Báo Đồng Nai điện tử
En

Ông tổ trưởng được dân yêu mến

10:06, 01/06/2012

Tổ trưởng tổ dân phố kiêm Chi hội trưởng chi hội Người cao tuổi KP2 (phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa) Tăng Quang Thanh năm nay đã 73 tuổi. Tuổi cao nhưng ông vẫn rất nhiệt tình với công việc và được người dân ở đây yêu mến bởi tinh thần hết mình vì cộng đồng.

 

Ông Tăng Quang Thanh (phải) đang làm việc với Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Trảng Dài.
Ông Tăng Quang Thanh (phải) đang làm việc với Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Trảng Dài.

Tổ trưởng tổ dân phố kiêm Chi hội trưởng chi hội Người cao tuổi KP2 (phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa) Tăng Quang Thanh năm nay đã 73 tuổi. Tuổi cao nhưng ông vẫn rất nhiệt tình với công việc và được người dân ở đây yêu mến bởi tinh thần hết mình vì cộng đồng.

Với uy tín của mình, ông đã vận động từ nhiều nguồn để xây dựng quỹ hội người cao tuổi; thành lập các câu lạc bộ: văn hóa - văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, đội tang lễ của khu phố, đồng thời tổ chức thăm hỏi ốm đau, phúng điếu tang ma hội viên người cao tuổi tận tình chu đáo. Năm 2010, ông đoạt giải nhất, năm 2011 đoạt giải nhì cuộc thi chạy bộ dành cho người cao tuổi ở thành phố.

Năm 2011, ông Thanh đã vận động người dân trong khu phố làm con đường bê tông dài 210m, trị giá 90 triệu đồng cùng đường điện chiếu sáng. Gia đình ông còn hiến 140m2 đất, trị giá gần 300 triệu đồng để làm đường.

Ngoài việc tích cực tham gia công tác xã hội, gia đình ông Thanh còn luôn sống mẫu mực và được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền. Ông Thanh được UBND phường tuyên dương và Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố tặng giấy khen vì những đóng góp vào phong trào chung của địa phương.

Lê Huy Toại

 

 

 

Tin xem nhiều