Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạo tiềm lực mọi mặt bảo vệ vững chắc Tổ quốc

10:01, 09/01/2020

Sáng 10-1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương (QPĐP), quân sự quốc phòng (QSQP) năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Sáng 10-1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương (QPĐP), quân sự quốc phòng (QSQP) năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Ban Chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất và xã Gia Kiệm động viên thanh niên có đạo lên đường nhập ngũ năm 2020. Ảnh: N.Trinh
Ban Chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất và xã Gia Kiệm động viên thanh niên có đạo lên đường nhập ngũ năm 2020. Ảnh: N.Trinh

Kết quả thực hiện nhiệm vụ này đã đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn, tạo tiềm lực mọi mặt cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vững chắc.

* Tiền đề vững chắc

Năm 2019, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra. Trong đó, huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc, tập trung xây dựng QPĐP, QSQP vững chắc, tạo tiền đề mọi mặt cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vững chắc.

Ghi nhận những thành tích trong công tác QPĐP, QSQP tỉnh Đồng Nai năm 2019, Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc cho LLVT và nhân dân huyện Thống Nhất. Quân khu 7 tặng Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị: Phòng Hậu cần (Bộ CHQS tỉnh), Ban CHQS TP.Long Khánh và huyện Vĩnh Cửu. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể; tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác QPĐP.

Đến nay, 15/15 đồng chí chỉ huy trưởng ban CHQS phường, xã và 72/72 cán bộ quân sự các xã, phường thuộc TP.Long Khánh đều được đào tạo trung cấp chuyên ngành quân sự cơ sở và hoàn thiện chương trình theo quy định; 100% chỉ huy trưởng, chỉ huy phó ban CHQS xã, phường có bằng trung cấp lý luận chính trị và tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương (tăng hơn 25% so năm 2018). Theo Phó chủ tịch UBND TP.Long Khánh Bùi Quốc Thể, thành phố đã quan tâm và xem đây là nhiệm vụ trọng yếu đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. “Các chỉ tiêu năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 đạt và vượt đều gắn với việc làm tốt công tác QSQP, QPĐP. Nhờ đó, TP.Long Khánh tập trung đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt nhiệm vụ QSQP, QPĐP” - ông Thể nhấn mạnh.

Nâng chất lực lượng vũ trang (LLVT), quan tâm phát triển Đảng trong dân quân thường trực là nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền huyện Cẩm Mỹ thực hiện hiệu quả thời gian qua. Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ Nguyễn Văn Thắng cho hay, thực hiện nhiệm vụ QPĐP, việc bám sát nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện tuyệt đối LLVT được quán triệt sâu sắc. Năm 2019, Cẩm Mỹ đã kết nạp Đảng cho 25 đồng chí dân quân thường trực, trong đó có 7 đồng chí tạo nguồn phục vụ nhập ngũ năm 2020, góp phần nâng cao chất lượng đầu vào của quân đội.

Thượng tá Bùi Tấn Mẫn, Chính trị viên, Ban CHQS huyện Cẩm Mỹ cho biết, với một địa bàn có hơn 87% dân số có đạo, LLVT huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo; thông báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên thanh niên làm tốt nghĩa vụ công dân nên hằng năm huyện luôn đảm bảo chỉ tiêu giao quân 2 cấp, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là một trong 13 tập thể của Quân khu 7 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc…

* Củng cố vững chắc khu vực phòng thủ

Điểm nhấn quan trọng nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ QPĐP, QSQP năm 2019 ở Đồng Nai là tiếp tục xây dựng, củng cố vững chắc hoạt động khu vực phòng thủ (KVPT). Ban chỉ đạo KVPT từ tỉnh đến xã được xây dựng, củng cố, kiện toàn và hoạt động hiệu quả; LLVT tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thành công cuộc diễn tập cấp tỉnh một bên hai cấp, có một phần thực binh, phòng chống thiên tai cứu nạn cứu hộ ĐN-2019 được Quân khu 7, Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Huấn luyện thể lực cho lực lượng dân quân thường trực khu công nghiệp. Ảnh: N.Trinh
Huấn luyện thể lực cho lực lượng dân quân thường trực khu công nghiệp. Ảnh: N.Trinh

