Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại biểu phải gần dân, bảo vệ quyền lợi cho dân

10:05, 04/05/2016

Bắt đầu từ ngày 4 đến 20-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri nơi ứng cử để trình bày chương trình hành động nếu trúng cử.

Bắt đầu từ ngày 4 đến 20-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri nơi ứng cử để trình bày chương trình hành động nếu trúng cử.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 4-5 tại xã Tân Hạnh (TP.Biên Hòa). Ảnh: N.Thư
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 4-5 tại xã Tân Hạnh (TP.Biên Hòa). Ảnh: N.Thư

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai, tại một số cuộc tiếp xúc diễn ra trong ngày đầu tiên thực hiện tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đã đi thẳng vào vấn đề mình quan tâm và được cử tri đánh giá cao.

Chương trình hành động cụ thể 

Tại cụm bầu cử xã Tân Hạnh (gồm các phường Bửu Hòa, Bửu Long, xã Tân Hạnh và Hóa An) và Trung đoàn 935 Sân bay Biên Hòa, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị bầu cử số 1, gồm: Võ Văn Thưởng, Phan Thị Mỹ Thanh, Nguyễn Thị Như Ý, Nguyễn Lê Đa Hà và Trương Thị Bích Liên đã trình bày chương trình hoạt động của mình nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội cùng với nhiều giải pháp cụ thể để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ tỉnh, toàn tỉnh có 4 đơn vị bầu cử Quốc hội với 48 điểm tiếp xúc cử tri; 29 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh với 99 đơn vị tiếp xúc cử tri.

Trong đó, đáng chú ý là các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, phát triển các ngành dịch vụ, thực hiện chính sách liên kết vùng để Đồng Nai có bước phát triển mạnh hơn; các giải pháp về giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lực lượng công nhân, người lao động; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Tại đơn vị bầu cử số 4 (huyện Tân Phú và Định Quán), tiếp xúc với 150 cử tri xã Phú Điền và thị trấn Tân Phú cũng trong ngày 4-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, gồm: Mai Thị Ngọc Dung, Trần Thị Huỳnh Hương, Hồ Văn Lộc, Dương Trung Quốc, Bùi Xuân Thống và Thổ Út bày tỏ sự đặc biệt quan tâm đến các vấn đề, như: giải pháp phòng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí hiệu quả hơn nữa; đẩy mạnh công tác phòng, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng và thực phẩm “bẩn”; cuộc sống của người dân ở nông thôn còn nhiều khó khăn, vì vậy nên miễn hoặc giảm việc tham gia đóng góp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; cần có nhiều con giống, cây giống tốt giúp người dân nâng cao sản lượng, chất lượng vật nuôi, cây trồng; nội dung và hình thức giảng dạy môn lịch sử cần được đổi mới để kích thích học sinh say mê tìm hiểu truyền thống vẻ vang của dân tộc; tiếp tục đầu tư xây dựng, mở rộng các tuyến đường giao thông nhằm tạo thuận tiện đi lại và góp phần kéo giảm tai nạn giao thông…

Nhiều kỳ vọng

Nhiều cử tri đánh giá, chương trình hành động của các ứng cử viên rất hay, rất cụ thể, sát với tình hình thực tiễn ở địa phương. Điều cử tri mong muốn là các ứng cử viên đã hứa thì phải làm được; cần sắp xếp thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri nơi ứng cử mỗi năm 1-2 lần để lắng nghe, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của bà con để có tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ quyền lợi của người dân.

Ông Đinh Văn Chánh, cử tri KP.4, phường Bửu Long (TP.Biên Hòa) kiến nghị: “Đại biểu Quốc hội là do dân bầu lên. Nhân dân đã đặt hết niềm tin để bầu cho các vị làm đại diện. Tôi thiết nghĩ rằng đại biểu Quốc hội phải luôn gần dân, sát dân, nên thường xuyên tiếp xúc với dân để lắng nghe các ý kiến của nhân dân đề đạt lên cấp trên để giải quyết những khó khăn cho nhân dân. Có như vậy mới xứng đáng với sự kỳ vọng của nhân dân dành cho mình”.

Cử tri cũng bày tỏ mong muốn, dù trúng cử hay không trúng cử, các ứng cử viên cũng phải phát huy vị trí, vai trò của mình để góp phần chăm lo đời sống nhân dân ngày một tốt hơn.

N.Thư - C.Nghĩa - Th.Nga - Th.Tiên


 

 

 

Tin xem nhiều