Báo Đồng Nai điện tử
En

Vẫn "nóng" chuyện dân sinh

11:12, 03/12/2018

Trước Kỳ họp thứ 8, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại 92 điểm với 5.719 cử tri tham dự. Phần lớn các vấn đề được cử tri quan tâm, gửi gắm đại biểu là những vấn đề liên quan sát sườn đến cuộc sống

Trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa IX, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại 92 điểm với 5.719 cử tri tham dự. Phần lớn các vấn đề được cử tri quan tâm, gửi gắm đại biểu là những vấn đề liên quan sát sườn đến cuộc sống như: giao thông, môi trường, quy hoạch, tiến độ thực hiện các dự án…

Cử tri phường Tân Vạn (TP.Biên Hòa) phát biểu ý kiến trong một buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 8. Ảnh: N.Sơn
Cử tri phường Tân Vạn (TP.Biên Hòa) phát biểu ý kiến trong một buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 8. Ảnh: N.Sơn

* Tiếp tục đầu tư cho giao thông

Theo nhận xét của cử tri, thời gian qua hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đầu tư nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng giao thông nông thôn ở một số nơi bị xuống cấp, cử tri kiến nghị cơ quan chức năng cần có kế hoạch duy tu, sửa chữa phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo phản ảnh của cử tri, một số đoạn đường thi công chưa hoàn thiện, chưa được lắp đặt biển báo, đèn chiếu sáng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và đề nghị tỉnh quan tâm khắc phục, cụ thể như: lắp đèn tín hiệu tại các ngã ba lớn ĐT769 - Phan Bội Châu, ĐT769 - Hưng Nghĩa, ĐT769 - Sông Nhạn (huyện Thống Nhất); lắp đặt biển báo tải trọng xe khi lưu thông qua cầu An Hảo (Biên Hòa); cắm biển báo hiệu giao thông trên đường 600A tại khu vực các trường học và khu vực vào chùa Hồng Trung Sơn (huyện Tân Phú)…

* Điều chỉnh mức giá trong lĩnh vực môi trường

Trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa IX đã có 73/73 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương đã được giải quyết và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh (tỷ lệ đạt 100%).

Qua phản ảnh của người dân vẫn còn một số công ty, cơ sở gây ô nhiễm môi trường như: Khu xử lý rác thải xã Quang Trung (huyện Thống Nhất); Công ty TNHH một thành viên gạch men King Minh (xã Hóa An, TP.Biên Hòa); Khu xử lý rác thải xã Bàu Cạn (huyện Long Thành).

Theo cử tri, hiện nay mức giá thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn các huyện là 22 ngàn đồng/hộ/tháng không còn phù hợp, gây khó khăn cho các hợp tác xã thu gom rác thải sinh hoạt. Cử tri cũng phản ánh giá tính thuế tài nguyên đối với đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình (theo Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày
15-10-2018 của UBND tỉnh là 60 ngàn đồng/m3) là quá cao so với giá thực tế, nhất là với những huyện có địa hình chủ yếu là đồi núi như huyện Tân Phú. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh đối với 2 mức giá nêu trên cho phù hợp.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị xem xét lại nội dung ghi chú trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm hạn chế quyền của người dân trong việc thế chấp vay vốn ngân hàng.

* Còn bất cập trong triển khai dự án

Thời gian qua, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên rà soát và xử lý đối với các quy hoạch chồng chéo, quy hoạch không phù hợp, các dự án chậm triển khai, không triển khai hoặc không có khả năng triển khai.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay việc quy hoạch và thực hiện các dự án vẫn còn nhiều bất cập, chậm triển khai gây khó khăn cho người dân như: dự án Khu liên hợp công nông nghiệp Dofico (vị trí 3B và 3C) tại xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc); quy hoạch cụm công  nghiệp 72 hécta tại  phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa); dự án Khu dân cư và tái định cư xã Phước Tân, TP.Biên Hòa của Công ty cổ phần An Hưng Phát; dự án 10,4 hécta của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận Idico trên địa bàn xã Phước Tân (TP.Biên Hòa); dự án mương thoát nước Khu công nghiệp Tam Phước...

Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét lại các dự án trên nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân trong khu vực.

Minh Ngọc (tổng hợp)

 

 

Tin xem nhiều