắt cá suốt mấy chục năm nay.

Hồ Sông Mây (thuộc xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom) rộng hơn 300ha do Đội Nuôi trồng thủy sản hồ Sông Mây (thuộc Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) trực tiếp quản lý, khai thác việc nuôi trồng, đánh bắt cá suốt mấy chục năm nay.

Đội thuyền chuyên đánh bắt cá trên hồ Sông Mây
Đội thuyền chuyên đánh bắt cá trên hồ Sông Mây

Đơn vị này đã thả nhiều loại cá như: trắm, trôi, mè, ba sa… liên tiếp theo từng lứa nên việc đánh bắt được thực hiện thường xuyên. Hàng ngày, cả chục công nhân, chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ sau khi xuất ngũ được nhận vào làm việc tại đây, tổ chức kéo lưới, bắt cá để nhập cho các đầu mối.

Do hồ rộng, sâu nên việc kéo lưới bắt cá đều được thực hiện bằng ghe, thuyền và hệ thống máy kéo để đảm bảo việc đánh bắt được an toàn, hiệu quả. Vào những tháng có nhiều cá, mỗi ngày đơn vị tổ chức  kéo 2 mẻ lưới, thu hoạch được hàng tấn cá.

Sau khi đánh bắt cá, một phần dùng để cung cấp làm thực phẩm cho lực lượng quân đội thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, một phần đơn vị đã ký hợp đồng với các đơn vị chuyên thu mua để cung cấp cá cho các chợ đầu mối tại các tỉnh, thành lân cận để bán ra thị trường.

Một số hình ảnh Đánh bắt cá trên hồ Sông Mây

Đội trưởng Đội Nuôi trồng thủy sản hồ Sông Mây Lê Minh Tấn trực tiếp chỉ đạo tổ đánh bắt cá giăng lưới trên hồ Sông Mây
Đội trưởng Đội Nuôi trồng thủy sản hồ Sông Mây Lê Minh Tấn trực tiếp chỉ đạo tổ đánh bắt cá giăng lưới trên hồ Sông Mây
 Ghe - phương tiện dùng để giăng lưới trên hồ
Ghe - phương tiện dùng để giăng lưới trên hồ
Khi vòng vây đã gần bờ, lưới được kéo khẩn trương hơn
Khi vòng vây đã gần bờ, lưới được kéo khẩn trương hơn
Cá được phân loại ngay khi vừa đánh bắt
Cá được phân loại ngay khi vừa đánh bắt
Mỗi loại cá sẽ được phân chia vào các ghe và lồng để nhập cho các thương lái
Mỗi loại cá sẽ được phân chia vào các ghe và lồng để nhập cho các thương lái
Ngoài cá mè, tại hồ Sông Mây còn có cá ba sa với trọng lượng cả chục ký
Ngoài cá mè, tại hồ Sông Mây còn có cá ba sa với trọng lượng cả chục ký
Công nhân đưa cá từ ghe lên bến
Công nhân đưa cá từ ghe lên bến
Cá được các thương lái mua ngay sau khi đánh bắt
Cá được các thương lái mua ngay sau khi đánh bắt

Trần Danh

Tin xem nhiều