Báo Đồng Nai điện tử
En

Góp phần củng cố vững chắc hệ thống chính trị

04:12, 21/12/2019

Cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng, lực lượng vũ trang (LLVT) từ tỉnh đến cơ sở đã góp phần to lớn trong xây dựng và củng cố vững chắc hệ thống chính trị với nhiều mô hình hay, tiêu biểu.

Cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng, lực lượng vũ trang (LLVT) từ tỉnh đến cơ sở đã góp phần to lớn trong xây dựng và củng cố vững chắc hệ thống chính trị với nhiều mô hình hay, tiêu biểu.

Lãnh đạo Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) thăm những mô hình tiêu biểu ngành Hậu cần lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh: Nam Anh
Lãnh đạo Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) thăm những mô hình tiêu biểu ngành Hậu cần lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh: Nam Anh

Xuân Lộc là đơn vị cấp huyện đầu tiên của cả nước được Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2014). Trong đó, mô hình LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới đã góp phần to lớn vào thành công này.

Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên cho biết, LLVT huyện đã tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tốt nhiệm vụ quân sự địa phương, hằng năm hoàn thành tốt chỉ tiêu pháp lệnh giao quân ngay từ đầu năm. Đến nay, tham mưu cho huyện hoàn thành giáo dục quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 của cả giai đoạn 2015-2020; đặc biệt tham gia tích cực trong công tác dân vận, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quân đội đến với nhân dân.

Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh chuyển biến tốt và nhiều mặt tăng trưởng khá; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; đời sống người dân được nâng lên. Đặc biệt, hệ thống chính trị các cấp được củng cố vững chắc, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân ngày càng bền chặt.

Đại tá Nguyễn Văn Thiện, Chính trị viên, Ban Chỉ huy quân sự Xuân Lộc cho biết, trong phong trào xây dựng nông thôn mới 10 năm (2009- 2019), Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tham gia hơn 1,6 ngàn cuộc tuyên truyền các kiến thức quốc phòng - an ninh, giáo dục truyền thống cho trên 247 ngàn lượt người tham gia; kết hợp với các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền xung kích, thi tìm hiểu, văn hóa, văn nghệ… góp phần nâng nhận thức về quốc phòng toàn dân. Nhờ vậy, hằng năm tỷ lệ thanh niên nhập ngũ đều đạt chỉ tiêu 2 cấp, riêng tiêu chí về xây dựng quân sự địa phương vững chắc trong xây dựng nông thôn mới được tất cả các xã, thị trấn trong huyện hoàn thành; 100% chi bộ quân sự xã, thị trấn có chi ủy...

Mô hình Vận động chức sắc, chức việc các tôn giáo chung sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở Thống Nhất cũng là mô hình tiêu biểu được Quân khu 7 tuyên dương. Phó chủ tịch UBND huyện Thống Nhất Mai Văn Hiền khẳng định, qua các cuộc gặp mặt đầu năm giữa lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, LLVT với chức sắc, chức việc các tôn giáo cho thấy, sự gắn kết giữa đạo và đời xây dựng khối đoàn kết toàn dân, củng cố vững chắc hệ thống chính trị, đóng góp vào mục tiêu phát triển.

“Từ những buổi gặp gỡ, lãnh đạo huyện thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và khẳng định đóng góp to lớn của đồng bào theo đạo vào sự phát triển chung của huyện. Các chức sắc, chức việc tôn giáo bày tỏ phấn khởi và tiếp tục cam kết tuyên truyền, động viên đồng bào có đạo, nhất là thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc” - ông Hiền nói.

Đánh giá về những mô hình hay, tiêu biểu của LLVT Đồng Nai, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 nhận xét: “Những mô hình hay, tiêu biểu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân của LLVT Đồng Nai không chỉ góp phần xây dựng khu vực phòng thủ của Quân khu 7 ngày càng vững mạnh mà còn củng cố vững chắc hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai cũng như các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7”.

Hà Anh - Phạm Dưỡng

Tin xem nhiều