Kinh nghiệm từ đại hội cấp cơ sở

Cập nhật lúc 21:37, Thứ Tư, 22/02/2012 (GMT+7)

Từ cuối tháng 12-2011 đến nay, đã có 23 cơ sở thuộc Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tiến hành tổ chức đại hội cơ sở điểm. Nhìn chung, nhiều đại hội đã đạt được yêu cầu, tạo được không khí đoàn kết, phấn khởi trong nội bộ Hội như đại hội CCB Nông trường cao su Bình Sơn (thuộc Hội Tổng công ty cao su Đồng Nai), Hội CCB xã Long Phước (huyện Hội Long Thành), xã Xuân Đông (huyện Hội Cẩm Mỹ) ...

Tuy nhiên, một số đại hội cơ sở cũng còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Ở nhiều đại hội, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng của ban chấp hành sa vào kể lể thành tích, sao chép văn kiện cấp trên chưa sát thực tiễn địa phương cơ sở mình, nhất là việc đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ còn chung chung chưa mang tính tích cực, đột phá và phát huy hết thế mạnh về tiềm năng của địa phương và nguồn lực của lực lượng hội viên. Có nơi thời gian tổ chức đại hội chỉ 1/2 ngày lại không có họp trù bị nên việc thảo luận, báo cáo của cấp trên và dự thảo bổ sung sửa đổi điều lệ Hội thường máy móc nhất trí với dự thảo, chưa dành thời gian thảo luận kỹ, ngược lại, số khác thì văn kiện của cấp trên chưa kịp đưa xuống để cơ sở thảo luận. Cá biệt, có nơi để cả cán bộ không phải là hội viên CCB điều hành thay. Trong bầu cử cũng còn lúng túng, có nơi bầu cử một lần cả ban chấp hành và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên nhưng không xin ý kiến đại hội và khi có tình huống xảy ra thì khó xử lý, một số cán bộ chủ chốt do điều hành đại hội lúng túng dẫn đến giảm tín nhiệm, khi bầu cử đạt số phiếu thấp.

Từ tình hình trên, Thường trực tỉnh Hội đã kịp thời rút kinh nghiệm và đề ra yêu cầu chỉ đạo tiếp tục đại hội cơ sở và cấp trên cơ sở, trong đó nghiêm túc rút kinh nghiệm từ kết quả đại hội điểm để kịp thời hoàn thiện mọi mặt nhằm chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở toàn tỉnh, tiến tới đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017) trong thời gian tới.

Lê Liên - Ngọc Tính

 

 

 

 

 

.
.
;
.
.