Chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh: Vẫn nóng chuyện bồi thường, giải tỏa

Cập nhật lúc 22:54, Thứ Sáu, 09/12/2011 (GMT+7)

Chất vấn thẳng thắn, trả lời không tránh né, đồng thời đưa ra được các giải pháp thỏa đáng để giải quyết vấn đề… Nội dung phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 3 đã thể hiện được trách nhiệm trong công tác giám sát và quản lý nhà nước.

Phần lớn ý kiến các đại biểu (ĐB) tập trung vào những bức xúc của người dân, trong đó nhấn mạnh đến các “dự án treo” bị kéo dài nhiều năm cùng những vấn đề có ảnh hưởng đến an sinh xã hội.

Các đại biểu chất vấn trong kỳ họp. Ảnh: T. Thúy
Các đại biểu chất vấn trong kỳ họp. Ảnh: T. Thúy

NÓNG CHUYỆN BỒI THƯỜNG

TIN LIÊN QUAN
Một trong những vấn đề “nóng” nhất, nhiều đại biểu tham gia chất vấn nhất là vấn đề đền bù giải tỏa ở KCN Ông Kèo (xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch). Theo Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Lê Mạnh Dũng, dự án này được phê duyệt từ năm 2006 do Công ty Tín Nghĩa làm chủ đầu tư, ngoài nguyên nhân là do chính sách, trình tự, thủ tục trong việc thu hồi đất phải tiến hành theo quy định nên kéo dài, còn do nhà đầu tư gặp khó khăn về nguồn vốn nên công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bị chậm trễ. Qua công tác kiểm kê có 855 hộ nằm trong diện đền bù, theo tiến độ đợt 1 sẽ đền bù 89 tỷ đồng nhưng nhà đầu tư chỉ mới chi trả được hơn 24 tỷ đồng. Dù địa phương hứa sẽ tiếp tục phối hợp để đẩy nhanh tiến độ, nhưng ĐB Đồng Thị Quế Anh cho rằng: đợt 1 có 139 hộ với diện tích 65 hécta được bồi thường nhưng nhà đầu tư chỉ chi trả có 25 hộ, nợ dân 65 tỷ đồng; đợt 2 có 278 hộ với 88 hécta được bồi thường nhưng nhà đầu tư chỉ chi 33 tỷ đồng bồi thường cho 15 hécta. Tính chung, con số bồi thường rất thấp, số nợ của dân rất cao, đẩy người dân vào tình cảnh khó khăn.

Còn khó khăn trong phân loại rác tại nguồn

Về tỷ lệ xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh còn đạt thấp, Phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Võ Văn Chánh cho biết, đến nay việc phân loại rác tại nguồn - một yêu cầu quan trọng trong việc xử lý rác thải sinh hoạt vẫn còn gặp nhiều khó khăn do người dân chưa có thói quen và nhận thức cần phải phân loại riêng rác vô cơ với rác hữu cơ để nhà máy xử lý. Ở các nước tiên tiến, người dân đều có thói quen này, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nặng, nhưng tại Đồng Nai dù trước đây có thực hiện triển khai thí điểm phân loại rác ở 4 phường nội ô TP. Biên Hòa, song đến nay vẫn chưa đạt hiệu quả.

 

Qua chất vấn cũng “hé lộ” một điều: nhà đầu tư bồi thường cho dân thì ít, nhưng lại “âm thầm” cho nhân viên mua đất của 151 hộ, tổng cộng 117 hécta  với giá rẻ hơn giá bồi thường. ĐB Nguyễn Kim Hiệp bức xúc nói: “Người dân vì không đủ thông tin, bị “gài thế” dẫn đến thiệt thòi, như vậy là nhà đầu tư không sòng phẳng trong thực hiện dự án. Đề nghị chính quyền phải có giải pháp, làm rõ ràng, dứt khoát việc này”. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái cho biết sẽ đưa vấn đề trên vào nội dung làm việc với Công ty Tín Nghĩa ngay trong tuần sau.

Theo giải trình của các cơ quan chức năng, do các chính sách về đất đai, thủ tục, quy trình giải quyết đều do Trung ương quy định, một dự án từ lúc lập kế hoạch đến triển khai thực hiện bình quân phải từ 3-4 năm nên hầu hết đều bị kéo dài. Bên cạnh đó, cũng có trường hợp một số nhà đầu tư thiếu năng lực, chậm triển khai khiến dự án bị kéo dài thêm, gây bức xúc cho người dân nằm trong quy hoạch.

SẼ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÁC CôNG TRÌNH AN SINH

ĐB Huỳnh Văn Tịnh (Bí thư Huyện ủy Thống Nhất) cho rằng, quy hoạch là cần thiết và phải làm nhưng về trách nhiệm quản lý nhà nước cần công khai, minh bạch cho dân biết, đồng thời tích cực kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư hoàn thành dự án. Dự án nào kéo dài cần phải rà soát, chấn chỉnh, thậm chí dừng dự án để không gây ảnh hưởng, thiệt hại đến người dân.

 

Trả lời chất vấn về tình trạng thiếu trường lớp, nhất là ở bậc học mầm non, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Minh Hoàng cho biết, tình trạng này chỉ xảy ra cục bộ ở một vài nơi, trong đó “nóng” nhất là TP. Biên Hòa do dân số cơ học tăng nhanh, đặc biệt là các khu tập trung đông công nhân lao động. Số trẻ ở độ tuổi đến trường tăng nhanh, trong khi đó quỹ đất khu dân cư có hạn, đất trong KCN thì không được xây trường học; thời gian  qua lại vướng Nghị quyết 11/CP nên một số công trình trường học phải đình hoãn. Ông Hoàng cũng cho hay, thời gian tới ngoài việc đẩy nhanh tiến độ các công trình đã được phê duyệt, ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, phát triển mô hình doanh nghiệp xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo như ở tập đoàn Phong Thái đã làm. Về biên chế giáo viên, nhân viên, theo ông Hoàng, toàn ngành hiện có 778 cơ sở thiếu 349 giáo viên, hơn 500 nhân viên, con số nghe lớn nhưng tính ra bình quân mỗi cơ sở chỉ thiếu từ 1-2 người nên vẫn tự trang trải được. Hiện thiếu nhiều nhất vẫn là nhân viên y tế nên Sở đang phối hợp với Trường cao đẳng y tế để đào tạo bổ sung cho các trường.

Về tình hình vẫn còn một bộ phận dân cư thiếu điện, nước sinh hoạt, Phó giám đốc Sở Công thương Trần Văn Quan cho biết, hiện nay tỷ lệ hộ dùng điện đã đạt hơn 99%, 92% hộ nông thôn và 98,2% hộ đô thị đã có nước sạch sử dụng, số còn lại là các hộ sống thưa thớt, rải rác ở các vùng sâu vùng xa, ở khu vực đất quốc phòng, đất rừng, đất quy hoạch dự án nên không thể đầu tư lưới điện, hệ thống nước vì kinh phí lớn, số hộ phục vụ ít, gây lãng phí nếu như sau này phải tháo dỡ.

Thanh Thúy

 

 

 

 

 

 

.
.
;
.
.