Báo Đồng Nai điện tử
En

Lan tỏa những điển hình tiên tiến

08:05, 14/05/2018

Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; nỗ lực vươn lên, sáng tạo trong học tập, lao động, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Tổ quốc; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… là những việc làm thiết thực của tuổi trẻ Đồng Nai trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; nỗ lực vươn lên, sáng tạo trong học tập, lao động, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Tổ quốc; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… là những việc làm thiết thực của tuổi trẻ Đồng Nai trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Anh Mai Đức Anh (giữa), Bí thư Đoàn Trường cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai, hướng dẫn học sinh, sinh viên trong giờ thực hành. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Anh Mai Đức Anh (giữa), Bí thư Đoàn Trường cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai, hướng dẫn học sinh, sinh viên trong giờ thực hành. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vừa là giáo viên dạy môn Lịch sử vừa là Bí thư Đoàn trường THPT Tân Phú (huyện Định Quán), chị Trương Thị Lệ Thanh đã có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, học sinh tại trường.

* Mỗi cá nhân một việc làm thiết thực

Chị Lệ Thanh cho biết đầu năm học 2015-2016, chị tham mưu với Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường sáng kiến đổi mới tiết sinh hoạt chào cờ thông qua công tác giáo dục kỹ năng sống ở trường THPT. Theo đó, phần lớn thời gian của tiết chào cờ được dành cho các hoạt động, trò chơi trang bị kỹ năng sống cho học sinh. Sau 1 năm đổi mới, qua khảo sát đại diện học sinh 3 khối lớp, số học sinh thích và rất thích tiết chào cờ chiếm 91,7%.

Chiều nay 14-5, tại hội trường Thành ủy Biên Hòa sẽ diễn ra lễ khai mạc liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Đồng Nai lần thứ V-2018. Sau lễ khai mạc, 250 đại biểu thanh niên tiên tiến sẽ được nghe GS-TS.Hoàng Chí Bảo, thành viên Hội đồng Lý luận trung ương, nói chuyện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở”; chương trình văn nghệ với chủ đề Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ; tuyên dương 250 đại biểu thanh niên tiên tiến và hành trình Theo chân Bác.

Trong khi đó, anh Mai Đức Anh, Bí thư Đoàn Trường cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai, đã tạo hứng thú cho học viên khi học môn liên quan đến cơ khí bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc mô phỏng các nguyên lý hoạt động của các chi tiết máy và cấu tạo chi tiết đó.

Anh Đức Anh chia sẻ phương pháp giảng dạy truyền thống ở các trường nghề chủ yếu vẫn là thầy nói, trò nghe. Học sinh sau mỗi tiết học lý thuyết không hình dung được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các chi tiết máy. Vì vậy khi bắt tay vào thực hành, các học viên thường lúng túng. Trong khi đó, việc sử dụng âm thanh, hình ảnh động và thậm chí cả hình ảnh 3D, anh đã giúp học viên hình dung được nguyên lý hoạt động, dễ dàng thao tác khi thực hành, tạo hứng thú với môn học.

Là một thanh niên Công giáo, anh Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên phường Tân Biên (TP.Biên Hòa), học tập và làm theo Bác bằng việc xung kích đi đầu trong mọi hoạt động để thu hút đông đảo thanh niên tôn giáo đến với tổ chức Đoàn, Hội. Trong đó, anh cùng các tình nguyện viên tham gia với lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết giao thông; cùng hội viên, thanh niên nấu cháo từ thiện vào sáng chủ nhật hàng tuần cấp tại bệnh viện, cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn phường và đặc biệt anh còn là thành viên tích cực trong 80 thành viên Câu lạc bộ ngân hàng máu sống.

Vào làm công nhân khai thác từ năm 2007, với sự cần cù, tự giác, ham học hỏi, anh Lê Tài, đoàn viên Đoàn cơ sở Nông trường cao su Cẩm Mỹ (thuộc Tổng công ty cao su Đồng Nai), đã đạt được nhiều thành tích đáng nể như: người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2017, kiện tướng tại hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su năm 2016 do Tập đoàn cao su Việt Nam tổ chức và nhiều giải cao tại các hội thi do nông trường, tổng công ty tổ chức.

Theo như chia sẻ của anh Tài, để đạt được thành tích cao cá nhân anh luôn học hỏi những người đi trước về kỹ thuật và bản thân thường xuyên rèn luyện tay nghề. Bên cạnh đó, anh luôn đề ra và áp dụng những phương pháp mới trong sản xuất và khai thác như: làm bộ máng, mái che mưa đúng kỹ thuật nhằm hạn chế nước mưa rỉ vào làm giảm chất lượng mủ; tận dụng phế liệu để chế tạo ra các dụng cụ phục vụ quá trình sản xuất, khai thác…

* Nâng cao nhận thức, tích cực làm theo

Chị Nguyễn Thanh Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, cho biết tiếp nối kết quả thực hiện Chỉ thị 03, các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Anh Nguyễn Thế Anh (giữa), Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên phường Tân Biên (TP.Biên Hòa), cùng đoàn viên, hội viên thanh niên gói bánh chưng tặng cho người nghèo dịp Tết Nguyên đán 2018. Ảnh: N.Sơn
Anh Nguyễn Thế Anh (giữa), Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên phường Tân Biên (TP.Biên Hòa), cùng đoàn viên, hội viên thanh niên gói bánh chưng tặng cho người nghèo dịp Tết Nguyên đán 2018. Ảnh: N.Sơn

Trong đó, công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức Đoàn các cấp quan tâm triển khai thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt, các hội thi, hội diễn, các buổi giao lưu nói chuyện truyền thống… thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Đặc biệt, những năm gần đây, để bắt kịp với xu hướng sử dụng mạng xã hội của đoàn viên, thanh thiếu nhi, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn ở cơ sở lập các fanpage, tăng cường tuyên truyền các nội dung liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ năm 2018, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp bằng những tấm gương cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… nhằm lan tỏa tinh thần sống đẹp trong đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, để mỗi cán bộ Đoàn là một tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh niên noi theo, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng chuẩn mực đạo đức, phong cách cán bộ Đoàn gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử nơi công sở, quy định về “8 điều nên làm và 8 điều không nên làm của cán bộ Đoàn, nguyên tắc ban chấp hành “4 chủ động”, cán bộ Đoàn “5 biết”, cuộc vận động “5 xây, 5 chống”…

Với nỗ lực của các cấp bộ Đoàn, nhận thức của đoàn viên, thanh niên về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng có chuyển biến tích cực. Từ đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ an ninh Tổ quốc, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty cao su Đồng Nai, cho rằng để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo Bác cần tập trung 2 lĩnh vực là: nâng cao nhận thức và tích cực làm theo. Trong đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để đoàn viên, thanh niên nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn hiện nay. Các cấp bộ Đoàn vận động đoàn viên thanh niên tích cực làm theo Bác bằng việc ra sức thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Ngoài củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, các cấp bộ Đoàn cần triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy tính xung kích, tình nguyện.

Nga Sơn

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích