-
Bán mua tràn lan, quảng cáo quá mức
22:04 | 06/09/2019 (GMT+7)Chưa bao giờ việc mua bán thực phẩm chức năng lại dễ dàng như hiện nay. Chỉ cần gõ cụm từ "mua thực phẩm chức năng" trên Google đã có khoảng 119 triệu kết quả thể hiện việc mua bán, giới thiệu các sản phẩm thực phẩm chức năng với đủ loại, đủ giá, chỉ có điều rất khó để xác định nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng.. -
Sao không được phun thuốc diệt muỗi?
Những tuần qua, có nhiều người dân ở Khu dân cư Tân Thuận (thuộc tổ 18, KP.5, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) bị sốt xuất huyết (SXH). Các hộ dân nơi đây đã kiến nghị ngành Y tế cho phun thuốc diệt muỗi nhưng đến nay chưa được chấp thuận.. -
Gian nan đường vào Suối Gấm
Đường Suối Gấm là con đường liên xã, nối liền xã Phú An, Núi Thượng và Nam Cát Tiên (huyện Tân Phú). Nhiều năm nay, đây là con đường gây nhiều trắc trở cho việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân.... -
Duy tu, sửa đường gây mất an toàn giao thông
Thời gian qua, tuyến đường liên xã Võ Dõng - Lạc Sơn (đoạn qua địa bàn xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) được duy tu, sửa chữa nâng cấp. Thế nhưng, đơn vị thi công tuyến đường này sau khi đào bới đường lên không kịp thời thảm nhựa, cũng như không có biển báo nên gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.. -
Đường dân sinh xuống cấp vì xe chở đất
Hàng chục hộ dân khu vực giữa ấp 2 và ấp 3, xã Phú An (huyện Tân Phú) bức xúc vì gần đây xe chở đất đồi liên tục đi trên con đường dân sinh khiến mặt đường vốn đã xuống cấp nay bị hư hỏng nhiều hơn.. -
Tuyến xe buýt số 1: Nhân viên chưa được đảm bảo quyền lợi
Hơn 20 nhân viên là tài xế, nhân viên bán vé tuyến xe buýt số 1 ở TP.Biên Hòa bức xúc vì đã làm việc hơn 1 năm nhưng vẫn chưa được đơn vị quản lý, khai thác là Công ty TNHH Trí Minh Phát ký hợp đồng lao động, chế độ về bảo hiểm xã hội, lương hằng tháng không được bảo đảm.. -
Tụ tập đua xe gây mất an ninh trật tự
Thời gian gần đây, người dân đến vui chơi, tập thể dục tại khu trung tâm hành chính huyện Thống Nhất (KP.Lập Thành, thị trấn Dầu Giây) bức xúc khi hằng đêm có hàng chục thanh thiếu niên tụ tập thành từng tốp để tổ chức đua xe, lạng lách đánh võng, rú ga làm mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.. -
Chung cư xuống cấp, người dân bất an
Một số hộ dân sinh sống tại khu chung cư 5 tầng ở phường Hóa An (TP.Biên Hòa) lo lắng khi vào mùa mưa tường nhà thường xuyên bị thấm, dột. Đặc biệt những hộ ở trên tầng cao bị nứt trần, nước chảy vào nhà mỗi khi có mưa.. -
Chấn chỉnh việc thu tiền ô tô vào bệnh viện
Xe ô tô chở người nhà vào bệnh viện khám bệnh nhưng bị thu phí quá mức quy định; thu tiền nhưng không xé vé gửi xe, không có hóa đơn; chở bệnh nhân vào đóng phí, quay lại đón bệnh nhân cũng bị đóng phí lần hai... Tình trạng này đã và đang diễn ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai khiến người dân thắc mắc.. -
Vẫn bất lực với chó thả rông
Thời gian vừa qua, cả nước xảy ra nhiều vụ chó thả rông tấn công người gây hậu quả nghiêm trọng. Mới đây nhất là vụ việc một cháu bé 22 tháng tuổi ở tỉnh Nghệ An bị con chó của nhà hàng xóm tấn công cắn xé khiến tử vong gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho nhiều người.. -
Đường Tà Lài - Trà Cổ xuống cấp
Theo phản ảnh của người dân khu vực các xã Phú Lộc, Phú Thịnh, Tà Lài…, đoạn đường Tà Lài từ quốc lộ 20 đến xã Tà Lài (thuộc tuyến đường Tà Lài - Trà Cổ) đang bị xuống cấp với nhiều ổ gà, mặt đường bong tróc và khá nhỏ, không đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân.. -
Rác thải sinh hoạt tràn ngập cống bi
Thời gian qua để khắc phục tình trạng vỏ bao, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau khi sử dụng vứt ra môi trường gây ô nhiễm, ngành chức năng huyện Thống Nhất đã đầu tư trang bị hàng trăm cống bi. Các cống bi được đặt ở các cánh đồng, tuyến đường đi qua vườn rẫy của người dân nhằm thu gom rác thải nguy hại, xử lý theo quy định, bảo vệ môi trường.. -
Biên Hòa vẫn còn nhiều điểm ngập
