Kỷ niệm 65 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (19-12-1946 – 19-12-2011)

Bước ngoặt của cuộc kháng chiến

Cập nhật lúc 16:15, Thứ Hai, 19/12/2011 (GMT+7)

Cách đây tròn 65 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, đánh dấu bước ngoặt lịch sử quan trọng đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Việc Bác Hồ và Đảng ta chọn con đường “Toàn quốc kháng chiến” có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng: đập tan âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh xâm lược nước ta của thực dân Pháp; khẳng định tư tưởng quyết chiến quyết thắng của dân tộc Việt Nam; quan điểm chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc.

Để tránh một lúc phải đương đầu với nhiều kẻ thù, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã chọn giải pháp “hòa để tiến”. Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 và Tạm ước 14-9-1946 là khoảng thời gian mà cách mạng Việt Nam chuẩn bị mọi mặt để bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Thực dân Pháp phản bội Hiệp định 6-3, Tạm ước 14-9 và tiến hành tấn công Hải Phòng, Nam Định vào đầu tháng 12-1946. Đặc biệt, ngày 18-12-1946, thực dân Pháp còn gửi tối hậu thư buộc Chính phủ ta đầu hàng vô điều kiện. Trước tình thế ấy, ngày 19-12-1946 Bác Hồ đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Quân và dân Hà Nội chiến đấu, giành giật với địch từng góc nhà, đường phố (tháng 12-1946). Ảnh: T.L
Quân và dân Hà Nội chiến đấu, giành giật với địch từng góc nhà, đường phố (tháng 12-1946). Ảnh: T.L

Mở đầu lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ đã nêu rõ thiện chí hòa bình của nhân dân ta. Vì muốn hòa bình nên ta phải nhân nhượng với thực dân Pháp. Nhưng ta càng nhân nhượng Pháp càng lấn tới bởi dã tâm của Pháp là quyết cướp nước ta một lần nữa. Lời kêu gọi của Người cũng nêu quyết tâm của ta dù phải hy sinh tất cả để bảo vệ dân tộc: “Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng càng nhân nhượng thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

 Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta xác định cuộc kháng chiến là cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài; nhưng phần thắng nhất định sẽ về ta. Ngay trong lời kêu gọi đã thể hiện rõ điều đó. Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện bởi: “bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”. Đồng thời, qua lời kêu gọi, Người cũng khẳng định sự tất thắng của cuộc kháng chiến: “Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta”.

Tiếp theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, ngày 22-12-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”. Chỉ thị một lần nữa khẳng định mục đích của cuộc kháng chiến là giành độc lập và thống nhất Tổ quốc. Với đường lối đó, quân dân ta đã có một vũ khí sắc bén, một niềm tin vững chắc để chống lại cuộc xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp đưa cuộc kháng chiến của dân tộc đi đến thắng lợi hoàn toàn…

Văn Phượng

 

.
.
;
.
.