Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa VIII (sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8-12), đại biểu HĐND các cấp đã tiếp xúc cử tri nhằm thu thập ý kiến, kiến nghị đối với HĐND và các cơ quan nhà nước ở địa phương, cũng như những vấn đề thuộc nội dung, chương trình kỳ họp sắp tới.
Nhìn chung, ý kiến của các cử tri đều thống nhất với báo cáo về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh mà UBND tỉnh đã nêu và phấn khởi trước những kết quả tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, cử tri cũng bày tỏ sự bức xúc trước những vấn đề cũ, đã được kiến nghị nhiều lần nhưng chậm giải quyết.
* Hạ tầng, đất đai, môi trường: ba lĩnh vực “nóng”
Một trong những vấn đề cử tri quan tâm là tình hình nhiều tuyến đường huyết mạch trong tỉnh đã xuống cấp, thậm chí hư hỏng nghiêm trọng nhưng chậm được sửa chữa, nâng cấp. Không chỉ các tuyến như quốc lộ 20, mà một số tuyến đường như: đường liên huyện Long Thành - Biên Hòa (đoạn vào ấp Long Khánh 2, xã Phước Tân), đường liên huyện Thống Nhất - Long Khánh (từ xã Xuân Thiện đến xã Suối Nho) cũng lâm vào tình trạng tương tự. Một số tuyến đường xây dựng mới, hoặc đang sửa chữa nhưng tiến độ thực hiện quá chậm, như: tuyến tránh quốc lộ 1A, quốc lộ 51.

Cử tri xã Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa) phản ảnh những vấn đề nóng với các đại biểu HĐND.
Trong thời điểm hiện nay, những bức xúc này còn do một số công trình giao thông xây dựng từ ngân sách nhà nước bị giãn, giảm, hoãn thi công theo chủ trương Nghị quyết 11/CP, gây khó khăn trong việc lưu thông, đi lại của người dân. Vì vậy, cử tri kiến nghị UBND tỉnh xem xét, cho thi công trước một số công trình có tính cấp bách, phục vụ an sinh xã hội. Bên cạnh đó, cử tri cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát, chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông trên đường.
Theo thống kê của HĐND tỉnh, trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa VIII có 73/80 đại biểu HĐND tỉnh tham gia, tiếp xúc với hơn 2.800 cử tri tại 94 điểm. Kết quả, các đại biểu ghi nhận 615 ý kiến của cử tri, trong đó có 82 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Tất cả các ý kiến này đều đã được Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến UBND tỉnh xem xét, trả lời theo thẩm quyền.
Một vấn đề cũng thuộc loại “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Cử tri một số địa phương như ấp 6 (xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc), trại phong Bình Minh (huyện Long Thành), khu phố 12, 13 (phường Hố Nai, TP. Biên Hòa) phản ảnh việc cấp GCNQSDĐ rất chậm, thậm chí chưa triển khai thực hiện làm ảnh hưởng đến quyền lợi người dân. Song song đó, nhiều dự án quy hoạch vẫn triển khai quá chậm, mức giá đền bù thấp, gây ảnh hưởng lớn đến sự ổn định đời sống của người dân. Điển hình như dự án khu tái định cư ấp Ông Hường (xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu), dự án KCN Ông Kèo (xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch), dự án khu kinh tế mở Long Hưng và Sơn Tiên (TP. Biên Hòa). Cử tri đề nghị các cơ quan thẩm quyền cho biết đã hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở nhà đầu tư như thế nào, giải quyết ra sao để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, những vụ khiếu nại liên quan đến tranh chấp đất đai nhưng chậm được giải quyết cũng khiến cử tri bức xúc và đề nghị tổ chức đối thoại giữa các bên để giải quyết dứt điểm.
Về vấn đề môi trường, cử tri cho rằng cơ quan quản lý nhà nước chưa chủ động và kiên quyết trong phát hiện và xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm. Cụ thể, việc Công ty giấy Tân Mai gây ô nhiễm môi trường tại 2 phường Trung Dũng và Thống Nhất (TP. Biên Hòa), KCN Tam Phước thường xuyên xả nước thải chưa qua xử lý vào suối Nước Trong qua ấp 7, 8 của xã An Phước (huyện Long Thành) gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân. Việc xả thải của Công ty Sonadezi Long Thành cũng chậm công bố kết luận khiến người dân không đồng tình.
* Quan tâm đến đảm bảo an sinh xã hội
Trong điều kiện kinh tế có nhiều biến động, nguy cơ lạm phát luôn xảy ra, các cử tri rất quan tâm đến công tác quản lý giá cả và chương trình bình ổn thị trường của chính quyền các cấp. Theo phản ảnh của cử tri xã Tây Hòa (huyện Trảng Bom), hiện nay nhiều chương trình bán hàng giá rẻ, bán hàng bình ổn giá được thực hiện ở nhiều nơi, nhưng chủ yếu còn tập trung ở khu vực đô thị, còn người dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa vẫn chưa tiếp cận được mặc dù đời sống người dân các khu vực này nhiều khó khăn hơn. Vì vậy, cử tri đề nghị cơ quan thẩm quyền nghiên cứu phương án khả thi để các chương trình này đến được với người dân nông thôn. Đồng thời, cử tri xã Phú Lý, Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu) đề nghị tăng cường kiểm tra các mặt hàng thiết yếu đối với sản xuất nông nghiệp là giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để bà con tránh được nạn mua hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đại biểu Nguyễn Phú Cường giải đáp các thắc mắc của cử tri xã Tân Hạnh (TP.Biên Hòa).
Một số cử tri thuộc vùng sâu, vùng xa còn đề nghị chính quyền xem xét lại chính sách cho sinh viên vay vốn học tập hiện nay. Theo đó, việc điều chỉnh quy định vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, theo hướng sinh viên chỉ được vay vốn một lần, tối đa 12 tháng, đã vay rồi thì không được vay tiếp, khiến sinh viên diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tiếp tục học tập.
Đặc biệt, trên lĩnh vực văn hóa xã hội cũng có nhiều vấn đề thuộc đời sống tinh thần được cử tri quan tâm. Cử tri xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc) phản ảnh tại khu vực Rừng Lá trên địa bàn xã có 2 địa điểm là hầm bí mật và miếu Ngũ hành là nơi nhân dân che giấu, tiếp tế cho cán bộ, bộ đội trong kháng chiến chống Mỹ, gắn liền với truyền thống cách mạng của nhân dân trong xã nên đề nghị UBND tỉnh xem xét công nhận 2 địa điểm trên là di tích lịch sử. Cử tri phường Tam Hiệp (TP. Biên Hòa) thì đề nghị chính quyền giải quyết dứt điểm vụ việc các nhóm chăn dắt người già và trẻ em đi ăn xin để thu lợi. Trong khi đó, tại phường Tân Phong, việc một cơ sở thờ tự hoạt động trái phép, có biểu hiện mê tín dị đoan, nhiều người từ nơi khác đến cúng bái gây mất an ninh trật tự trên địa bàn cũng khiến cử tri bức xúc và đề nghị phải xử lý nghiêm.
Thanh Thúy