Thông qua diễn tập, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh được nâng lên; việc vận hành cơ chế và phối hợp trong diễn tập được quan tâm làm tốt. Đại tá Trần Ngọc Khải, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhận định, cuộc diễn tập ĐN-2019 với nhiều diễn biến mới sát với tình hình thực tiễn, qua đó cho thấy, cả hệ thống chính trị của tỉnh và 2 đơn vị cấp huyện (TP.Biên Hòa và huyện Trảng Bom); 42 đơn vị cấp xã được chọn diễn tập vào cuộc nhịp nhàng, LLVT thực sự đóng vai trò nòng cốt.

Theo Đại tá Trần Ngọc Khải, xây dựng và củng cố KVPT vững chắc về mọi mặt đã tạo môi trường ổn định cho phát triển toàn diện. Vai trò của LLVT tiếp tục được khẳng định, năm 2019, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo hoàn thành đạt và vượt 44/45 chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 16 chỉ tiêu vượt; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành chỉ tiêu giao quân 3 cấp; các chỉ tiêu xây dựng lực lượng: thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ đều đạt yêu cầu. Đặc biệt, đã tham mưu cho tỉnh thực hiện hiệu quả Đề án 3088 về xây dựng trung đội dân quân thường trực và tự vệ trong doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức Đảng sớm hơn nghị quyết 1 năm, được Quân khu 7, Bộ Quốc phòng tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm và tiếp tục cho triển khai sau năm 2020.

Tiềm lực mọi mặt của KVPT tiếp tục được củng cố vững chắc, LLVT luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cao, duy trì nghiêm nền nếp kỷ luật, phối hợp các lực lượng chức năng đảm bảo tuyệt đối an toàn trong những cao điểm lễ, tết, ngày kỷ niệm lớn…

* Chủ động nắm chắc tình hình

Kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Canh Tý mới đây, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao những thành tựu đạt được của LLVT tỉnh trong năm 2019. Lãnh đạo TCCT biểu dương những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ QSQP, QPĐP của tỉnh với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt.

Đồng chí Đỗ Căn đánh giá: “Những thành tựu của LLVT Đồng Nai nói riêng, tỉnh Đồng Nai nói chung đã khẳng định công tác tham mưu có hiệu quả đã giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị làm tốt nhiệm vụ QPĐP, QSQP trong giai đoạn mới, tạo tiềm lực vững chắc, bảo vệ Tổ quốc từ xa, từ sớm”.

Thực hiện Đề án 3088 về xây dựng trung đội dân quân thường trực và tự vệ trong doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức Đảng, Đồng Nai đã xây dựng, đưa vào hoạt động 17 trung đội dân quân thường trực khu công nghiệp; 44 đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức Đảng; tổ chức huấn luyện, tập huấn các nhiệm vụ luôn đảm bảo 100% theo yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi...

Phó chủ nhiệm TCCT lưu ý, trong bối cảnh diễn biến mau lẹ, khó lường của tình hình thế giới, khu vực, trong nước, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, LLVT tỉnh phải luôn chủ động, nắm chắc tình hình, phối hợp các ngành chức năng tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo xử lý tốt những vụ việc phức tạp, trước mắt là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân vui Xuân, đón Tết. Đồng thời, tham mưu làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ có chất lượng, hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh ngay từ đầu năm.

Năm 2020, LLVT tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QSQP, QPĐP. Phối hợp các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trước mắt, triển khai kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui Xuân đón Tết; thăm hỏi, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách; động viên gia đình có thanh niên nhập ngũ năm 2020 và tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương năm 2020 và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý.

Nguyệt Trinh

Tin xem nhiều