Báo Đồng Nai điện tử
En

Điểm sáng từ phong trào thanh niên

08:10, 16/10/2011

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn kết với các phong trào thi đua, thời gian qua Đội thanh niên tình nguyện xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc) không ngừng nâng cao chất lượng công tác, xây dựng được nhiều mô hình hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn kết với các phong trào thi đua, thời gian qua Đội thanh niên tình nguyện xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc) không ngừng nâng cao chất lượng công tác, xây dựng được nhiều mô hình hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực.

Các thành viên trong đội ra quân làm đường giao thông.
Các thành viên trong đội ra quân làm đường giao thông.

Chỉ tính từ năm 2010 đến nay, đội đã đóng góp hơn 300 công lao động cùng nhân dân địa phương thực hiện bê tông hóa 3 cây cầu tại ấp Suối Cát 1 và ấp Việt Kiều, phục vụ tốt cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Bên cạnh đó, đội tổ chức tu sửa hàng chục km đường giao thông tại các xóm, ấp, nạo vét hơn 1km kênh mương, tham gia tích cực phong trào trồng rừng phủ xanh 150 hécta đồi trọc tại khu vực núi Chứa Chan. Đặc biệt, hưởng ứng chương trình “Đổi một triệu đèn compact cho hộ nghèo” do Trung ương Đoàn phát động, qua hơn 1 năm thực hiện, đến nay đội đã lắp đặt được gần 1 ngàn bóng đèn. Riêng đối với các hộ nghèo được xây nhà tình thương, đội hỗ trợ hoàn toàn kinh phí lắp đặt đường dây cũng như thiết bị đèn thắp sáng...

Điểm nổi bật từ cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” chính là việc đội đã thành lập được “Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo” với sự tham gia tích cực của 27 đội viên. Trong quá trình hoạt động, câu lạc bộ này phối hợp cùng Bệnh viên đa khoa huyện Xuân Lộc hiến máu khẩn cấp cho những ca cấp cứu. Chỉ hơn 6 tháng thành lập, đội đã kịp thời hiến tặng 34 đơn vị máu, kịp thời cứu sống cho hàng chục bệnh nhân.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, đội còn tích cực thực hiện nhiều phong trào khác. Anh Nguyễn Thanh Phong, Đội trưởng Đội thanh niên tình nguyện xã Suối Cát chia sẻ: Để gây quỹ hoạt động thường xuyên cho đội,  ngoài việc vận động các mạnh thường quân hỗ trợ, đội còn thành lập được nhiều nhóm công tác như: Nhóm thợ xây, thợ điện, giữ xe… Trong các ngày nghỉ cuối tuần, các anh em thay phiên nhau đi làm thêm để bổ sung kinh phí vào nguồn quỹ. Công việc tuy có mệt nhưng mọi người vẫn cảm thấy vui.

Anh Tống Trần Hòa, Bí thư Huyện đoàn Xuân Lộc cho biết: “Đội thanh niên tình nguyện xã Suối Cát là đơn vị đi đầu trong phong trào thanh thiếu niên của huyện. Trong thời gian qua, đội đã xây dựng được nhiều mô hình tập hợp thanh niên mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, chúng tôi đã có kế hoạch nhân rộng các mô hình này đối với các đơn vị khác trong toàn huyện”.

Hải Đình

 

Tin xem nhiều