Báo Đồng Nai điện tử
En

Điểm tô sắc xanh cho doanh trại

08:08, 23/08/2018

Những năm qua, phong trào xây dựng doanh trại chính quy xanh - sạch - đẹp được các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhiều đơn vị quân đội đã có cách làm hay trong xây dựng cảnh quan môi trường, tăng gia sản xuất.

Những năm qua, phong trào xây dựng doanh trại chính quy xanh - sạch - đẹp được các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhiều đơn vị quân đội đã có cách làm hay trong xây dựng cảnh quan môi trường, tăng gia sản xuất.

Thượng tá Nguyễn Tường Linh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Cẩm Mỹ (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra quá trình chăm sóc cây cảnh tại đơn vị. Ảnh: M.Thành
Thượng tá Nguyễn Tường Linh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Cẩm Mỹ (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra quá trình chăm sóc cây cảnh tại đơn vị. Ảnh: M.Thành

Nổi lên trong phong trào này là Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) 2 huyện Cẩm Mỹ và Thống Nhất. Cán bộ, chiến sĩ 2 đơn vị đã bỏ nhiều công sức để xây dựng được cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp đến ngỡ ngàng...

* Tạo môi trường xanh mát

Nằm trong trung tâm hành chính của huyện Cẩm Mỹ, Ban CHQS huyện tận dụng những khu đất trống trong khuôn viên 2,8 hécta trồng cây xanh, cây cỏ và tạo những thảm cỏ xanh mát quanh các lối đi. Để tạo được cảnh quan này, mỗi tuần 2 lần, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện sắp xếp thời gian luân phiên chăm sóc, uốn tỉa cây cảnh, thảm cỏ nhìn rất đẹp mắt.

Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết quá trình xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp của Ban CHQS các địa phương đã mang lại hiệu quả thiết thực về đời sống vật chất, góp phần nâng cao tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Đó còn là động lực tạo nên lề lối làm việc hiệu quả, khoa học, góp phần quan trọng vào việc xây dựng các đơn vị vững mạnh, toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại úy Trần Thanh Dũng, Trưởng ban Hậu cần - kỹ thuật Ban CHQS huyện Cẩm Mỹ cho hay: “Nếu công việc này không duy trì thường xuyên thì cỏ dại sẽ mọc tràn lan, những chỗ trũng sẽ đọng nước mưa tạo điều kiện cho muỗi phát triển. Ngoài ra, để cây cảnh có thế đẹp, ra hoa nhiều, một số cán bộ, chiến sĩ còn chịu khó học hỏi kinh nghiệm của những thợ làm vườn chuyên nghiệp để cắt tỉa cây cho đẹp hơn, chăm sóc hoa ra nhiều nụ hơn”.

Từ nguồn vốn thu được trong quá trình tăng gia sản xuất, Ban CHQS huyện Cẩm Mỹ tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện hỗ trợ thêm cho đơn vị đầu tư một số con đường bê tông xung quanh khuôn viên doanh trại và nơi ở của chiến sĩ tạo cảnh quan toàn đơn vị sạch sẽ, xanh mát, tạo cảm giác thư giãn, thoải mái cho cán bộ, chiến sĩ sau những giờ làm việc, luyện tập vất vả.

Còn tại Ban CHQS huyện Thống Nhất, do khuôn viên rộng khoảng 4 hécta nên lãnh đạo đơn vị tranh thủ diện tích chưa sử dụng để tăng thêm mảng xanh từ việc trồng cây ăn trái và xây dựng khu vực tăng gia sản xuất.

Trung tá Nguyễn Trọng Quyên, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thống Nhất cho biết 3 năm trước, khi nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây bơ dễ trồng, dễ chăm sóc nên lãnh đạo đơn vị đã đi học tập kinh nghiệm và trồng 330 cây bơ trên khu đất phía sau nhà ở cán bộ, chiến sĩ. Cùng với các loại cây cảnh, cây ăn trái, Ban CHQS huyện còn đào ao thả cá, làm nhà màng để trồng rau sạch .

Ngoài tự tay chăm sóc vườn bơ, vườn hoa, tiểu cảnh, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Thống Nhất còn tranh thủ những lúc rảnh rỗi chịu khó tìm tòi ươm giống hoa để giảm chi phí cho đơn vị. Đến nay, trong Ban CHQS huyện Thống Nhất có hẳn một vườn ươm giống hoa, sau đó chuyển vào trồng tại các chậu, các bồn hoa ở trong khuôn viên doanh trại.

* Nâng chất lượng đời sống

Việc đẩy mạnh tăng gia sản xuất của Ban CHQS huyện Cẩm Mỹ đã  góp phần nâng chất lượng bữa ăn, nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị tự túc được rau xanh, nguồn thực phẩm sạch từ ao cá, khu chăn nuôi gia súc, gia cầm cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ.

Dân quân Ban Chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất chăm sóc vườn tăng gia sau giờ làm việc.
Dân quân Ban Chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất chăm sóc vườn tăng gia sau giờ làm việc.

 Từ hiệu quả mô hình tăng gia sản xuất của Ban CHQS huyện Thống Nhất, đơn vị cũng tự chủ được rau xanh, các loại thịt như: dê, bò, heo được nuôi trong đơn vị. Thậm chí vào dịp lễ, tết, đơn vị còn chia thực phẩm tự tăng gia sản xuất cho các gia đình cán bộ, chiến sĩ...

Thượng tá Nguyễn Tường Linh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Cẩm Mỹ chia sẻ việc xây dựng xanh - sạch - đẹp tại đơn vị nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, xây dựng thói quen, nếp sống cho mỗi cán bộ, chiến sĩ huyện, phát huy sức mạnh của toàn đơn vị trong góp sức chung tay giữ gìn, bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, nhiều phong trào thi đua của đơn vị đã đi vào thực tiễn và mang lại hiệu quả thiết thực như: thi đua xây dựng nền nếp chính quy; xây dựng cảnh quan đơn vị xanh - sạch - đẹp; xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị... Tất cả những hoạt động này đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống, sinh hoạt, làm việc của toàn đơn vị.

Thiếu tá Nguyễn Công Tỉnh, Trưởng ban Hậu cần - kỹ thuật Ban CHQS huyện Thống Nhất bộc bạch: “Khi cảnh quan môi trường đơn vị xanh - sạch - đẹp sẽ tạo khung cảnh thoáng mát, không gian nghỉ ngơi, thư giãn giữa giờ làm việc. Qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ dễ tập trung hơn, hiệu quả công việc tăng đáng kể. Điều này góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ vươn lên phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Minh Thành

Tin xem nhiều