Báo Đồng Nai điện tử
En

Lòng dân với Đảng

09:11, 19/11/2012

* Bà Nguyễn Thị Đoàn - nguyên cán bộ kỹ thuật Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn Đồng Nai: Cần tăng cường nêu gương người tốt, việc tốt

* Bà Nguyễn Thị Đoàn - nguyên cán bộ kỹ thuật Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn Đồng Nai: Cần tăng cường nêu gương người tốt, việc tốt

Qua nắm bắt thông tin trên báo, đài, tôi đánh giá cao đợt kiểm điểm chỉnh đốn Đảng lần này. Trong lịch sử phát triển của Đảng ta cũng có nhiều đợt chỉnh đốn Đảng, nhưng lần này là lần sâu rộng nhất, có tầm quan trọng mang tính quyết định.Tôi mong muốn qua đợt kiểm điểm, Đảng ta sẽ “xốc” lại đội ngũ, chấn chỉnh cán bộ, đảng viên về mọi mặt. Trước hết, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự gương mẫu, gương mẫu ở gia đình, ở cơ quan, trong công việc và cả ngoài xã hội. Nhân dân vẫn rất tin tưởng và đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng.

 Nhân dân đang trông chờ qua đợt kiểm điểm này, Đảng sẽ xử lý nghiêm minh và công khai những cán bộ vi phạm, không nể nang bao che, cho dù đó là cán bộ cấp trung ương hay là cán bộ ở địa phương. Nhân dân cũng yêu cầu phải chỉ ra cụ thể, không chung chung, sai phạm gì, mức độ như thế nào, xử lý ra sao đối với những cán bộ sai phạm.

Tôi cũng đề nghị cần tăng cường nêu gương người tốt - việc tốt, chú trọng công tác tổ chức cán bộ, bồi dưỡng thế hệ trẻ kế cận, quán triệt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

* Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó bí thư Chi bộ 3, Đảng bộ phường Tân Hiệp (TP. Biên Hòa): Phải lắng nghe ý kiến của nhân dân

Kiểm điểm, phê bình và tự phê bình là công tác thường xuyên của các cấp ủy Đảng. Kiểm điểm, phê bình và tự phê bình phải gắn chặt với đánh giá, nhận xét của nhân dân. Hãy để nhân dân đánh giá cán bộ, đảng viên, vì dân là người công bằng nhất, quan sát cụ thể nhất, cán bộ, đảng viên nào tốt, không tốt, nhân dân là người biết rõ nhất.

Để làm được điều này, toàn Đảng phải nâng cao hơn nữa vai trò của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Tôi mong muốn, qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải nêu cao hơn nữa, phải thực hiện tốt hơn nữa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vì tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho Đảng và nhân dân Việt Nam trên con đường xây dựng đất nước vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Phải nghiêm túc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là cán bộ, đảng viên để nâng cao tư duy lý luận, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức cách mạng, năng lực công tác, thực hiện tốt các nhiệm v ụ được giao. Cùng với đó, Đảng ta phải phát huy hơn nữa chủ nghĩa yêu nước của toàn dân qua những lĩnh vực cụ thể về sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội... Không được khoan nhượng đối với sự suy thoái, tham nhũng, lãng phí... của cán bộ, đảng viên. Nếu làm được điều này, tôi tin chắc rằng Đảng ta sẽ mạnh hơn, vững chắc hơn...

Vũ Cường (ghi)

 

Tin xem nhiều