Học Bác Hồ, luôn hướng về dân

Cập nhật lúc 21:11, Thứ Sáu, 10/02/2012 (GMT+7)

Nằm giữa trung tâm TP.Biên Hòa nhưng khu phố 3 (phường Trung Dũng) là khu phố nghèo do hầu hết cư dân là người buôn bán nhỏ lẻ, công chức, nhà giáo, công nhân. Thế nhưng, các hoạt động của khu phố lại hết sức nổi bật nhờ sự đoàn kết đồng lòng giữa lãnh đạo khu phố và người dân.

Một buổi sinh hoạt thường kỳ của khu phố 3.
Một buổi sinh hoạt thường kỳ của khu phố 3.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng vốn là Giám đốc Xí nghiệp in Đồng Nai, sau khi nghỉ hưu (tháng 1-2005), về làm Bí thư Chi bộ khu phố 3 với 49 đảng viên, trong đó có 20 người được miễn sinh hoạt vì lớn tuổi. Với kinh nghiệm làm công tác quản lý, ông hiểu ngay muốn lãnh đạo được quần chúng phải dựa vào các đoàn thể. Sự nhanh nhạy, sáng suốt trong tư duy giúp ông đề ra được giải pháp quản lý, lãnh đạo: Thực hiệt tốt quy chế dân chủ, giao quyền chủ động cho các đoàn thể, cấp ủy gương mẫu để nhân dân noi theo.

Chính lối làm việc cởi mở, bình đẳng đó đã tạo nên sự gắn kết, tin tưởng lẫn nhau giữa những người nắm giữ đầu mối các phong trào. Tuy “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, nhưng lãnh đạo các đoàn thể ở đây đều làm việc hết mình. Điển hình như bà Nguyễn Thị Nguyệt phụ trách Chi hội Phụ nữ có 465 hội viên. Dưới sự dẫn dắt của bà, hội viên trong chi hội hoạt động tích cực, mở ra nhiều phong trào thiết thực: xây dựng 20 tổ hùn vốn, hàng tháng luân phiên vay vốn làm ăn, nuôi heo đất tiết kiệm, hỗ trợ chị em vay vốn để làm kinh tế, giảm nghèo...

Ở khu phố, các gia đình thường cùng nhau làm tổng vệ sinh, phát quang bụi rậm, quét dọn, không để rác ứ đọng hay đổ nước thải ra đường. Ý thức tự giác của người dân giúp cho nhiều năm qua, môi trường ở khu phố 3 khá tốt, đường sá luôn sạch sẽ, khô ráo. Con hẻm 39 do Hội Cựu chiến binh phụ trách cũng thường xuyên được kiểm tra, đạt 4 tiêu chí văn minh và được UBND TP.Biên Hòa công nhận đạt chuẩn “Đường hẻm văn minh”.

Sự đồng đều trong hoạt động của các đoàn thể còn được minh chứng qua những con số ấn tượng: nhiều năm nay khu phố không có trẻ em bỏ học, trên địa bàn không có tệ nạn mại dâm, năm 2011 chỉ có 1 đối tượng nghiện ma túy đang cai nghiện tập trung. Nhiều năm liền Chi bộ khu phố 3 được công nhận trong sạch, vững mạnh. Vừa qua, tham gia liên hoan các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững do Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tổ chức, vở kịch ngắn “Lỗi tại ai” do đội kịch khu phố 3 dàn dựng đã giành được giải nhì trong số 21 câu lạc bộ tham gia.

Khi được hỏi đâu là chìa khóa mở cánh cửa thành công của khu phố 3, ông Nguyễn Hoàng Tùng cho biết: “Chúng tôi chẳng có chìa khóa hay bí quyết nào ngoài sự đoàn kết, coi trọng công tác dân vận. Một khi dân đã ủng hộ thì chuyện gì cũng xong”. Tại đây, sáng nào lãnh đạo khu phố cũng có mặt đầy đủ để tiếp dân và kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh. Những đợt quyên góp tiền hay được mạnh thường quân ủng hộ dùng cho hoạt động đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, trợ giúp hộ nghèo, mua sắm trang thiết bị làm việc đều được lãnh đạo khu phố công khai thu chi tài chính. Sự công tâm và tận tụy của tập thể lãnh đạo đã chinh phục được lòng dân. Trước đây, mỗi lần khu phố gửi giấy mời họp chỉ có lèo tèo người đến dự, nay thì cuộc họp nào cũng đông...

 “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Học tập Bác Hồ luôn “lấy dân làm gốc”, mọi hoạt động đều “hướng về nhân dân”, vì vậy lãnh đạo khu phố 3 luôn được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tin yêu.

Hồng Ngọc

 

 

 

 

.
.
;
.
.