Báo Đồng Nai điện tử
En

Động lực lớn từ phong trào thi đua quyết thắng

04:12, 05/12/2019

Sáng ngày 5-12, Trường đại học Nguyễn Huệ (Trường sĩ quan lục quân 2) tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2014-2019 và các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019).

Sáng ngày 5-12, Trường đại học Nguyễn Huệ (Trường sĩ quan lục quân 2) tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2014-2019 và các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019).

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao giải nhì Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho Trường đại học Nguyễn Huệ. Ảnh:Việt Anh
Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao giải nhì Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho Trường đại học Nguyễn Huệ. Ảnh:Việt Anh

Trung tướng Nguyễn Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng nhà trường cho biết: “Phong trào TĐQT được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, thực hiện thành công cuộc vận động lớn Nói không với tiêu cực trong giáo dục, thi cử và Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ... tạo động lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện”.

* Những điển hình tiêu biểu

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Hòa, triển khai thực hiện phong trào TĐQT, các cơ quan, đơn vị toàn trường vận dụng và có nhiều hình thức thi đua sáng tạo. Những điển hình, mô hình thi đua như: lớp, đại đội “3 nhất” (học tập tốt nhất, kỷ luật nghiêm nhất và doanh trại đẹp nhất); bộ môn “3 tốt” (dạy tốt, nghiên cứu tốt, chính quy kỷ luật tốt); ban “3 tốt” (chính trị tư tưởng đạo đức lối sống tốt, chuyên môn tốt, chính quy kỷ luật tốt)… đã tạo nên những động lực thúc đẩy thi đua có hiệu quả.

5 năm qua, Trường đại học Nguyễn Huệ đã nghiệm thu, đưa vào vận dụng có hiệu quả 4 đề tài cấp Bộ Quốc phòng; 24 đề tài cấp ngành; 83 đề tài cấp trường; 97 giáo trình, tài liệu cấp Bộ; 186 giáo trình, tài liệu cấp trường; xuất bản 19 tạp chí khoa học, chiến thuật với trên 11,4 ngàn cuốn; tham gia và đoạt 2 giải nhì, 4 giải ba Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo cấp toàn quân; tham gia và đoạt giải cao nhiều hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng, khối các học viện, nhà trường tổ chức.

Trung úy Trần Trung Sơn, Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 6 - đơn vị điển hình thi đua hiệu quả trong mô hình lớp, đại đội “3 nhất” chia sẻ, 5 năm qua, 100% học viên tốt nghiệp các khóa đều đạt yêu cầu và là đảng viên chính thức, trong đó có hơn 40% học viên tốt nghiệp giỏi được thăng quân hàm trung úy; đặc biệt đơn vị không có vi phạm kỷ luật phải xử lý; xây dựng nền nếp chính quy, cảnh quan doanh trại sạch, đẹp.

“Để có kết quả này, cán bộ phải bám sát chỉ đạo của cấp trên, quán triệt tới toàn thể học viên và đặt ra chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. Trong đó, việc theo sát học viên, thấu hiểu, chia sẻ, tạo điều kiện để học viên yên tâm rèn luyện, học tập và phấn đấu trưởng thành rất quan trọng” - Trung úy Trần Trung Sơn nói.

Đại úy Đinh Thị Hương, giảng viên Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị mang trong mình 2 căn bệnh ung thư quái ác nhưng với sự động viên của gia đình, đồng chí, đồng đội, Đại úy Hương đã vượt lên khó khăn, bệnh tật thi đậu cao học, lạc quan chiến đấu với bệnh tật.

Đại úy Đinh Thị Hương tâm sự: “Khi mới biết mình mắc bệnh, tôi khá sốc nhưng được thủ trưởng tạo điều kiện, đồng chí, đồng đội sẻ chia, gia đình quan tâm, tôi đã quyết tâm lấy lại bình tĩnh, lạc quan để vừa chữa bệnh vừa tiếp tục học tập. Hiện nay, do quá trình vô hóa chất quá nhiều, tôi tạm bảo lưu kết quả học tập sau khi đã học hơn 2/3 chặng đường”.

* Hiệu quả từ phong trào thi đua

Thực hiện phong trào TĐQT, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, chất lượng tốt, tập trung hướng vào nhiệm vụ chính trị trung tâm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động lớn. Qua đó, tạo động lực giúp cán bộ, giảng viên, học viên toàn trường vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT, nghiên cứu khoa học, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nhà trường chính quy, vững mạnh toàn diện.

Tổng kết phong trào TĐQT giai đoạn 2014-2019, toàn trường có 896 tập thể, trên 16,5 ngàn cá nhân được khen thưởng các cấp. Trong đó, nhà trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Vương quốc Campuchia tặng Huân chương Hữu nghị; 2 cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; 2 cờ thi đua của UBND tỉnh Đồng Nai cùng nhiều hình thức khen thưởng khác.

Theo PGS-TS.Đại tá Đỗ Hoàng Ngân, Chủ nhiệm Chính trị nhà trường, phong trào TĐQT trực tiếp góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phong trào TĐQT bám sát nhiệm vụ chính trị, tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đến nay, 100% cán bộ, giảng viên có trình độ đại học (có 48,55% sau đại học); riêng đội ngũ giảng viên có 65,43% trình độ sau đại học; 26 nhà giáo giỏi cấp Bộ; 65 giảng viên chính; 1 nhà giáo ưu tú, 21 phó giáo sư, 87 tiến sĩ, 671 thạc sĩ.

Đặc biệt, phong trào TĐQT đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của nhà trường. Các nội dung thi đua như đột phá về điều lệnh; làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh; chính quy tốt nhất, doanh trại đẹp nhất; nghiên cứu khoa học, vận dụng trong giảng dạy… được triển khai sâu, rộng, có hiệu quả; điển hình như Phòng Chính trị, Tiểu đoàn 1, Khoa Chiến thuật và nhiều đơn vị khác.

PGS-TS.Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cả, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, những kết quả trong phong trào TĐQT giai đoạn 2014-2019 đã góp phần tạo động lực để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cả nhấn mạnh: “Từ kết quả thi đua thời gian qua, nhà trường phát huy tốt truyền thống Trung dũng, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, dạy tốt, học tốt, triển khai các nội dung phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024 gắn với thực hiện tốt ba khâu đột phá: nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; nâng cao ý thức trách nhiệm và chấp hành pháp luật, kỷ luật, điều lệnh, duy trì nghiêm kỷ luật và đột phá trong tổ chức thực hiện nghị quyết”.

Nguyệt Trinh

Tin xem nhiều