Báo Đồng Nai điện tử
En

Chùm tin chính trị

10:12, 13/12/2019

Ngày 13-12, Trung đoàn 31 (Sư đoàn 309), đóng tại TP.Biên Hòa đã tổ chức hội thi An toàn giao thông và An toàn vệ sinh lao động năm 2019. 78 cán bộ các đại đội, tiểu đoàn thuộc Trung đoàn đã tham gia hội thi.

* Trường hạ sĩ quan xe tăng 1: Hoàn thành nhiều nội dung thi đua cao điểm

Lãnh đạo Trường hạ sĩ quan xe tăng 1 (Binh chủng tăng thiết giáp, đóng tại xã An Phước, huyện Long Thành) cho biết, tiến tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã phát động đợt thi đua cao điểm 75 ngày đêm hành động sáng tạo, quyết thắng.

Đến nay, nhiều nội dung đã hoàn thành và đạt mục tiêu đề ra, trong đó hoàn thành diễn tập tổng hợp cho học viên kíp xe tăng thiết giáp khóa 56 và diễn tập chiến thuật tổng hợp cho đại đội bộ binh cơ giới; tham gia làm công tác Dân vận tại Nông trường cao su Bình Sơn - Long Thành được đánh giá cao; tham gia và đoạt giải cao trong Liên hoan nghệ thuật quần chúng do huyện Long Thành tổ chức; 2 tập thể gồm Phòng Chính trị và Tiểu đoàn 2 cùng 4 cá nhân được tuyên dương tại Đại hội Thi đua quyết thắng Binh chủng tăng thiết giáp tổ chức đầu tháng 12-2019.      

                Nguyệt Anh

* Hội thi an toàn giao thông và an toàn vệ sinh lao động năm 2019

Ngày 13-12, Trung đoàn 31 (Sư đoàn 309), đóng tại TP.Biên Hòa đã tổ chức hội thi An toàn giao thông và An toàn vệ sinh lao động năm 2019. 78 cán bộ các đại đội, tiểu đoàn thuộc Trung đoàn đã tham gia hội thi.

Cán bộ các đơn vị thuộc Trung đoàn 31 thi thực hành lái xe an toàn
Cán bộ các đơn vị thuộc Trung đoàn 31 thi thực hành lái xe an toàn

Trung tá Đặng Văn Dũng, Phó trung đoàn trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông nhấn mạnh, hội thi nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về công tác bảo đảm an toàn trong tham gia giao thông, an toàn vệ sinh lao động trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện...

Sau lễ khai mạc, các đồng chí dự thi trải qua các nội dung thi lý thuyết về Luật Giao thông đường bộ, Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; đồng thời thi thực hành nội dung xử lý tình huống an toàn giao thông, thực hành lái xe an toàn, xây dựng các tiểu phẩm tuyên truyền an toàn vệ sinh lao động.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12).

Nguyệt Anh

* Giải thể thao chào mừng 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam

Trong các ngày từ 11 đến 13-12, Cụm thi đua phía Nam gồm Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) các huyện: Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Long Thành và TP.Biên Hòa tổ chức thành công giải thể thao chào mừng 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22-12).

Các đơn vị tham gia giải ở 2 bộ môn thi gồm: bóng đá và bóng chuyền theo thể thức loại trực tiếp. Kết quả, Ban CHQS huyện Trảng Bom đoạt giải nhất bóng chuyền, giải nhì bóng đá. Ban CHQS TP.Biên Hòa đoạt giải nhất bóng đá. Ban CHQS huyện Nhơn Trạch đoạt giải ba ở 2 nội dung thi đấu.

            Huyền Linh

Tin xem nhiều