Mặc dù tỉnh và TP.Biên Hòa đã có nhiều nỗ lực trong việc khắc phục tình trạng ngập nước trong thời gian qua nhưng vẫn chưa thể giải quyết được một cách triệt để. Điều này gây nên tình trạng kẹt xe và trở ngại cho người dân tham gia giao thông.. -
Mất quyền lợi vì bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Cho rằng đơn vị sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với mình là chưa đúng quy định pháp luật, hơn 1 năm nay ông Nguyễn Hoàng Đức Vinh (KP.1, phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa) đã kiên trì gõ cửa các cơ quan chức năng để yêu cầu giải quyết, đòi lại sự công bằng cho bản thân.. -
Thấp thỏm lo nước ngập
Một số hộ dân tổ 7, ấp 2, xã Phú Ngọc (huyện Định Quán) đang lo lắng vì tình trạng nước ngập, nguy cơ thiệt hại cây trồng trong mùa mưa.. -
Tái lấn chiếm hành lang SVĐ Đồng Nai: Cần xử lý kiên quyết
Mặc dù đã bị nhắc nhở, thậm chí cưỡng chế giải tỏa nhiều lần nhưng nhiều hộ dân ở KP.3, phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) vẫn lấn chiếm hành lang Sân vận động (SVĐ) Đồng Nai để kinh doanh.. -
Xây nhà gây ảnh hưởng nhà hàng xóm
Làm sao để bảo vệ căn nhà của mình được an toàn, đảm bảo các quyền lợi chính đáng khi công trình xây dựng nhà hàng xóm gây ảnh hưởng đến nhà mình? Đó là thắc mắc của nhiều cư dân ở những khu vực có mật độ dân cư đông đúc.. -
Một người lấp suối, cả xóm bị ngập
Cơn mưa đầu tháng 5 vừa qua khi chưa tạnh thì hàng chục hộ dân trong con hẻm thuộc tổ 1, ấp Lộ Đức (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) nháo nhào khi thấy nước dâng ngập đường rồi tràn cả vào nhà. Sau cơn mưa, mọi người đổ xô tìm nguyên nhân ngập liền phát hiện con suối (thường gọi là suối tự nhiên) chảy trong khu dân cư đã bị người hàng xóm lấp lại để xây dựng nhà, xưởng…. -
Mòn mỏi chờ xử lý vi phạm
Sau bài phản ánh đầu tiên trên Báo Đồng Nai về vụ lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất rừng tại ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom vào tháng 12-2018, đến nay các công trình vi phạm đã hoàn thiện, trở thành những căn hộ mặt tiền hoạt động kinh doanh buôn bán sầm uất.. -
Làm sao thoát nước?
Qua vài cơn mưa đầu mùa, TP.Biên Hòa lại bị ngập cục bộ dù những khu vực "rốn ngập" đã được tỉnh và thành phố đầu tư xây dựng, cải tạo, nạo vét hệ thống thoát nước. Tình trạng "cứ mưa là ngập" cục bộ do nhiều miệng cống, hố ga thoát nước bị bịt kín bởi rác và thói quen thiếu ý thức giữ gìn môi trường của một bộ phận người dân.. -
Biên Hòa nỗ lực hoàn thành 2 dự án cấp bách chống ngập
Công trình nạo vét cải tạo suối Tân Mai và suối Bà Bột khi hoàn thành không chỉ tạo cảnh quan sạch đẹp, giảm ô nhiễm môi trường mà còn góp phần tiêu thoát nước cho nhiều phường của TP.Biên Hòa. Hiện dự án nạo vét cải tạo 2 dòng suối này đang được các đơn vị thi công thực hiện những hạng mục cuối cùng để cơ bản hoàn thành trước mùa mưa năm nay.. -
Ô nhiễm nặng từ các trại nuôi heo
Hàng chục hộ dân sinh sống quanh vùng chăn nuôi tập trung ở tổ 1, ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất) đang bị "tra tấn" ngày đêm bởi mùi hôi nồng nặc từ các chăn nuôi trại heo.. -
Thấp thỏm lo mất đường đi
Khoảng 30 hộ dân sống ở ấp 7, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) đang thấp thỏm lo lắng khi công trình xây dựng Trường tiểu học Chu Văn An xây hàng rào chặn mất lối đi của các hộ dân đang sử dụng từ nhiều năm nay.. -
Cảnh giác với việc kinh doanh tiền trên mạng
Thời gian gần đây, một số bạn đọc đến Báo Đồng Nai nhờ cảnh báo về tình trạng người thân vì ham lãi suất cao nên đã dùng tiền của gia đình, cầm cố nhà đất, huy động tiền của người quen, bạn bè để tham gia kinh doanh tiền trên mạng với lãi suất đến 30%/tháng.. -
Xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom: Dân thiếu nước sạch
Dù nằm gần thị trấn Trảng Bom, cạnh Khu công nghiệp (KCN) Bàu Xéo nhưng thời gian qua người dân ấp 1, xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom) vẫn không có nước sạch để dùng. Trong khi khu vực này có mật độ dân cư đông với lượng nhà trọ khá lớn.. -
Cho mượn đất làm lối đi, lại còn bị kiện!
