Báo Đồng Nai điện tử
En

Gương mẫu, đi đầu trong học tập, rèn luyện

09:01, 13/01/2019

Cách đây hơn 4 năm, khi còn là học sinh THPT, chị Nguyễn Trần Hương Xuân (hiện là sinh viên năm 4 ngành sư phạm tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ Trường đại học Đồng Nai) vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.  Đây cũng là động lực để Hương Xuân luôn nỗ lực vươn lên giữ vững thành tích học tập, rèn luyện.

Cách đây hơn 4 năm, khi còn là học sinh THPT, chị Nguyễn Trần Hương Xuân (hiện là sinh viên năm 4 ngành sư phạm tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ Trường đại học Đồng Nai) vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.  Đây cũng là động lực để Hương Xuân luôn nỗ lực vươn lên giữ vững thành tích học tập, rèn luyện.

Chị Nguyễn Trần Hương Xuân trò chuyện, thăm hỏi người già đang được chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ người già, người khuyết tật và người tâm thần tỉnh Đồng Nai.
Chị Nguyễn Trần Hương Xuân trò chuyện, thăm hỏi người già đang được chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ người già, người khuyết tật và người tâm thần tỉnh Đồng Nai.

Chị Hương Xuân chia sẻ, sinh ra trong gia đình có nhiều thành viên là đảng viên nên từ khi còn là học sinh chị luôn được định hướng phải cố gắng phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Khi vào học tại Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, chị đã tích cực tham gia các hoạt động phong trào tại trường; đoạt giải nhất học sinh giỏi môn Địa lý cấp tỉnh… và vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 18 tuổi. 

Hãnh diện khi bản thân là một trong số rất ít sinh viên là đảng viên, nhưng hơn hết đó là trách nhiệm. Là đảng viên, chị phải luôn gương mẫu, đi đầu và đạt thành tích cao trong học tập, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của nhà trường, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức…

Chị Hương Xuân bộc bạch, chấp hành nghiêm nội quy hay tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức là những việc hoàn toàn có thể thực hiện nhưng để đạt được học lực giỏi ở bậc đại học là điều mà chị luôn trăn trở. Bước vào năm nhất đại học, chị đã tìm hiểu phương pháp học đại học hiệu quả từ các anh chị đi trước và tự đặt mục tiêu cho từng học kỳ. Ở lớp vấn đề nào chưa hiểu chị sẽ hỏi lại thầy cô ngay, với những vấn đề khó gặp phải trong quá trình tự học, tự nghiên cứu chị sẽ gọi điện thoại hoặc gửi email nhờ thầy cô giải đáp. Vì vậy, 3 năm học trôi qua chị đều đạt danh hiệu sinh viên giỏi.

Là sinh viên ngành sư phạm, cần có kỹ năng sư phạm nên từ khi là sinh viên năm 2, chị Hương Xuân đã chủ động xin đi dạy ở trung tâm Anh ngữ vào buổi tối và ngày thứ bảy, chủ nhật.

Anh Nguyễn Hoàng Lương, Phó bí thư Chi bộ phụ trách Chi bộ sinh viên Trường đại học Đồng Nai cho biết năm 2018 chị Hương Xuân là một trong những đảng viên được chi bộ đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nga Sơn

Tin xem nhiều