Báo Đồng Nai điện tử
En

Đưa Luật Bình đẳng giới đến phụ nữ

11:08, 21/08/2017

Sau 10 năm Luật Bình đẳng giới có hiệu lực, việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Sau 10 năm Luật Bình đẳng giới có hiệu lực, việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Hội viên phụ nữ xã Bình Hòa (huyện Vĩnh Cửu) tìm hiểu nội dung liên quan đến Luật Bình đẳng giới trong tờ thông tin do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cung cấp. Ảnh: N.Sơn
Hội viên phụ nữ xã Bình Hòa (huyện Vĩnh Cửu) tìm hiểu nội dung liên quan đến Luật Bình đẳng giới trong tờ thông tin do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cung cấp. Ảnh: N.Sơn

Đóng góp vào thành quả ấy không thể không kể đến vai trò của tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong việc tuyên truyền Luật Bình đẳng giới đến với hội viên; hỗ trợ phụ nữ trên các lĩnh vực; giới thiệu cán bộ nữ ứng cử, tham gia quản lý, lãnh đạo...

* Nòng cốt của Hội

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lê Thị Ngọc Loan, cho biết với trách nhiệm là Phó ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh luôn thực hiện tốt vai trò tham mưu liên quan đến bình đẳng giới.

Một trong nhiệm vụ thể hiện rõ vai trò nòng cốt của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp chính là việc tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và quần chúng nhân dân tìm hiểu và thực hiện Luật Bình đẳng giới thông qua các buổi sinh hoạt, các lớp tập huấn kiến thức pháp luật về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống mua bán người...; biên soạn tài liệu; xây dựng các mô hình “câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật”; tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, hội thi...

Bên cạnh công tác tuyên truyền, đưa nội dung Luật Bình đẳng giới đến với hội viên và các tầng lớp phụ nữ, các cấp Hội tích cực tham gia góp ý xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về các chính sách tại địa phương, đề xuất các chế độ dành cho phụ nữ cũng được các cấp Hội chú trọng.

Chia sẻ tại các hội nghị do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện cho rằng các cấp Hội đã lựa chọn những nội dung cụ thể, có trọng tâm, phù hợp với nguyện vọng của hội viên và các tầng lớp phụ nữ để giám sát.

Công tác bồi dưỡng, giới thiệu phụ nữ đủ tiêu chuẩn ứng cử vào các cơ quan dân cử, quản lý, lãnh đạo tại các cơ quan trong hệ thống chính trị, các cấp Hội đặc biệt đẩy mạnh công tác cán bộ nữ thể hiện ở việc làm tốt công tác quy hoạch, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong công tác đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức nữ...

* Chuyển biến nhận thức và hành vi

Nhờ được trực tiếp nghe các kiến thức, quy định về bình đẳng giới, nhiều phụ nữ, nhất là phụ nữ ở các vùng nông thôn, đã hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình. Chị Hồ Vinh (người dân tộc Xơ Đăng, ở ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) cho biết từ khi tổ phụ nữ công nhân nhà trọ ấp 1, xã Thạnh Phú ra đời, chị Vinh được cùng với chị em trong khu nhà trọ tham gia sinh hoạt mỗi quý/lần. Qua đó, chị mới hiểu phụ nữ và đàn ông đều bình đẳng như nhau. Việc dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con không chỉ riêng nhiệm vụ của người vợ mà cả trách nhiệm của người chồng và hành động bạo hành phụ nữ là trái luật.

Cũng nhờ công tác tuyên truyền, nhận thức của hội viên phụ nữ, thậm chí là nam giới trong gia đình đã được nâng lên đáng kể. Theo kết quả khảo sát thực trạng nhận thức về bình đẳng giới đối với người lao động trên địa bàn tỉnh của Sở Lao động - thương binh và xã hội thì tỷ lệ nam giới thường xuyên và thỉnh thoảng chia sẻ việc nhà (như: nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, trông con, đi chợ, dạy con học...) chiếm trên 87%; có tới 88% ý kiến (trong tổng số 8 người người được khảo sát) cho rằng, vợ chồng bình đẳng với nhau trong tất cả các mối quan hệ dân sự, sở hữu tài sản chung và bàn bạc, quyết định mọi việc trong gia đình cũng như sử dụng các biện pháp tránh thai...

Chị Nguyễn Hồng Ngọc, ở xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) chia sẻ nhờ tham gia sinh hoạt hội ở địa phương và qua báo, đài chị được trau dồi kiến thức, hiểu biết hơn về bình đẳng giới nên chị không còn e dè mà sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện với chồng. Trước khi làm một việc gì, bất kể lớn bé trong gia đình, 2 vợ chồng đều cùng bàn bạc nên chị cảm thấy vui khi bản thân luôn được chồng tôn trọng.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

Để Luật Bình đẳng giới đến gần hơn với hội viên và đạt hiệu quả hơn, nhiều ý kiến cho rằng giải pháp tối ưu nhất hiện nay là nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về giới mà trọng tâm là Luật Bình đẳng giới; mạnh mẽ lên án những hành vi bạo hành, phân biệt đối xử, lạm dụng, xâm hại, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ, đấu tranh phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em. Làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các chính sách liên quan đến nữ. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn tham gia lãnh đạo, quản lý các cấp. Triển khai đa dạng các hoạt động hỗ trợ phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội....

Nga Sơn

Tin xem nhiều