Phát huy vai trò đảng viên

Cập nhật lúc 21:36, Thứ Tư, 22/02/2012 (GMT+7)

Là Đảng bộ có số đảng viên đông nhất so với các tổ chức Đảng của TP.Biên Hòa (791 đảng viên), những năm qua Đảng bộ phường Long Bình đã phát huy được vai trò đảng viên trên các lĩnh vực, đóng góp lớn vào sự ổn định và phát triển chung của phường.

Chăm lo cho khu nhà trọ 20 phòng luôn thoáng mát, sạch đẹp, nhưng gia đình đảng viên Phùng Ngọc Đồng ở KP3 vẫn giữ giá cho thuê 350 ngàn đồng/phòng/tháng từ nhiều năm nay. Nhiều người xung quanh khu vực phàn nàn ông “phá giá”, ông dứt khoát: “Tôi không tăng giá để công nhân đỡ khổ”.

* Tấm lòng của những đảng viên

Ông Đồng cho biết, đối tượng thuê nhà ông chủ yếu là công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Để phần nào giúp đỡ họ trong cuộc mưu sinh xa xứ, gia đình ông không lấy tiền phòng tháng đầu đối với những người thuê mới, tiền điện, nước thu đúng theo giá quy định của Nhà nước. Ông bảo, ai cũng muốn đã kinh doanh là phải có lời nhưng ông nghĩ đời sống công nhân đã quá khổ rồi, đi làm quần quật tối ngày, lương chỉ đủ chi tiêu, bây giờ mình lại làm giàu từ công nhân nữa thì thật không phải đạo lý.

Đảng viên Phùng Ngọc Đồng (thứ hai từ phải qua) thăm hỏi các công nhân thuê nhà trọ của gia đình ông.            Ảnh: P.Hằng
Đảng viên Phùng Ngọc Đồng (thứ hai từ phải qua) thăm hỏi các công nhân thuê nhà trọ của gia đình ông. Ảnh: P.Hằng

Bên cạnh đó, ông Đồng cũng quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân. Vào các dịp lễ, tết, gia đình ông đều tổ chức các hoạt động văn nghệ, thi hát karaoke để công nhân trong dãy phòng trọ có dịp giao lưu, đoàn kết cùng nhau chia sẻ những khó khăn, tạo mối quan hệ thân thiện giữa người ở trước và người mới đến, giữa chủ nhà với người thuê phòng. Đồng thời, việc tổ chức này còn giúp các đôi nam, nữ có cơ hội tìm hiểu, xây dựng hạnh phúc với nhau. Ông Đồng còn tích cực vận động công nhân nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nhờ đó một số công nhân ở trọ giờ đã có trình độ cao đẳng, đại học. Nhà ông luôn có một tủ sách với trên 200 đầu sách và nhiều loại báo, phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức, cập nhật thông tin của đất nước cho công nhân.  

Hộ gia đình đảng viên Trần Văn Hiểu ở KP2 cũng vậy. Để cùng chia sẻ với những gánh nặng trong cuộc sống của công nhân xa quê, gia đình ông cũng không tăng giá phòng trọ. Những lúc công nhân thuê trọ gặp ốm đau, tai nạn, ông thăm hỏi, giúp đỡ kịp thời. Công nhân mới đến cần việc làm, ông sẵn sàng tìm giúp việc cho họ và hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết.

Ngoài ra, Đảng ủy phường còn chú trọng tuyên truyền giáo dục pháp luật, phối hợp với Công an phường tuần tra giữ vững ổn định an ninh trật tự các khu nhà trọ. Tiên phong trong việc làm này cũng là các đảng viên. Theo Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy phường Phạm Thanh Hà, hiện nay việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho công nhân được thực hiện theo cụm nhà trọ, bước đầu đã đạt một số kết quả. Dịp Tết Nhâm Thìn vừa qua, trên địa bàn phường không để xảy ra cháy nổ, vi phạm các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông...

* Cán bộ là yếu tố quan trọng

Bên cạnh việc phát huy vai trò đảng viên trong công tác chăm lo đời sống công nhân, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, Đảng ủy phường rất coi trọng ý kiến đóng góp của đội ngũ đảng viên cao tuổi Đảng. Hiện nay, phường Long Bình có 280 đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên, những năm qua các cụ đã có nhiều hiến kế cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng của phường. Từ đó giúp cho Đảng ủy phường kịp thời xem xét điều chỉnh nhiều vấn đề phù hợp với tình hình địa phương, trong đó có công tác đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ...

Đồng chí Phan Hoa Văn, Bí thư Đảng ủy phường Long Bình, cho biết trên địa bàn phường hiện có tới trên 20 ngàn phòng trọ với 42 ngàn công nhân thuê trọ. Từ đặc điểm này, Đảng ủy phường xác định trọng tâm công tác lãnh đạo là xây dựng các khu nhà trọ văn minh, an toàn, giữ vững an ninh trật tự địa bàn; đồng hành và chia sẻ với công nhân trong cuộc sống và vận động đảng viên tiên phong đi trước. Đến nay, phường đã thành lập được 6 câu lạc bộ chủ nhà trọ với hàng chục thành viên tham gia, chủ nhiệm các câu lạc bộ đó hầu hết là các gia đình đảng viên. Các thành viên thống nhất giữ ổn định giá thuê phòng cho công nhân, thu đúng tiền điện, nước theo quy định... Việc làm này không chỉ có sự cam kết của các chủ nhà trọ mà còn được đặt dưới sự giám sát, kiểm tra thường xuyên của cấp ủy chi bộ, đoàn thể các khu phố.

Hiện nay, tất cả các lĩnh vực, ngành, đoàn thể của phường đều do đảng viên phụ trách. Ngay ở các khu phố, trên 80% tổ trưởng các tổ nhân dân và tổ trưởng, tổ phó các đoàn thể (mặt trận, thanh niên, phụ nữ, chữ thập đỏ...) cũng đều là đảng viên. Các chủ trương đề bạt, bổ nhiệm cán bộ mới đều được thực hiện theo quy trình giới thiệu từ dưới lên, tạo ra môi trường minh bạch để cán bộ tích cực phấn đấu trong công việc. Đảng ủy và các chi bộ còn luôn khuyến khích tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đội ngũ đảng viên. Nhờ đó, năm qua Đảng ủy phường đã kịp thời phát hiện, xử lý đưa ra khỏi Đảng một trường hợp đảng viên cho vay nặng lãi.

Là địa bàn thường xuyên có hàng chục ngàn người tạm trú, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, diễn biến khó lường, nên phương hướng trọng tâm của Đảng ủy phường là tiếp tục đẩy mạnh vai trò đảng viên, để từng đảng viên thực sự là những hạt nhân chính trị trên các lĩnh vực.

Phương Hằng

 

 

 

 

 

 

.
.
;
.
.