Báo Đồng Nai điện tử
En

Người đảng viên tận tâm, trách nhiệm

04:01, 04/01/2020

Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) Nguyễn Cung (40 tuổi Đảng, 64 tuổi đời) vừa được Đại hội Chi bộ KP.8 lần thứ 19 (nhiệm kỳ 2020 -2023) bầu làm Bí thư Chi bộ KP.8. Đây là lần thứ 4, đảng viên Nguyễn Cung được tập thể Chi bộ KP.8 tín nhiệm bầu giữ chức danh này.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) Nguyễn Cung (40 tuổi Đảng, 64 tuổi đời) vừa được Đại hội Chi bộ KP.8 lần thứ 19 (nhiệm kỳ 2020 -2023) bầu làm Bí thư Chi bộ KP.8. Đây là lần thứ 4, đảng viên Nguyễn Cung được tập thể Chi bộ KP.8 tín nhiệm bầu giữ chức danh này.

Ông Nguyễn Cung sắp xếp tủ sách của Ban Tuyên giáo Đảng ủy thị trấn Vĩnh An ngăn nắp để thuận tiện cho người đọc tìm kiếm tư liệu. Ảnh: Đ.Phú
Ông Nguyễn Cung sắp xếp tủ sách của Ban Tuyên giáo Đảng ủy thị trấn Vĩnh An ngăn nắp để thuận tiện cho người đọc tìm kiếm tư liệu. Ảnh: Đ.Phú

Năm 1995, ông Nguyễn Cung (nguyên Phó bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đưa gia đình về KP.8, thị trấn Vĩnh An lập nghiệp. Để lo kinh tế gia đình, nuôi con ăn học, ông dần làm quen với công việc phụ hồ cho các thầu xây dựng trong thị trấn Vĩnh An. Nhờ chịu khó học hỏi và khéo tay, chẳng bao lâu ông trở thành thợ xây uy tín.

Từ uy tín nghề nghiệp, cùng với tinh thần trách nhiệm trong quá trình tham gia sinh hoạt Đảng tại Chi bộ KP.8, năm 1999, ông được tập thể chi bộ tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 1999-2000.

Kết thúc nhiệm kỳ, Chi bộ KP.8 đề nghị ông tái cử nhiệm kỳ mới nhưng ông đề xuất nguyện vọng được rút để tiếp tục công việc của người thợ hồ lo kinh tế gia đình, nuôi 4 con ăn học. Ông còn hứa khi kinh tế gia đình ổn định, ông sẵn sàng nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ KP.8 nếu tập thể chi bộ vẫn còn tín nhiệm.

Ông Nguyễn Cung bày tỏ, đảng viên không nhất thiết phải có chức vụ mới gọi là cống hiến. Bằng trái tim, trách nhiệm, niềm tin sắt son vào Đảng và bầu nhiệt huyết của mình, từng đảng viên hãy đảm nhận, gánh vác những nhiệm vụ dù nhỏ nhưng thực hiện đúng đắn, hiệu quả, trách nhiệm.

Giữ đúng lời hứa, nhiệm kỳ 2003-2004 rồi 2007-2008, 2009-2010 ông Cung lại làm Bí thư chi bộ. Trưởng KP.8 Đinh Quang Thắng bày tỏ, Bí thư Chi bộ Nguyễn Cung thật sự là người đảng viên luôn biết chu toàn giữa công tác xã hội với trách nhiệm gia đình. Đó là điều làm cán bộ, đảng viên và nhân dân trong KP.8 thật sự nể trọng, kính phục.

Năm 2011, ông Nguyễn Cung được Đảng ủy thị trấn Vĩnh An vận động lên thị trấn giữ nhiệm vụ Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy thị trấn. Ông nhận lời và từ đó thôi công việc thợ hồ để chuyên tâm công tác.

Ông Nguyễn Cung bộc bạch, để các báo cáo, chương trình, kế hoạch... của Ban Tuyên giáo Đảng ủy thị trấn triển khai kịp thời, đúng thời gian, tiến độ theo yêu cầu của cấp trên, ông cẩn thận lập sổ theo dõi, thu thập số liệu, kết quả thực hiện và đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị có liên quan. Vấn đề gì chưa rõ, quan trọng ông xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy rồi mới chấp bút. Chính sự tận tụy, cẩn thận đó mà những báo cáo do ông thực hiện hoặc tham mưu trình cho Đảng ủy đều có chất lượng, kịp thời, không bị chậm trễ.

Bên cạnh đó, ông rất tâm huyết với việc xây dựng bản tin tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Đảng ủy thị trấn hằng tháng, hằng quý. Để tiết kiệm chi phí làm bản tin, ông vừa mày mò làm, vừa kêu gọi cán bộ trong Đảng ủy, UBND thị trấn viết bài. “Dù không có nhuận bút hay thù lao nhưng tôi vẫn thích thú ra bản tin đều đặn. Sau này, khi bản tin không còn hiệu quả nữa tôi quay sang viết tin, bài cộng tác cho website của huyện để tuyên truyền” - ông Nguyễn Cung nói.

9 năm (2011-2019) đảm nhận nhiệm vụ Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy thị trấn, ông Nguyễn Cung luôn được lãnh đạo Đảng ủy đánh giá là người tận tâm, trách nhiệm và có nhiều sáng kiến trong công tác. Chính vì vậy, liên tục trong 9 năm qua, ông luôn được Đảng ủy, UBND thị trấn đề nghị huyện, tỉnh khen tặng nhiều giấy khen, bằng khen trong công tác, phong trào. 

Đoàn Phú

Tin xem nhiều