Báo Đồng Nai điện tử
En

Giữ bình yên nơi vườn cao su bạt ngàn

10:09, 22/09/2018

Bằng những việc làm thiết thực, huấn luyện và sử dụng lực lượng tự vệ hiệu quả nên những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự (BCHQS) Nông trường cao su Túc Trưng luôn được đánh giá là đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Định Quán.

Bằng những việc làm thiết thực, huấn luyện và sử dụng lực lượng tự vệ hiệu quả nên những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự (BCHQS) Nông trường cao su Túc Trưng luôn được đánh giá là đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Định Quán.

Ban Chỉ huy quân sự Nông trường cao su Túc Trưng kiểm tra các chốt trực tự vệ trong lô cao su. Ảnh: M.Thành
Ban Chỉ huy quân sự Nông trường cao su Túc Trưng kiểm tra các chốt trực tự vệ trong lô cao su. Ảnh: M.Thành

Nông trường cao su Túc Trưng đứng chân trên địa bàn 6 xã: Gia Tân 1, Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất), Phú Cường, Túc Trưng, Phú Túc, La Ngà (huyện Định Quán), trải dài từ km83 đến km97 dọc theo quốc lộ 20. Với diện tích rộng nên khu vực rừng cao su thường xảy ra các vụ trộm cắp, cướp giật tài sản, phạm pháp về ma túy, hình sự...

* Chú trọng bảo vệ an ninh trật tự

Trong 5 năm qua (2013-2018), lực lượng tự vệ Nông trường cao su Túc Trưng thường xuyên phối hợp cùng lực lượng bảo vệ đơn vị thực hiện tốt công tác tuần tra, bám sát địa bàn, đảm bảo công tác đấu tranh, phòng ngừa, không để xảy ra các vụ mất cắp mủ cao su trên vườn cây, góp phần quan trọng cùng nông trường hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch sản lượng do Tổng công ty cao su Đồng Nai giao hằng năm.

Trung tá Nguyễn Tống Quế, Chính trị viên BCHQS huyện Định Quán nhận xét những năm qua BCHQS Nông trường cao su Túc Trưng luôn phối hợp tốt với các cơ quan chức năng địa phương bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn đóng chân và tài sản của nông trường. Mới đây, BCHQS Nông trường cao su Túc Trưng được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Đồng Nai giai đoạn 2013-2018.

Ông Trần Quốc Vinh, Đội trưởng đội bảo vệ, Phó chỉ huy trưởng BCHQS Nông trường cao su Túc Trưng cho biết: “5 năm qua, lực lượng tự vệ nông trường phối hợp cùng bảo vệ nông trường phát hiện 25 vụ, bắt 35 đối tượng phá hoại cây cao su; phối hợp với cơ quan chức năng địa phương giải quyết 15 vụ lấn chiếm đất cao su...”.

BCHQS nông trường còn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương tích cực trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần tích cực vào phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. 5 năm gần đây, lực lượng tự vệ nông trường tham gia giải quyết 35 vụ, bắt 50 đối tượng gây rối trật tự xã hội; bắt 15 vụ với 22 đối tượng trộm cắp tài sản, thu hồi nhiều tài sản có giá trị trả cho người bị hại.  

Cụ thể như đêm 14-2-2018 (tức đêm 29 Tết Mậu Tuất 2018), khi phối hợp tuần tra, lực lượng tự vệ Nông trường cao su Túc Trưng phát hiện 1 thanh niên lạ mặt có hành vi dùng dao khống chế, cướp tài sản 1 phụ nữ tại lô cao su 203 thuộc xã Phú Túc (huyện Định Quán). Lực lượng tự vệ trực tại chốt kịp thời giải thoát cho nạn nhân, phối hợp với Công an xã truy lùng, bắt giữ kẻ cướp.

* Chung sức giữ bình yên địa bàn

Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Nông trường cao su Túc Trưng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức điều hành trên tất cả các lĩnh vực trong sản suất, chăm lo về đời sống cho cán bộ, công nhân, lao động gắn với bảo đảm về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của địa phương.

Lực lượng tự vệ Nông trường cao su Túc Trưng tuần tra trong lô cao su.
Lực lượng tự vệ Nông trường cao su Túc Trưng tuần tra trong lô cao su.

Hằng năm, nông trường đóng góp trên 10% vào kế hoạch sản lượng chung của Tổng công ty cao su Đồng Nai. Vì vậy, công tác xây dựng, huấn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức sẵn sàng chiến đấu và sử dụng lực lượng tự vệ trong bảo đảm an toàn tài sản của đơn vị, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương luôn được lãnh đạo nông trường xác định là một  trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Trần Đình Khỏe, Phó giám đốc, Chính trị viên BCHQS Nông trường cao su Túc Trưng cho hay lực lượng tự vệ của nông trường chiếm 17,51% người lao động của nông trường với nòng cốt là lực lượng bảo vệ thường trực, vì vậy trong công tác phối hợp luôn có nhiều thuận lợi. Thông thường, công tác huấn luyện cho đội tự vệ được thực hiện vào mùa cao su rụng lá vào khoảng tháng 2-3. Thời gian này, công nhân ngưng cạo mủ, tập trung huấn luyện theo kế hoạch hằng năm bảo đảm 100% quân số theo biên chế, kết quả kiểm tra sau huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có trên 80% đạt khá, giỏi. Do đó, đơn vị luôn hoàn thành sớm chương trình huấn luyện cho lực lượng tự vệ theo kế hoạch chung của toàn huyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đăng Tùng

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích