Báo Đồng Nai điện tử
En

Vững niềm tin ở tương lai

07:01, 23/01/2016

* NSND Ngân Vương, diễn viên Nhà hát nghệ thuật truyền thống Đồng Nai: Quan tâm hơn nữa đến phát triển nghệ thuật truyền thống

* NSND Ngân Vương, diễn viên Nhà hát nghệ thuật truyền thống Đồng Nai: Quan tâm hơn nữa đến phát triển nghệ thuật truyền thống

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi để nâng cao đời sống, tạo thuận lợi cho văn nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống gắn bó với nghề; quan tâm đến việc giữ gìn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống, để từ đó Đờn ca tài tử, Hát xoan Phú Thọ… được công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Tôi rất kỳ vọng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các đại biểu sẽ quan tâm hơn nữa đến chính sách phát triển nghệ thuật truyền thống, nhất là những bộ môn nghệ thuật của Việt Nam đã được thế giới công nhận là di sản văn hóa. Nghị quyết đưa ra tại đại hội lần này cần đánh giá sát thực tế, để từ đó có những giải pháp cụ thể, phù hợp với yêu cầu của đời sống nghệ thuật.

* Ông Nguyễn Hiếu Huy Phong, cán bộ tư pháp - hộ tịch xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu: Có chính sách nâng cao đời sống của cán bộ, công chức

Những ngày này, không chỉ tôi mà nhiều người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với kỳ vọng đại hội sẽ xác định rõ những giải pháp đột phá để đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục phát triển đi lên. Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ tới, trong xu thế hội nhập và phát triển, công tác cải cách hành chính sẽ tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa với các giải pháp cụ thể hơn trong đơn giản hóa thủ tục, tạo môi trường thông thoáng, đẩy mạnh liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính để tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong việc làm các thủ tục hành chính. Nhà nước cũng cần có chính sách cụ thể để nâng cao đời sống của cán bộ, công chức để cán bộ, công chức an tâm công tác, gắn bó lâu dài với công việc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong công tác. 

* Luật sư Trương Tiến Dũng, Phó bí thư Chi bộ Hội Luật gia tỉnh: Pháp luật phải được xây dựng đầy đủ, hoàn thiện

 Trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc thứ XII, phần các nhiệm vụ, giải pháp, tại nhiệm vụ thứ 9 có nêu: “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đảm bảo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có hiệu lực, hiệu quả”. Tôi rất tâm đắc và đồng tình điều này. Riêng nội dung về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đây là hình thái nhà nước phát huy được tính dân chủ xã hội chủ nghĩa trên cơ sở những quy định của pháp luật. Để làm được điều này, pháp luật phải được xây dựng một cách đầy đủ, hoàn thiện. Vì vậy, nghị quyết đại hội cần nhấn mạnh yêu cầu: các cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm thực thi pháp luật một cách đúng đắn và có những kiến nghị kịp thời khi phát hiện những quan hệ xã hội khác phát sinh mà pháp luật chưa điều chỉnh để kiến nghị Quốc hội sớm đưa vào luật.

* Bà Dương Thị Cúc, dân tộc Chơro, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phước Bình, huyện Long Thành: Tiếp tục xây dựng các chính sách đãi ngđối với đồng bào dân tộc thiểu s

 Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền rất quan tâm đến đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số với các chương trình định canh - định cư, chăm sóc về y tế, giáo dục, tạo điều kiện nâng cao đời sống... Tuy nhiên, do trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp, việc tiếp cận nguồn vốn vay, học nghề còn hạn chế nên sự phát triển kinh tế còn hạn chế. Do đó, tại Đại hội Đảng toàn quốc kỳ này, tôi mong mỏi nghị quyết của Đảng tiếp tục quan tâm, xây dựng các chính sách ưu đãi, đãi ngộ thiết thực hơn đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong cả nước. Trong đó, cần chú ý đến công tác dạy nghề, hỗ trợ vốn vay để chuyển đổi nghề nghiệp hoặc chăn nuôi và buôn bán nhỏ. Đồng thời, có chính sách khuyến khích, bảo tồn, phục dựng các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, như: phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian, kỹ thuật đánh cồng chiêng, các lễ hội văn hóa...

* Lương y Huỳnh Phước Lương, Phó chủ tịch Hội Đông y tỉnh, Chủ tịch Hội Đông y TP.Biên Hòa: Quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội

Là người Việt Nam, tôi rất tự hào về những thành quả to lớn của cách mạng Việt Nam. Trong khi nhiều nước trên thế giới đang đối mặt với khủng bố, mâu thuẫn sắc tộc, phe phái phức tạp… thì ở Việt Nam không xảy ra tình trạng bất ổn. Để đạt được những thành quả này, Đảng luôn nêu cao ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc, biết tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối thống nhất, mưu cầu hạnh phúc chung cho nhân dân. Tôi tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ tiếp tục sáng suốt lựa chọn những vị lãnh đạo đủ đức, đủ tài, tâm huyết phục vụ đất nước, đưa Việt Nam tiếp tục đi lên, phát triển nhanh và mạnh. Đồng thời, Đảng tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Người dân có an cư lạc nghiệp, đời sống kinh tế - xã hội của đất nước nói chung mới được nâng lên.

