Báo Đồng Nai điện tử
En

Ổn định cuộc sống trên mảnh đất quê hương

10:07, 31/07/2017

Cần cù, chịu khó và biết tính toán, anh Phan Trí Dũng ở ấp Trầu, xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong thanh niên nông thôn khi ổn định cuộc sống trên mảnh đất quê hương.

Cần cù, chịu khó và biết tính toán, anh Phan Trí Dũng ở ấp Trầu, xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong thanh niên nông thôn khi ổn định cuộc sống trên mảnh đất quê hương.

Anh Phan Trí Dũng (ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) cho heo ăn.
Anh Phan Trí Dũng (ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) cho heo ăn.

Sau khi tốt nghiệp THPT, biết gia đình khó khăn nên anh Dũng không thi đại học mà đi làm công nhân, tích lũy vốn, đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Công nhân làm việc theo ca kíp, thời gian bó hẹp, không có điều kiện để tham gia các hoạt động xã hội nên sau 7 năm gắn bó với máy móc và nhất là sau khi kết hôn, anh Dũng đã mạnh dạn bỏ công việc hiện tại, ở nhà phát triển kinh tế gia đình.

Từ diện tích 4 ngàn m2 ao hồ của gia đình và một khoảnh đất làm chuồng trại, anh Dũng thử nghiệm mô hình chăn nuôi khép kín.  Anh Dũng chia sẻ với số vốn ít ỏi sau 7 năm đi làm công nhân tích lũy được, anh bắt đầu khởi nghiệp với 10 con heo con, 5kg cá giống và trồng 1 ngàn m2 rau muống. Rau muống trồng để làm thức ăn thêm cho heo, chất thải từ chăn nuôi heo được anh tận dụng để nuôi cá.

Sau lứa heo, cá đầu tiên, trừ chi phí thấy có lời nên anh Dũng đã mở rộng quy mô chăn nuôi, diện tích trồng rau muống. Hiện trang trại của gia đình anh luôn duy trì nuôi khoảng trên 180 con heo sinh sản, heo con, heo thịt; 4 hồ nuôi cá với tổng sản lượng mỗi năm 20 tấn cá các loại. Với quy mô và giá cả ổn định, mỗi năm gia đình anh có thu nhập trên 700 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 4 lao động trong gia đình.

Bên cạnh phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống ngay tại quê nhà, anh Phan Trí Dũng còn là thanh niên nòng cốt trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, Bí thư Đoàn xã Phước Thiền, cho hay không chỉ làm giàu cho bản thân mà điều đáng quý ở anh Dũng là với kinh nghiệm chăn nuôi từ thực tiễn, anh luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với những đoàn viên, thanh niên có ý tưởng lập nghiệp bằng mô hình chăn nuôi tại quê nhà.

Cẩm Tú

 

 

Tin xem nhiều