Sau hơn 40 năm cho hàng xóm mượn đất để làm lối đi, gia đình ông Nguyễn Văn Đẹp (KP.5, phường Hòa Bình, TP.Biên Hòa) đang bị người đi nhờ trên phần đất của gia đình kiện ra tòa.. -
Vì sao đất đang có tranh chấp vẫn được quyền giao dịch?
Tòa soạn Báo Đồng Nai nhận được đơn của bà Hồ Thị Yến Vy (ngụ ở TP.Biên Hòa) phản ảnh về việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Long Thành (tạm gọi tắt là Văn phòng ĐKĐĐ huyện Long Thành) từ chối giải quyết việc bà xin ngăn chặn giao dịch quyền sử dụng đất liên quan đến 33 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) tọa lạc tại xã Phước Bình (huyện Long Thành)..
-
Chó thả rông không là chuyện nhỏ
Tình trạng người dân nuôi chó cho chạy rông trong khu dân cư, ngoài đường…là điều rất nguy hiểm, vì ngoài việc tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, chó còn gây tai nạn, cắn, gây thương tích cho người đi đường,.... -
Vứt rác nơi công cộng: Thói quen xấu cần thay đổi
Tình trạng xả rác tại những nơi công cộng, thậm chí ngay vị trí có bảng cấm khá phổ biến. Hành vi này đang dần trở thành thói quen xấu của một bộ phận người dân.. -
Ngang nhiên khai thác đất trái phép, gây ô nhiễm môi trường
Mấy tháng nay, trên địa bàn xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) xảy ra tình trạng khai thác đất bằng máy xúc, mỗi ngày có chục lượt xe tải ra vào chở đất ở khu vực đem đi san lấp mặt bằng cho các công trình xây dựng tại các xã lân cận.. -
Khi bị hàng xóm “tra tấn“ bằng karaoke
Quán cà phê hàng đêm tổ chức "hát cho nhau nghe", các gia đình, nhóm bạn bè tụ tập nhậu nhẹt rồi hát karaoke đến tận khuya… khiến nhiều người khó chịu là tình trạng không hiếm gặp ở Biên Hòa. Không ít chuyện mếch lòng, mâu thuẫn, cãi vã, thậm chí án mạng đã xảy chỉ vì lỗ tai bị... tra tấn.. -
Nâng cao chất lượng xe buýt: Đòi hỏi bức thiết
Đồng Nai chính thức triển khai đồng loạt 7 tuyến xe buýt từ năm 2005 sau nhiều năm thử nghiệm 2 tuyến ban đầu. Đến nay, xe buýt đã trở thành một trong những phương tiện đi lại không thể thiếu đối với nhiều người dân.. -
Hàng chục hộ dân sống trong ô nhiễm
Hơn 1 năm nay, hàng chục hộ dân ở hai bên đường Trần Thị Nhạt (đoạn giao cắt với đường Đào Thị Phấn, thuộc ấp Đất Mới, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) sống trong cảnh ô nhiễm do nước thải không có lối thoát, ứ đọng trước nhà.. -
Lại rộ nạn rải đinh trên quốc lộ 51
Người dân đi lại trên quốc lộ 51, đoạn từ cầu Sông Buông (xã Phước Tân) đến ngã ba Thái Lan (xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) gần đây lại bất an vì nạn rải đinh tái diễn khiến nhiều người bị bể bánh xe, gây va quẹt.... -
Vẫn chưa xử lý dứt điểm trạm trộn bê tông gây ô nhiễm môi trường
Dù UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản đề nghị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà ngừng hoạt động trạm trộn bê tông tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 từ tháng 8-2018 nhưng đến nay trạm này vẫn ngang nhiên sản xuất gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân tại phường An Bình (TP.Biên Hòa).. -
Thấp thỏm lo cháy nổ ở chợ Long Bình Tân
Dù các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), nhưng trên thực tế ở một số nơi nguy cơ cháy nổ vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chợ Long Bình Tân (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) là một trong số đó.. -
Bất an trên một đoạn đường giao thông
Đoạn đường dài trên 3,5km ngang qua ấp 4 (xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ) thuộc tuyến đường từ xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ đến xã Lộ 25, huyện Thống Nhất nhỏ hẹp, 2 bên không có lề rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.. -
