Báo Đồng Nai điện tử
En

Người cán bộ cần mẫn, trách nhiệm

08:08, 25/08/2018

Bén duyên với ngành bảo hiểm từ năm 2004, ông Nguyễn Văn Chuông, Phó chánh văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn đau đáu làm sao để người dân hiểu được những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), nhất là với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bén duyên với ngành bảo hiểm từ năm 2004, ông Nguyễn Văn Chuông, Phó chánh văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn đau đáu làm sao để người dân hiểu được những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), nhất là với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Chuông (bìa trái) lắng nghe và giải đáp thắc mắc của người dân trong một lần đi tuyên truyền chính sách bảo hiểm.
Ông Nguyễn Văn Chuông (bìa trái) lắng nghe và giải đáp thắc mắc của người dân trong một lần đi tuyên truyền chính sách bảo hiểm.

Hơn 10 năm làm công tác tổng hợp giúp người cán bộ tận tâm này nắm rất chắc những nội dung, chính sách liên quan đến bảo hiểm để từ năm 2015 đến nay, ông lại tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, đối thoại chính sách bảo hiểm đến với người dân trong tỉnh.

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, thời gian qua, ông Chuông đã chủ động phối hợp, tham mưu với lãnh đạo đơn vị chỉ đạo bảo hiểm các huyện đến tận xóm, ấp, đặc biệt là những vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số để tuyên truyền về chính sách bảo hiểm. Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân về chính sách bảo hiểm và phát triển đối tượng. Những việc làm trên đã góp phần nâng cao tỷ lệ người dân trong tỉnh tham gia BHXH, BHYT. Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 2,4 triệu người tham gia BHYT, đạt 82,3% tổng số dân. Nhờ việc tham gia BHYT, nhiều gia đình có người bị bệnh phải nằm viện điều trị đã giảm được rất nhiều chi phí. Chính sách an sinh xã hội cũng được đảm bảo.

Anh Trần Quốc Vị (ấp Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú) chia sẻ, hồi tháng 7 vừa qua, mẹ con anh đi xe máy từ nhà đến BHXH tỉnh (tại TP.Biên Hòa) xin cấp lại thẻ BHYT nhưng không mang đủ giấy tờ cần thiết. Rất may, anh được ông Nguyễn Văn Chuông hướng dẫn tận tình, cụ thể cách ghi thông tin nên không phải mất công về nhà lấy giấy tờ bổ sung.

Ông Chuông cho biết, ông luôn ý thức trách nhiệm của người cán bộ công chức để thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, làm việc nghiêm túc, tận tình, có trách nhiệm. Với đồng nghiệp, ông luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ để cùng hoàn thành công việc. Với vai trò là Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư Chi bộ, ông luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của cơ quan, xây dựng các chương trình, đề xuất chính quyền tạo điều kiện thuận lợi nhất về môi trường làm việc, thiết bị làm việc để cán bộ thực thi công vụ. Vào các dịp lễ, tết, ông Chuông lại đề xuất lãnh đạo đơn vị chi quỹ phúc lợi hỗ trợ đoàn viên, năm sau luôn cao hơn năm trước. Trong cuộc sống đời thường, ông Chuông được mọi người nhận xét là khiêm tốn, giản dị, luôn sẵn lòng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Với những việc đã làm được, những năm qua, ông Chuông liên tục nhận được bằng khen, giấy khen các cấp trong đó có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều