Người cán bộ Mặt trận hết lòng vì cộng đồng

Cập nhật lúc 21:15, Thứ Hai, 19/12/2011 (GMT+7)

 

Ông Đỗ Đình Báu (trái) trao đổi công việc tại văn phòng khu phố.
Ông Đỗ Đình Báu (trái) trao đổi công việc tại văn phòng khu phố.

Sau khi xuất ngũ, năm 2005 ông Đỗ Đình Báu về tham gia công tác địa phương và hiện là Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố 5, kiêm phó ban bảo vệ dân phố phường Hố Nai (TP. Biên Hòa).

Ông Báu cùng với các thành viên trong Ban công tác Mặt trận luôn gần gũi với bà con trong khu phố, vận động các hộ gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện 6 nội dung trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông cũng là người đứng ra vận động bà con trong khu phố góp tiền, góp công làm đường giao thông liên tổ. Từ chỗ các con đường trong khu phố hoàn toàn là đường đất vào năm 2005, đến nay đã được bê tông nhựa nóng 100%, nguồn kinh phí do nhân dân tự nguyện đóng góp. Các con đường này không chỉ tạo thuận lợi trong việc đi lại cho người dân mà việc vận chuyển hàng hóa cũng dễ dàng.

Trong công việc, ông nghiêm túc và cương quyết giải quyết các vụ việc xảy ra trong địa bàn. Trao đổi với chúng tôi, ông Báu cho biết: “Từ khi thành lập các tổ an ninh nhân dân và đội dân phòng thì tình hình an ninh trật tự ở khu phố tiến bộ hẳn. Tình trạng trộm cướp, đánh nhau  được hạn chế và dần dần đi vào ổn định”.

Bà Phạm Thị Kim Dung, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hố Nai nhận xét: “Với tinh thần luôn sẵn sàng vì công việc chung, việc gì có lợi cho dân, anh đều nhiệt tình tham gia. Anh Báu lúc nào cũng gương mẫu đi đầu, hoàn thành rất tốt công việc cấp trên giao, như: tuyên tuyền vận động người dân hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, nhắc nhở con em hộ dân nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông... Ngoài ra, trong 6 năm qua, anh Báu đã hòa giải thành công trên 40 vụ mâu thuẫn trong khu phố. Nhờ vậy, anh càng được bà con tin tưởng”.

Xuất phát từ lòng nhiệt tình đối với công tác Mặt trận, tình cảm đối với nhân dân, nguyện vọng thiết tha, chân thật đối với mọi người mà ông Đỗ Đình Báu dốc hết tâm huyết và sức lực vì công việc xã hội. Sau 7 năm với cương vị là Trưởng ban công tác Mặt trận, ông Báu được người dân khu phố đồng tình ủng hộ. Khu phố đạt danh hiệu văn hóa 7 năm liền, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của người trưởng ban công tác Mặt trận Đỗ Đình Báu.

Duy Khôi

                                                   

 

.
.
;
.
.