Vô cớ bị chặn lối đi
Gần 10 ngày nay, gia đình bà Chung Sơn Thủy (ấp An Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom) bị mất lối đi do một người sống cùng địa phương đổ nhiều tảng đá to ngay trước cổng khiến cho việc đi lại gặp khó khăn.. -
Vi phạm xây dựng trên đất rừng vẫn tiếp diễn
Báo Đồng Nai ngày 8-12-2018 từng có bài phản ánh tình trạng một số đối tượng ngang nhiên chiếm dụng và xây dựng trái phép hơn chục căn nhà công khai trên đất rừng tại ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom).. -
Sống chung với ô nhiễm môi trường
Gần đây, các hộ dân sinh sống tại ấp Tân Mai, xã Phước Tân (TP.Biên Hòa) tiếp tục phản ảnh Công ty TNHH dệt may Thế Hòa lại phát ra khói bụi và mùi hôi gây ảnh hưởng xấu tới cuộc sống người dân trong khu vực.. -
Phế phẩm từ xoài gây ô nhiễm môi trường
Thời gian gần đây, người dân sinh sống tại ấp 7, xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) bức xúc trước tình trạng xe tải chở chất thải từ các cơ sở chế biến xoài đem đổ trong vườn, rẫy của người dân, gây ô nhiễm môi trường.. -
Nguy cơ ô nhiễm môi trường trong khu dân cư
Thời gian gần đây, người dân khu vực ấp 5, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) luôn sống trong sự thấp thỏm lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường từ một số doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hoạt động ngay cạnh khu dân cư.. -
Bao giờ hết nỗi lo thiếu nước sinh hoạt mùa khô?
Đó là câu hỏi được nhiều người dân các xã: Ngọc Định, Phú Ngọc, La Ngà (huyện Định Quán) đặt ra từ nhiều năm nay.. -
Bảo đảm đủ tiền mặt tại các máy ATM
Chỉ còn ít ngày nữa đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đây cũng là cao điểm các doanh nghiệp, cơ quan chi trả tiền lương, thưởng tết cho nhân viên nên nhu cầu rút tiền tại các máy ATM sẽ tăng đột biến.. -
Khan hiếm xe dịch vụ
Vào dịp tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Đây cũng là thời điểm khan hiếm xe khi nhiều nơi cho thuê xe đã kín lịch ngay từ giữa tháng Chạp. Giá thuê xe đã tăng từ 30-50% so với ngày thường.. -
Mong đường 319B sớm thi công
Do thi công dang dở nên đường 319B (đoạn qua ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Dù trời nắng nhưng hàng trăm "ổ voi", "ổ gà" trên mặt đường lúc nào cũng ngập nước gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân quanh khu vực.. -
Hàng loạt cột điện nghiêng, chực chờ ngã đổ
Qua đường dây nóng của Báo Đồng Nai, người dân xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất) cho biết hơn 2 năm nay, người dân canh tác trên cánh đồng 78A, 78B thuộc xã Lộ 25 luôn nơm nớp lo lắng khi hằng ngày phải làm việc dưới đường dây điện hạ thế bị nghiêng ngả, có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào.. -
Điện tử hóa thủ tục xuất nhập cảnh: Tạo thuận lợi cho người dân
Người nước ngoài và kiều bào về thăm quê hương khai báo tạm trú; người dân cần đổi và cấp mới hộ chiếu, khai báo khi mất hộ chiếu... thay vì phải trực tiếp đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh để thực hiện thì nay chỉ cần ngồi tại nhà vào máy tính là được đáp ứng yêu cầu.. -
Mùa khô thiếu nước sạch
Nhiều năm nay, hàng ngàn hộ dân 3 xã: La Ngà, Phú Ngọc, Ngọc Định (huyện Định Quán) phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô.. -
Thấp thỏm mùa cá tết
Chưa đầy 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Để phục vụ thị trường tết, nhiều hộ nuôi cá bè trên sông Cái đã tăng số lượng bè nuôi vượt quy định. Tuy nhiên, thời tiết đang có nhiều nguy cơ bất lợi.....
.
.
;
.
.