Báo Đồng Nai điện tử
En

Hiệu quả từ các câu lạc bộ thanh niên

09:10, 15/10/2018

Từ những hội viên, thanh niên cùng nghề nghiệp, cùng sở thích… các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên ra đời, đóng góp tích cực cho công tác đoàn kết tập hợp thanh niên cũng như tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Từ những hội viên, thanh niên cùng nghề nghiệp, cùng sở thích… các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên ra đời, đóng góp tích cực cho công tác đoàn kết tập hợp thanh niên cũng như tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Chị Nguyễn Thanh Hiền (thứ 2 từ trái qua), Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh trò chuyện, động viên các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên. Ảnh: N.Sơn
Chị Nguyễn Thanh Hiền (thứ 2 từ trái qua), Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh trò chuyện, động viên các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên. Ảnh: N.Sơn

Được thành lập từ năm 2014, Câu lạc bộ tiếng Nhật (phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) giúp nhiều hội viên, thanh niên tìm hiểu về đất nước, con người, nền văn hóa Nhật Bản và đặc biệt là trở thành tiền đề để hội viên, thanh niên có thể tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn.

* Giúp nhau cùng tiến

Từng tốt nghiệp ngành Nhật Bản Khoa Đông phương học (hệ vừa làm vừa học) Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn (Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh), hiện đang làm việc tại công ty có vốn đầu tư của Nhật Bản nên chị Lê Thị Hồng Thắm và một số cán bộ, hội viên, thanh niên phường Bình Đa đã thành lập Câu lạc bộ tiếng Nhật. Vào tối thứ hai và thứ tư hằng tuần, căn phòng ở góc trái của Trung tâm văn hóa - thể thao học tập cộng đồng phường Bình Đa lại sáng đèn, nhộn nhịp bởi lớp học tiếng Nhật.

Chị Nguyễn Thanh Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có trên 3 ngàn câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên đang hoạt động với khoảng 6 ngàn hội viên thanh niên tham gia. Thời gian qua, bằng các hoạt động thiết thực, các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên đã thể hiện được tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, góp phần giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của địa phương.

Chị Ngô Hải Hà, thành viên câu lạc bộ chia sẻ: “Tham gia Câu lạc bộ tiếng Nhật của phường tôi có cơ hội ôn tập những kiến thức đã học, nhất là khả năng giao tiếp”.

 Bên cạnh các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm học thuật, các câu lạc bộ giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, thanh niên cũng được các cơ sở Hội chú trọng. Dù mới đi vào hoạt động được hơn 1 năm nhưng Câu lạc bộ thanh niên phục vụ đám tiệc xã Xuân Mỹ (huyện Cẩm Mỹ) đã giúp nhiều hội viên, thanh niên kiếm thêm thu nhập vào buổi tối, những ngày nghỉ cuối tuần hay dịp lễ, tết, góp phần giúp hội viên thanh niên tránh xa các tệ nạn xã hội.

Anh Lê Văn Phong, Phó bí thư Đoàn xã, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên xã Xuân Mỹ đồng thời là chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết, anh trực tiếp liên hệ với các nhà hàng, quán ăn, các cơ sở nấu tiệc trong và ngoài xã để nhận việc. Sau đó, anh thông báo trên Zalo thời gian, địa điểm phục vụ tiệc để các thành viên đăng ký. Thời gian làm việc tại mỗi bữa tiệc bình quân khoảng 2 giờ, mỗi thành viên được trả từ 100-200 ngàn đồng/người. Với lợi ích thiết thực mà câu lạc bộ đem lại, số lượng thành viên câu lạc bộ ngày càng tăng. Từ chỗ chỉ có 15 thành viên khi mới thành lập, đến nay thành viên đăng ký tham gia câu lạc bộ đã tăng lên gấp đôi.

“Sắp tới, không chỉ phục vụ tiệc mà chúng tôi còn dự định sẽ tập hợp thêm các hội viên, thanh niên có năng khiếu đàn hát, dẫn chương trình để nhận làm luôn khâu tổ chức tiệc” - anh Phong cho hay.

* Tích cực đóng góp cho cộng đồng

Theo Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, toàn tỉnh hiện có khoảng 3 ngàn câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên. Bên cạnh các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm giúp nhau trong học tập, phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp… nhiều câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm được thành lập từ niềm đam mê với công tác thiện nguyện.

Thành viên Câu lạc bộ tiếng Nhật (phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) trao đổi tại buổi học.
Thành viên Câu lạc bộ tiếng Nhật (phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) trao đổi tại buổi học.

Đều làm công nhân, thời gian làm việc ca kíp khác nhau nhưng vì niềm đam mê với công tác thiện nguyện, 6 thanh niên ở ấp 3, xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) thành lập Câu lạc bộ Phát Tâm trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên xã Hiệp Phước. Anh Nguyễn Quốc Tự, chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết khi mới thành lập, chủ yếu các thành viên bỏ tiền túi đi làm từ thiện nên gặp không ít khó khăn. Trong hoàn cảnh khó khăn về kinh phí, các thành viên câu lạc bộ dùng ngày chủ nhật để đến các cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi phụ chăm sóc trẻ. Từ những việc làm ý nghĩa, nhiều công nhân có niềm đam mê thiện nguyện khác tìm đến gia nhập câu lạc bộ.

Hơn 2 năm qua, hoạt động của Câu lạc bộ việc tử tế đã trở nên quen thuộc với những mảnh đời bất hạnh trên địa bàn xã Thanh Sơn (huyện Định Quán). Anh Nguyễn Thái Thư, Phó bí thư Đoàn xã, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên xã Thanh Sơn kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ việc tử tế bộc bạch: “Câu lạc bộ làm cầu nối vận động mạnh thường quân hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo có nguy cơ bỏ học; các thành viên đóng góp ngày công lao động để sửa nhà, xây nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn…  Ngoài ra, câu lạc bộ còn tuyên truyền về các cá nhân làm việc tử tế bằng việc cảm ơn, tặng một phần quà nhỏ và lấy thông tin đăng tải lên trang fanpage Tuổi trẻ Thanh Sơn nhằm nhân rộng các tấm gương người tốt việc tốt trong cộng đồng”.

Nga Sơn

Tin xem nhiều