Ngày 30-9, tại hội trường Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX. Đây là hội nghị quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy trong 9 tháng; nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2011 và xây dựng những chỉ tiêu chủ yếu năm 2012.
 |
| Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: N. Phượng |
Tại hội nghị, phần lớn các ý kiến phát biểu đều thống nhất cho rằng: 9 tháng qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, nhiều chỉ tiêu phát triển quan trọng vẫn vượt và đạt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Tuy nhiên, năm 2012 lại là năm tiềm ẩn nhiều bất ổn đòi hỏi phải có sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị.
NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN KHẢ QUAN
|
Đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy: Những kết quả mà Đồng Nai đã đạt được trong 9 tháng qua thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều mặt hạn chế có nguyên nhân từ việc một số đơn vị, địa phương chưa thực sự triển khai đầy đủ các nhiệm vụ mà Nghị quyết 01 đã đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở một số cấp ủy, một số ngành, một số đồng chí cấp ủy viên được phân công phụ trách ngành, địa phương chưa tốt, chưa làm hết trách nhiệm của mình, thiếu sự chủ động trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển và chưa làm tốt công tác phối hợp giải quyết, xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. |
Giám đốc Sở Công thương Lê Văn Dành cho biết, 9 tháng qua, có 4 ngành công nghiệp chủ lực của Đồng Nai có mức tăng trưởng cao, gồm: điện, nước; công nghiệp chế biến thực phẩm; chế biến gỗ và điện máy, giày dép. “Trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, các ngành công nghiệp chủ lực của Đồng Nai có mức tăng trên 17% là kết quả khả quan so với nhiều tỉnh, thành khác trong khu vực. Bên cạnh đó, chương trình bình ổn giá, đưa hàng Việt về nông thôn và công nhân tại các khu công nghiệp đang ngày càng phát huy hiệu quả”- đồng chí Lê Văn Dành nói.
Đồng chí Nguyễn Minh Nhật, Phó bí thư Huyện ủy Xuân Lộc cho hay, 9 tháng qua, kinh tế Xuân Lộc tiếp tục có những bước phát triển khả quan. Trong đó, đáng phấn khởi là GDP tăng tới 14,9%; nhiều chỉ tiêu mà Nghị quyết tỉnh, huyện đề ra đều đạt và vượt. “Trong 33 chỉ tiêu mà Kế hoạch 97 của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Xuân Lộc có 9 chỉ tiêu vượt, 19 chỉ tiêu đạt và 5 chỉ tiêu chưa xác định”- đồng chí Nhật nói.
Cũng theo Phó bí thư Huyện ủy Xuân Lộc, sở dĩ trong điều kiện nền kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng còn gặp nhiều khó khăn nhưng Xuân Lộc vẫn vươn lên đạt được những kết quả đáng mừng là do huyện luôn có sự chủ động và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2011. “Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến vai trò của người đứng đầu và luôn cố gắng bố trí cán bộ sao cho thật phù hợp để thực thi các nhiệm vụ được tốt nhất”- Phó bí thư Huyện ủy Xuân Lộc khẳng định.
Trong khi đó, Bí thư Huyện ủy Trảng Bom Trần Nghi Dũng lại cho hay, dù còn gặp không ít khó khăn do việc thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô nhưng nhìn chung, tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của huyện vẫn được giữ vững. Đặc biệt, việc đảm bảo an sinh xã hội luôn được Đảng bộ huyện xác định là mục tiêu trọng tâm. Huyện đang phấn đấu đến hết năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn sẽ giảm xuống còn dưới 3%.
Còn theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phạm Minh Đạo, sản xuất nông nghiệp trong 9 tháng đạt kết quả tích cực. Giá trị sản xuất nông lâm, thủy sản tăng 4,1% (vượt mục tiêu Nghị quyết). Tổng diện tích gieo trồng đạt trên 174 hécta, tăng 0,3% so với cùng kỳ. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, kiểm định giết mổ…được chú trọng. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất ngày càng phát huy hiệu quả.
NHIỀU KHÓ KHĂN PHÍA TRƯỚC
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa Nguyễn Phú Cường không khỏi lo lắng khi đến thời điểm này, thu ngân sách trên địa bàn thành phố mới chỉ đạt khoảng 60%. “Thành phố đang đứng trước rất nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến thu ngân sách. Đó là nguồn thu từ quyền sử dụng đất thấp; công tác bồi thường, giải tỏa mặt bằng còn chậm; nhiều dự án bị ách tắc, nhất là các dự án về giáo dục do thực hiện Nghị quyết 11 về cắt giảm đầu tư công…Do đó, nhiều khả năng, học sinh của TP. Biên Hòa không chỉ học ca 3 mà sẽ phải học cả ca 4 trong năm tới”- đồng chí Nguyễn Phú Cường nói.
Cũng theo Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa, việc di dời các hộ chăn nuôi ra khỏi khu dân cư là một chủ trương phù hợp với xu hướng phát triển. Tuy nhiên, hiện thành phố đang đứng trước khó khăn khi không tìm ra biện pháp cưỡng chế đối với các hộ này, ngoài biện pháp xử phạt hành chính. Bên cạnh đó, dù đã rất cố gắng nhưng chỉ tiêu phát triển đảng viên mới của thành phố còn đạt thấp so với chỉ tiêu chung toàn tỉnh.
| Tại hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6, các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa IX. Theo đó, hai đồng chí: Trần Thị Minh (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối dân chính Đảng) và Trương Quang Dũng (Kiểm tra viên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy) đã trúng cử Ủy viên Ủy ban Kiểm tra khóa IX. |
Giám đốc Sở Giao thông - vận tải Nguyễn Văn Điệp cũng cho biết, Đồng Nai đã, đang và sẽ triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm có tác động lớn đến tốc độ phát triển và đời sống xã hội. Tuy nhiên, tiến độ rất nhiều dự án bị chậm do vướng khâu giải phóng mặt bằng. Theo đồng chí Nguyễn Văn Điệp, một trong những nguyên nhân khiến việc bồi thường, giải tỏa chậm là khâu quản lý đất đai và cập nhật thông tin về đất đai của một số đơn vị, địa phương chưa chặt chẽ. Điều này dẫn đến việc phải mất nhiều thời gian cho công tác đo vẽ, xác định nguồn gốc đất do người dân vẫn tiến hành sang nhượng…
 |
| Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Bồ Ngọc Thu phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: N. Phượng |
Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Bồ Ngọc Thu lại cho rằng, dù mức tăng trưởng của Đồng Nai trong 9 tháng qua là khá (13,2%), kim ngạch xuất khẩu cũng tăng cao so với nhiều tỉnh trong khu vực, nhưng kinh tế tỉnh nhà vẫn đang đứng trước nhiều thách thức. Trước hết, đó là những khó khăn chung của nền kinh tế đã ảnh hưởng không nhỏ đến Đồng Nai. Điều này thấy rõ qua việc sụt giảm nguồn vốn đầu tư nước ngoài; nhiều doanh nghiệp không thể mở rộng sản xuất. Do đó, theo Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, từ thực tế này, có thể thấy trước những khó khăn khi thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2012. Do vậy, việc đề ra mức tăng trưởng từ 12-13% trong năm 2012 là hợp lý.
Góp ý vào nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2012, đồng chí Đặng Mạnh Trung, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho rằng, cần thiết phải có sự rà soát lại công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Bởi thực tế, dù số lượng người được đào tạo nghề có tăng nhưng số người tìm được việc làm là bao nhiêu vẫn chưa thống kê được. Do đó, cần thiết phải gắn đào tạo nghề cho lao động nông thôn với giải quyết việc làm.
Bên cạnh đó, đồng chí Đặng Mạnh Trung cũng đề nghị, cần có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường của các doanh nghiệp và đưa việc thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp vào thực chất. “Thực tế cho thấy, ô nhiễm môi trường đang gây nhiều bất ổn cho người dân và nếu không giải quyết dứt điểm, rất dễ xảy ra tình trạng mất ổn định. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong các doanh nghiệp cũng cần phải trở thành một nhiệm vụ của cấp ủy cơ sở, bởi thực tế chúng ta chưa làm tốt việc tuyên truyền cho công tác này, dẫn đến nhiều doanh nghiệp không hiểu rõ vì sao phải xây dựng quy chế dân chủ và làm sao để thực hiện quy chế dân chủ”.
Nguyễn Phượng
.