Hội Xây dựng Đồng Nai: 15 năm hình thành và phát triển

Cập nhật lúc 08:37, Thứ Năm, 28/06/2012 (GMT+7)

Ngày 16-6-1997, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1805/QĐ.UBT về việc cho phép thành lập Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng (gọi tắt là Hội Xây dựng) tỉnh Đồng Nai.

Khi mới thành lập, Hội Xây dựng Đồng Nai có 83 hội viên (HV), trong đó 52 HV cá nhân và 31 HV tập thể. Đến nay, tổng số HV là 270, gồm 216 HV cá nhân và 54 HV tập thể.

Hội Xây dựng Đồng Nai tích cực làm công tác từ thiện.
Hội Xây dựng Đồng Nai tích cực làm công tác từ thiện.

Qua 15 năm thành lập, hoạt động của Hội Xây dựng Đồng Nai ngày càng được ổn định và phát triển. Số lượng HV tăng nhanh, quy tụ được nhiều cá nhân và đơn vị có kiến thức, năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng tham gia. Thời gian qua, các chương trình hoạt động của Hội ngày càng đa dạng và thiết thực. Bên cạnh đó, bộ máy tổ chức ngày càng ổn định, đáp ứng yêu cầu đối với việc lãnh đạo và điều hành hoạt động. Mặt khác, Hội cơ bản đã tạo dựng được cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn kinh phí cho hoạt động thường xuyên, không nhờ sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

- Với những thành tích xuất sắc trong hoạt động, thời gian qua, Hội Xây dựng Đồng Nai đã vinh dự nhận được hơn 150 bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh tặng tập thể và cá nhân.

- Chi bộ Hội Xây dựng đã phát huy được vai trò của từng đảng viên trong việc thực hiện tốt các mục tiêu, chương trình, chỉ thị của Đảng bộ cấp trên  và của Ban chấp hành Hội đề ra. Trong đó, đáng chú ý là chi bộ đã chú trọng công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, tuyên truyền nâng cao ý thức chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là đối với đội ngũ trí thức trẻ.

- Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, thời gian qua, Hội Xây dựng đã tổ chức vận động hội viên tham gia đóng góp cho các chương trình: xóa đói nghèo; ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai; ủng hộ quỹ khuyến học; xây dựng nhà tình thương… Qua đó, hàng năm Hội tổ chức đi đến các địa phương để tặng quà, tiền cho đồng bào nghèo ăn tết. Tổng số tiền của Hội dành cho công tác từ thiện - xã hội trong 15 năm qua là hơn 500 triệu đồng.

Chi bộ Đảng, Công đoàn Hội tuy được thành lập chưa lâu nhưng hoạt động khá hiệu quả. Các ủy viên trong Ban chấp hành, Ban thường vụ, thường trực Hội hoạt động tích cực, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác. Thời gian qua, dưới sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của toàn thể HV nên các chương trình làm việc của Hội đều mang lại hiệu quả thiết thực. Đáng kể là, HV tập thể đã hỗ trợ kinh phí thường xuyên, tạo điều kiện cho Hội hoạt động ổn định và lâu dài. Điều này thể hiện Hội Xây dựng là một tập thể có sự đoàn kết, đồng lòng, tinh thần tương thân tương ái cao. Những kết quả đạt được của Hội Xây dựng trong những năm gần đây, thực sự đã góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của ngành xây dựng Đồng Nai nói riêng và của tỉnh nhà nói chung.

Trong 15 năm qua, Hội Xây dựng Đồng Nai đã tổ chức thành công 10 cuộc hội thảo, tọa đàm, tập trung vào những vấn đề thiết thực cho phát triển của tỉnh cũng như các vấn đề chuyên môn của ngành xây dựng, như: nhà ở cho người ngoại tỉnh đến làm việc tại các đô thị và khu công nghiệp - hiện trạng và giải pháp; kết cấu nền móng công trình xây dựng dân dụng - công nghiệp; thực trạng và giải pháp phát triển nhanh trung tâm TP. Biên Hòa; những bất cập trong hoạt động xây dựng tại Đồng Nai; giá vật liệu xây dựng và công tác thanh quyết toán trong hoạt động xây dựng… Là thành viên của Hội đồng kiến trúc quy hoạch của tỉnh, Hội Xây dựng còn tham gia, góp ý phản biện hàng trăm đồ án quy hoạch của tỉnh, điển hình là: quy hoạch xây dựng vùng, đồ án quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng chi tiết; quy hoạch ngành cấp nước, thoát nước, xử lý rác thải; quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025. Ngoài ra, là thành viên Hội đồng phản biện của Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, Hội Xây dựng Đồng Nai cũng đã đóng góp nhiều ý kiến đối với chương trình, dự án, quy hoạch của tỉnh, của các huyện, TX.Long Khánh, TP.Biên Hòa và của các ngành, thời kỳ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; các công trình trọng điểm của tỉnh đến năm 2015… Phần lớn, ý kiến phản biện của Hội đều được các ngành chức năng tiếp thu, ghi nhận, góp phần vào việc cải thiện chất lượng và tính khả thi của từng đồ án, dự án.

Thêm những công trình mới.
Thêm những công trình mới.

Nhận định về tình hình 15 năm hình thành và phát triển của Hội Xây dựng Đồng Nai, ông Nguyễn Cảnh, Chủ tịch Hội nhấn mạnh: Mặc dù đã đạt được một số thành tích nhất định, song bên cạnh đó Hội còn gặp không ít khó khăn, bất cập cần phải cố gắng vượt qua trong thời gian tới. Đó là: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tư vấn, phản biện - giám định xã hội và nghiên cứu khoa học kỹ thuật; có tiếng nói mạnh hơn để hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của HV, đặc biệt là HV tập thể; có cơ chế để Hội là cầu nối giữa các cơ quan nhà nước với HV; kiến nghị, đề xuất mô hình hoạt động của Chi bộ Đảng, tổ chức Công đoàn trong tổ chức Hội nghề nghiệp cho phù hợp và hiệu quả.

Đỗ Duy

 

 

 

 

.
.
;
.
.