Báo Đồng Nai điện tử
En

Từ tình yêu Tổ quốc đến hành động

10:09, 21/09/2014

Dù ở núi rừng Tây Nguyên, nơi không có tiếng sóng và gió biển, nhưng hơn 420 cán bộ Đoàn, giáo viên Tổng phụ trách Đội của Đồng Nai đã mượn lời ca ý nhạc để khơi gợi tình yêu biển đảo thiêng liêng trong tim mỗi người…

“Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình… bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá. Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả”...

Đồng diễn Flasmob Tổ quốc gọi tên mình. Ảnh: L.Viên
Đồng diễn Flasmob Tổ quốc gọi tên mình. Ảnh: L.Viên

Dù tập huấn ở núi rừng Tây Nguyên, nơi không có tiếng sóng và gió biển, nhưng hơn 420 cán bộ Đoàn, giáo viên Tổng phụ trách Đội của Đồng Nai đã mượn lời ca ý nhạc để khơi gợi tình yêu biển đảo thiêng liêng trong tim mỗi người…

Thôi thúc đáp lời Tổ quốc 

Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường nhấn mạnh: “Trách nhiệm giáo dục hiền tài cho quê hương, đất nước đặt lên vai gia đình - nhà trường và xã hội. Trong đó, các cán bộ Đoàn, giáo viên Tổng phụ trách Đội phải phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của mình trong việc mở trí - khai tâm cho thế hệ trẻ”.

Trải qua một chặng đường gập ghềnh và thời tiết hôm ấy mưa lâm thâm, nhưng đoàn cán bộ, giáo viên từ miền Đông vẫn ra sức tập luyện, thi và cùng nhau đồng diễn theo tiếng nhạc sôi động của bài múa Flasmob T quc gi tên mình… Những điệp từ “Tổ quốc của tôi”, “biển cả”, “hòa bình”… lặp đi lặp lại dường như có một sức mạnh vô hình thôi thúc các thành viên trong đoàn, nhất là đối với những người trực tiếp tham gia tiết mục dân vũ. Anh Trần Hữu Thạch, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Bảo Quang (TX.Long Khánh), xúc động cho biết: “Khi biểu diễn, chúng tôi tập trung vào từng giai điệu và lời hát nên cảm nhận trọn vẹn về tình yêu quê hương, biển đảo. Cảm xúc về tình yêu nước đã lan truyền và giục giã tất cả những ai tham gia buổi tập này thể hiện tình yêu đất nước ý nghĩa, cụ thể ngay trong công tác chuyên môn của mình. Theo tôi, đây là một ví dụ cụ thể cho sức mạnh của hoạt động văn hóa - văn nghệ”.

Một tiết mục biểu diễn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam.
Một tiết mục biểu diễn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam.

Không chỉ ấn tượng với buổi đồng diễn Flasmob, trong 4 ngày diễn ra đợt tập huấn, 11 đoàn từ các huyện, thị, thành đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ hướng về biển đảo. Hầu hết các đoàn đều chuẩn bị công phu các tiết mục từ âm nhạc, trang phục, múa phụ họa… Anh Trần Quốc Thắng, Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Tân Bình (huyện Trảng Bom), chia sẻ: “Lần này chúng tôi đến với núi rừng Tây Nguyên, được tham quan Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Khu du lịch sinh thái Buôn Đôn, giao lưu văn hóa cồng chiêng…  Chính cơ hội được tìm hiểu đời sống văn hóa tinh thần đặc sắc, đa dạng của các dân tộc thiểu số anh em, tôi càng hiểu và trân trọng hơn về tình yêu non sông, đất nước luôn thường trực trong mỗi dân tộc anh em”.

Truyền tình yêu nước cho thế hệ trẻ

Có thể nói, với nhiều hoạt động về nguồn như đã nêu, đợt tập huấn đã truyền được tình yêu nước, ý thức và trách nhiệm của cán bộ Đoàn, tổng phụ trách Đội trong công tác ngoại khóa, học sinh, sinh viên, công tác Đoàn - Đội  trường học. Tuy vậy, điều quan trọng là 420 cán bộ Đoàn, giáo viên làm tổng phụ trách Đội - đội ngũ gần học sinh, sinh viên nhất - phải là lực lượng nòng cốt trong việc truyền được tình cảm, lý tưởng đó cho học sinh, sinh viên.

Theo Phó giám đốc Sở GD-ĐT Võ Ngọc Thạch, để thu hút học sinh, sinh viên đến với các hoạt động ngoại khóa, mỗi cán bộ Đoàn, thầy cô giáo phụ trách Đội phải là người đi đầu trong việc sáng tạo các mô hình phù hợp, hấp dẫn các em. Có như vậy, các hoạt động ngoại khóa mới phát huy được vai trò, giúp học sinh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư tưởng lành mạnh, vốn sống và kỹ năng sống phong phú… để cùng với những kiến thức đã học, học sinh, sinh viên có được hành trang vững chắc để tiến vào đời.

Đồng quan điểm trên, anh Nguyễn Cao Cường, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, nhấn mạnh hiện có tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên đang chạy theo văn hóa ngoại lai, lối sống thực dụng… Đặc biệt, trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến khá phức tạp, một trong những vai trò to lớn của công tác Đoàn - Đội trường học trong giai đoạn hiện nay đó là đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên thông qua những mô hình cụ thể, ý nghĩa, có sức thu hút…

Lâm Viên

 

 
 

 

 

Tin xem nhiều