* Ông Nguyễn Quang Vũ, Tổng giám đốc Công ty TNHH Nam Bình, huyện Vĩnh Cửu: Kỳ vọng có chính sách hỗ trợ thiết thực hơn cho doanh nghiệp

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII diễn ra trước thềm Việt Nam gia nhập sâu rộng vào thế giới. Việt Nam không nên đi so sánh hay bắt chước một cách máy móc các mô hình, chính sách từ các nước khác mà phải căn cứ trên cơ sở văn hóa, thực lực của doanh nghiệp trong nước, chấp nhận “chậm một bước để tiến ba bước” khi các doanh nghiệp đã đủ tầm, đủ lực. Hiện toàn tỉnh có 90% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây cũng là đầu tàu kéo nền kinh tế Việt Nam đi tới. Tuy nhiên, nhóm doanh nghiệp này lại gặp khó khăn về vốn, trình độ quản lý thấp, công nghệ lạc hậu. Vì thế, chúng tôi kỳ vọng đại hội lần này có thêm nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi thiết thực hơn cho doanh nghiệp, nhất là trong việc cải tiến công nghệ sản xuất và đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục đồng hành, lắng nghe doanh nghiệp nhiều hơn, từ đó thực sự thấu hiểu để có những chính sách thiết thực nhất.

* Ông Bùi Bá Diễn, Phó chánh án Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom: Đảm bảo công lý được giữ vững, quyền con người được tôn trọng và bảo v

Là cán bộ, đảng viên công tác trong ngành tòa án, tôi tin tưởng và kỳ vọng vào Đại hội Đảng lần thứ XII sẽ bầu ra được các đồng chí lãnh đạo giữ các chức vụ chủ chốt trong Đảng và chính quyền có đủ đức, đủ tài để lãnh đạo Nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh.

Pháp luật chính là mắt xích giúp “cỗ máy” nhà nước có thể hoạt động. Người dân luôn cần môi trường luật pháp rành mạch, công minh và vững chắc để được bảo vệ an toàn. Tôi rất mong đại hội đề ra được những quyết sách sáng suốt, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhằm đưa đất nước phát triển vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - một nhà nước mà công lý được giữ vững, quyền con người được tôn trọng và bảo vệ.

* Ông Lâm Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại, dịch vụ, sản xuất và chăn nuôi Thanh Đức (huyện Xuân Lộc): Tiếp sức cho doanh nghiệp và nông dân

Từ năm 2016, doanh nghiệp sẽ đưa dự án chăn nuôi ứng dụng công nghệ hiện đại nhất hiện nay với trị giá đầu tư gần 200 tỷ đồng vào hoạt động. Chúng tôi rất tự tin sẽ cạnh tranh được khi bước vào hội nhập. Điều các doanh nghiệp lo ngại hiện nay là nước ta vẫn thiếu hàng rào kỹ thuật hữu hiệu khiến hàng ngoại nhập khẩu tràn lan vào thị trường Việt Nam mà thiếu sự kiểm soát. Chính phủ không thiếu các chính sách ưu đãi cho nông nghiệp nhưng từ chính sách đến thực tế vẫn còn có độ “lệch” nên doanh nghiệp, nông dân vẫn phải tự bơi và chịu thiệt thòi ngay trên chính sân nhà. Điều kỳ vọng lớn nhất của chúng tôi vào Đại hội Đảng lần này là sẽ có những chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho nông nghiệp sẽ đi vào thực tế, tiếp sức cho nông dân, doanh nghiệp, kịp nắm bắt được cơ hội đón đầu hội nhập.

Ông Nguyễn Sơn Hùng, Bí thư Huyện ủy Trảng Bom: Phát triển ngành chăn nuôi theo hướng bền vững

Tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), ngành nông nghiệp trong đó có chăn nuôi nói riêng sẽ có nhiều cơ hội phát triển, đồng thời phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Để lĩnh vực chăn nuôi phát triển thực sự bền vững và hội nhập tốt, tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới Đảng và Nhà nước sẽ có những cơ chế, chính sách hỗ trợ người chăn nuôi một cách thực tiễn. Cụ thể, tạo điều kiện cho các chủ trang trại cũng như doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi; hỗ trợ nông dân tiếp cận ứng dụng công nghệ hiện đại; quy hoạch những vùng sản xuất nguyên liệu, giảm các loại thuế, đồng thời tạo ra các vùng liên kết giữa nhà sản xuất thức ăn với chủ các trang trại, doanh nghiệp, bỏ qua các khâu trung gian để giảm chi phí, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh nhằm xây dựng thương hiệu sản phẩm chăn nuôi an toàn.

 

Nhóm P.V

 

 

Tin xem nhiều