Cô Lê Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Hà (TP.Biên Hòa) bày tỏ, nếu định hướng đúng, các em học sinh sẽ là nhân tố quan trọng trong việc tham gia các hoạt động từ thiện - xã hội trong và ngoài trường học.
![]() |
| Chi đoàn lớp 11C9 trao tặng góc học tập (trên 9 triệu đồng) cho bạn nghèo trong lớp. Ảnh: Đ.PHÚ |
Để giáo dục lòng nhân ái, Đoàn trường THPT Nam Hà đã phát động đến các chi đoàn lớp về các chương trình xây dựng góc học tập tặng bạn, góp đá xây dựng Trường Sa, tặng quà và thăm hỏi các gia đình chính sách và trẻ em mồ côi, người khuyết tật… Cô Nguyễn Thị Lý, Bí thư Đoàn trường cho biết, từ đầu năm học 2011-2012 đến nay, các chi đoàn đã đóng góp được gần 50 triệu đồng. Số tiền trên được sử dụng để xây dựng 1 góc học tập cho học sinh nghèo; hàng trăm suất cơm và quà cho các trung tâm trẻ mồ côi, người già neo đơn; ủng hộ đồng bào miền Tây bị lũ lụt... “Số tiền đó được trích ra từ heo đất tiết kiệm của các chi đoàn. Để nuôi heo tiết kiệm, các em có nhiều hình thức đóng góp như: tiết kiệm trong sinh hoạt cá nhân, tiền thưởng từ các hoạt động phong trào, thông qua phụ huynh và giáo viên ủng hộ ” - Bí thư Đoàn trường cho biết.
Còn cô Thu Hà thì bộc bạch, chủ trương của trường không chạy theo thành tích để ép học sinh đóng góp mà thể hiện sự tự nguyện qua tuyên truyền giáo giục lòng nhân ái trong học sinh. “Các chi đoàn tự đăng ký công trình thanh niên và triển khai thực hiện. Nhà trường, cán bộ Đoàn và giáo viên chủ nhiệm chỉ định hướng cho các em làm có tổ chức, quy củ và phù hợp với tuổi học trò mà thôi. Từ đó, chúng tôi giáo dục các em về tình bạn, trách nhiệm cộng đồng, nghĩa cử uống nước nhớ nguồn” - cô hiệu trưởng khẳng định.
Ngoài định hướng cho học sinh trong việc tham gia các hoạt động từ thiện, tạo sân chơi, giảm áp lực học tập theo hướng hoạt động ngoại khóa, Trường THPT Nam Hà còn vận động phụ huynh, giáo viên, mạnh thường quân trong việc xây dựng trường lớp thân thiện, khang trang như: tráng nhựa đường dẫn vào trường (trên 92 triệu đồng); trao học bổng cho học sinh vượt khó, giúp học sinh vùng sâu (trên 50 triệu đồng); sửa chữa các công trình phụ… “Các công trình trên đều có sự thống nhất cao từ chi bộ, Hội đồng giáo dục nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh” - cô Hà khẳng định.
Đoàn Phú
