Báo Đồng Nai điện tử
En

Tấm lòng nhân ái

08:07, 19/07/2018

Tấm lòng nhân ái là mô hình nhân đạo được Chi bộ KP.2, phường Xuân Thanh (TX.Long Khánh) thực hiện từ năm 2014 nhằm giúp đỡ những người gặp khó khăn đột xuất trong khu phố.

Tấm lòng nhân ái là mô hình nhân đạo được Chi bộ KP.2, phường Xuân Thanh (TX.Long Khánh) thực hiện từ năm 2014 nhằm giúp đỡ những người gặp khó khăn đột xuất trong khu phố.

Ảnh bên: Ông Nguyễn Ngọc Minh (trái), Phó bí thư Chi bộ, Trưởng KP.2, phường Xuân Thanh (TX.Long Khánh) vận động một mạnh thường quân đóng góp cho mô hình nhân đạo “Tấm lòng nhân ái”.
Ảnh bên: Ông Nguyễn Ngọc Minh (trái), Phó bí thư Chi bộ, Trưởng KP.2, phường Xuân Thanh (TX.Long Khánh) vận động một mạnh thường quân đóng góp cho mô hình nhân đạo “Tấm lòng nhân ái”.

Theo ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó bí thư Chi bộ, Trưởng KP.2, để thực hiện mô hình này, Chi ủy vận động 26 đảng viên đang sinh hoạt ở chi bộ cùng nhiều mạnh thường quân đóng góp 38 triệu đồng. Khi gia đình nào có người mắc bệnh hiểm nghèo, hộ nào có tổ chức đám tang cho người thân... Chi bộ sẽ tổ chức đến thăm, hỗ trợ từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng. Qua 4 năm thực hiện, đã có hàng chục trường hợp được hỗ trợ. “Số tiền tuy không nhiều nhưng được trao ngay thời điểm khó khăn nên bà con quý lắm. Điều này còn thể hiện được sự gần gũi giữa tổ chức Đảng, đảng viên với quần chúng” - ông Minh nói.

Không những vậy, mô hình này còn tập hợp được tấm lòng nhân ái của nhiều người tại địa phương. Ông Nguyễn Xuân Biên (ngụ KP.2, phường Xuân Thanh) cho hay: “Khi nghe các thành viên trong chi bộ đến nhà vận động cùng chung sức thực hiện mô hình tấm lòng nhân ái, tôi đồng ý ngay vì thấy rất ý nghĩa. Từ đó, tôi thường xuyên đóng góp bổ sung cho nguồn quỹ theo khả năng của mình”.

Võ Tuyên

Tin xem nhiều