Báo Đồng Nai điện tử
En

Quân đoàn 4 vững vàng trong lòng dân

09:07, 22/07/2019

5 năm qua, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Quân đoàn 4 còn làm rất tốt công tác dân vận trong tình hình mới qua việc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua: Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau...

5 năm qua, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Quân đoàn 4 còn làm rất tốt công tác dân vận trong tình hình mới qua việc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua: Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau...

Lữ đoàn Tăng - thiết giáp 22 (Quân đoàn 4) làm tường bao mới, mở rộng đường đi cho người dân ở phường Long Bình (TP.Biên Hòa). Ảnh: M.Thành
Lữ đoàn Tăng - thiết giáp 22 (Quân đoàn 4) làm tường bao mới, mở rộng đường đi cho người dân ở phường Long Bình (TP.Biên Hòa). Ảnh: M.Thành

Các phong trào dân vận hướng về nông thôn, về người nghèo của một số đơn vị thuộc Quân đoàn 4 như: Lữ đoàn Tăng - thiết giáp 22, Trung đoàn 3 (Sư đoàn 9), Sư đoàn 309... đã tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

* Nhiều hoạt động nghĩa tình

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Quân đoàn 4 cho hay, trong những năm qua, các đơn vị của Quân đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: xây nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết; thăm, tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, tết trong năm.

5 năm qua, các đơn vị trong Quân đoàn 4 đã xây tặng 26 nhà đồng đội, 18 nhà đại đoàn kết, 10 nhà tình nghĩa. Các đơn vị cũng giúp đỡ nhân dân địa phương tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống trường lớp; sửa chữa nâng cấp đường giao thông, nạo vét mương thoát nước; thăm hỏi, tặng quà, phát thuốc miễn phí cho nhiều người nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... với kinh phí lên đến hàng trăm tỷ đồng

Một trong những đơn vị của Quân đoàn 4 làm tốt công tác dân vận là Sư đoàn 309. Trong thời gian qua, cán bộ và chiến sĩ của sư đoàn đã thực hiện 12 chương trình quân dân y kết hợp cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; giúp người dân huyện Tân Phú làm hàng chục cây số đường giao thông nông thôn; tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Theo Ðại tá Nguyễn Minh Chiến, Chính ủy Sư đoàn 309, những hoạt động dân vận của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 309 hướng về các xã vùng sâu, vùng xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại địa phương; hỗ trợ tuyên truyền, xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn, nhất là các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc Quân đoàn 4 cũng giúp đỡ nhân dân địa phương trên địa bàn đóng quân tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống trường, lớp; sửa chữa nâng cấp đường giao thông, nạo vét kênh, mương thoát nước... Cụ thể, Trung đoàn 3, Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) đã nhiều lần cử cán bộ, chiến sĩ sửa chữa đường Xuân Tâm - Xuân Đông (huyện Cẩm Mỹ) bị xuống cấp. Nhờ đó, việc đi lại của người dân trong vùng thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị thuộc Quân đoàn 4 cũng triển khai các hoạt động giao lưu với thân nhân chiến sĩ, chính quyền địa phương và các cơ sở tôn giáo tại địa bàn đóng quân. “Việc giao lưu đã giúp gắn kết tình cảm quân dân giữa đơn vị chủ lực và địa phương, tạo thuận lợi cho việc tuyển quân hằng năm, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc” - Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh.

* Gắn kết với địa phương

Trong quá trình thực hiện các phong trào dân vận, nhiều đơn vị trực thuộc Quân đoàn 4 đã kết nghĩa với 40 cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị và 8 đầu mối tại địa phương đóng quân. Việc này giúp địa phương huy động được nhiều nguồn lực hỗ trợ từ phía quân đội và đơn vị quân đội cũng nắm chắc tình hình địa phương đóng quân, góp phần giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

: Quân y Quân đoàn 4 khám bệnh cho người dân huyện Định Quán
: Quân y Quân đoàn 4 khám bệnh cho người dân huyện Định Quán

Tại Đồng Nai, nhiều năm nay Lữ đoàn Tăng - thiết giáp 22 vẫn duy trì kết nghĩa với Tỉnh đoàn Đồng Nai, Thành đoàn Biên Hòa và hơn 10 trường học (từ bậc tiểu học đến đại học) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đơn vị này thường xuyên hỗ trợ các trường học trong việc phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội và thăm hỏi động viên nhau nhân ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, ngày truyền thống của 2 đơn vị.

Đại tá Nguyễn Đình Hanh, Chính ủy Lữ đoàn Tăng - thiết giáp 22 chia sẻ: “Qua việc kết nghĩa giúp Lữ đoàn và các cơ quan, trường học ngày càng gắn bó, thân thiết. Đặc biệt, chúng tôi có điều kiện tiếp cận, nói chuyện với giới trẻ, học sinh, sinh viên về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc Việt Nam, khơi dậy tinh thần yêu nước và trách nhiệm, nghĩa vụ của thế hệ trẻ với tương lai đất nước”.

Tại buổi gặp mặt kỷ niệm 45 năm thành lập Quân đoàn 4 tổ chức ngày 19-7 vừa qua, Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã biểu dương thành tích các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 đạt được trong 45 năm hình thành và phát triển. Trung tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh, thời gian tới, Quân đoàn 4 cần thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tuyên truyền vận động nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc.

Minh Thành

Tin xem nhiều