Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Vĩnh Cửu và xã Phú Lý phối hợp với Công ty TNHH Nam Bình Minh (đóng chân trên địa bàn Phú Lý) đã thành lập chi hội phụ nữ trong doanh nghiệp với 78 thành viên, tạo điều kiện cho chị em vừa làm vừa tham gia sinh hoạt Hội.
![]() |
| Hội viên tham gia một hội thi nấu ăn tổ chức ngay tại công ty. |
Một ngày làm việc của chị Lê Thị Hồng Huế bắt đầu từ 5 giờ 30 sáng với các công việc nhà, chuẩn bị bữa ăn sáng cho gia đình rồi mới vào công ty cho tới 4 giờ 30 chiều tan ca, lại tất tả trở về nhà lo bữa cơm cho chồng con. Chị Hồng Huế cho biết: “Công việc ngày nào cũng vậy nên thành quen, sau một ngày làm việc mệt mỏi, tối đến lại lo nghỉ sớm để bắt đầu cho công việc của ngày mai nên ít khi nào mình nghĩ đến bản thân. Ở ấp cũng có chi hội LHPN nhưng chẳng bao giờ mình rảnh rỗi để tham gia sinh hoạt. Chỉ từ khi tham gia chi hội phụ nữ trong công ty, sinh hoạt Hội lồng ghép cùng công việc, thấy tiện lợi thì mình tham gia thôi”. Cũng theo chị Hồng Huế, từ khi tham gia chi hội, các chị em đều được tìm hiểu về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là quyền của người phụ nữ, cách chăm sóc con cái, kinh nghiệm trong công việc…
Không chỉ có vậy, với chị Nguyễn Thị Bình thì từ khi sinh hoạt trong chi hội, tinh thần của chị thoải mái hơn, cảm thấy gắn bó hơn với công việc của mình. Chị Cao Thị Hảo, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ cho hay: “Lúc trước chị em chỉ biết làm việc và lo cho gia đình. Còn bây giờ, nhờ sinh hoạt chi hội mà những ngày lễ kỷ niệm của phụ nữ các chị em được quan tâm hơn, khiến chị em phấn khởi hơn trong công việc”.
Hơn 3 tháng thành lập, hoạt động của chi hội đã có nhiều chuyển biến. Ngoài hình thức hoạt động như các chi hội bên ngoài (họp 3 tháng/lần), lãnh đạo công ty tạo điều kiện từ 15-20 phút đầu ngày làm việc ngoài trao đổi công việc trong công ty có thể sinh hoạt với chị em về công tác của chi hội.
Chị Lê Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Cửu cho biết: “Đây là chi hội được thành lập đầu tiên của huyện, gắn công việc với hoạt động của Hội, đem lại hiệu quả thiết thực: vừa gắn kết chị em với công việc, vừa tạo điều kiện để chị em tham gia hoạt động Hội”.
Nguyễn Tuyết
