Thời gian qua, huyện Thống Nhất đã kiềm chế được sự gia tăng của các loại tội phạm, số vụ phạm pháp hình sự hàng năm trên địa bàn huyện được kéo giảm đáng kể. Quản lý chặt chẽ đối tượng tại địa bàn là một trong những nguyên nhân đem đến kết quả tích cực đó.
* Không bỏ sót đối tượng trong diện quản lý
Thượng tá Trần Sỹ Quỳnh, Phó trưởng Công an huyện Thống Nhất cho biết, huyện Thống Nhất từng được xem là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Hàng năm, các vụ vi phạm liên quan đến các hành vi: trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng…, chiếm phần lớn trong tổng số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn, trong đó có nhiều vụ vi phạm liên quan đến các đối tượng có tiền án, tiền sự đang cư ngụ tại địa phương. Xuất phát từ thực tế đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, an toàn xã hội tại địa phương, Công an huyện Thống Nhất đã đẩy mạnh công tác vận động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt coi trọng công tác quản lý đối tượng ngay tại địa bàn cơ sở.
![]() |
| Lực lượng nghiệp vụ Công an huyện Thống Nhất đang tập trung sưu tra, nghiên cứu hồ sơ đối tượng quản lý tại địa bàn. |
Theo thống kê của Công an huyện, trên địa bàn huyện Thống Nhất hiện có 773 đối tượng mang tiền án, tiền sự, trong đó bao gồm 431 đối tượng tù tha, 130 đối tượng đặc xá, 212 đối tượng thụ án tù treo với nhiều tội danh: giết người, cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp, cố ý gây thương tích… Để quản lý tốt số đối tượng này, đồng thời ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi tái phạm tội của họ, Công an huyện đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó có việc quản lý đối tượng thông qua con người và hồ sơ theo dõi.
* Hiệu quả từ một cách làm
Để thực hiện nhiệm vụ đó, các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an huyện và công an các xã trên địa bàn huyện đồng loạt tiến hành công tác sưu tra, rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự, tù tha, đặc xá, đối tượng thụ án treo, cải tạo không giam giữ, đối tượng đi trường giáo dưỡng trở về…, để mở hồ sơ đưa vào diện quản lý tại cơ quan công an địa phương. Hồ sơ quản lý đối tượng bao gồm lý lịch trích ngang, các loại giấy tờ liên quan đến tiền án, tiền sự, như: quyết định tha tù, đặc xá, quyết định xử lý hành chính, quyết định tiếp nhận, bàn giao, phiếu thông tin đối tượng định kỳ...
Công an huyện và công an các xã cũng lập sổ theo dõi đối tượng hình sự; trong từng sổ đều có dán ảnh đối tượng và ghi chép đầy đủ thông tin liên quan đến nhân thân, lai lịch, hành vi phạm tội và diễn biến trong đời sống, sinh hoạt của đối tượng hiện tại. Định kỳ 3 tháng/lần, các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an huyện phải củng cố, bổ sung thông tin mới về đối tượng, trong đó chủ yếu là các thông tin liên quan đến sinh hoạt, quan hệ xã hội, phương tiện đi lại, nghề nghiệp, địa điểm mà đối tượng thường lui tới, cũng như các biểu hiện kinh tế bất minh của đối tượng nếu có. Riêng với những đối tượng có biểu hiện tiến bộ, có việc làm ổn định, Công an huyện và Công an xã lập biên bản bàn giao cho các ngành ở địa phương tiếp tục theo dõi, quản lý, giúp đỡ để tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng.
Định kỳ hàng năm, Công an huyện cùng với Công an xã tiến hành phân loại đối tượng quản lý tại xã, qua đó xác định những đối tượng có tiền án trên 10 năm, tiền sự trên 2 năm, nhưng trong thời gian sinh sống tại địa phương không có hoạt động vi phạm pháp luật, bản thân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước tại địa phương thì tiến hành thanh loại, đưa ra khỏi hồ sơ quản lý, theo dõi tại cộng đồng. Trong năm 2011, thông qua công tác này, đã có 313 đối tượng tiến bộ được đưa ra khỏi hồ sơ quản lý, theo dõi.
Bằng cách quản lý đối tượng tại địa bàn chặt chẽ nên tình hình tội phạm ở địa bàn huyện Thống Nhất từng bước được kiềm chế và kéo giảm, nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến ANTT đều được Công an huyện nhanh chóng điều tra làm rõ. Chẳng hạn, trong thời gian từ cuối tháng 9 đến giữa 10-2011, Công an huyện đã liên tục khám phá 2 vụ trộm cắp tài sản liên quan đến đối tượng quản lý tại địa bàn, bắt giữ, khởi tố 3 đối tượng, làm rõ số tài sản trộm cắp gồm: 10 điện thoại di động, 1 laptop, 1 xe máy và nhiều tang vật liên quan. Mới đây nhất, trong 2 tháng triển khai cao điểm tấn công tội phạm bảo vệ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nhâm Thìn 2012, Công an huyện Thống Nhất đã nhanh chóng điều tra làm rõ 2 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bắt giữ 4 đối tượng; đồng thời điều tra làm rõ thêm 7 vụ phạm pháp trước đó, bắt 10 đối tượng, trong số này có nhiều đối tượng thuộc diện có hồ sơ quản lý tại địa phương.
Đức Việt
