Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

08:05, 11/05/2020

(ĐN)- Ngày 11-5, Đảng bộ xã Bình Lộc (TP.Long Khánh) tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên chính thức). Đây là đại hội thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy của Đảng bộ TP.Long Khánh.

* Đại hội Đảng bộ xã Bình Lộc thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy

(ĐN)- Ngày 11-5, Đảng bộ xã Bình Lộc (TP.Long Khánh) tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên chính thức). Đây là đại hội thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy của Đảng bộ TP.Long Khánh.

Phó bí thư thường trực Thành ủy Long Khánh Nguyễn Đức Thạnh tặng bức trướng cho đại hội
Phó bí thư thường trực Thành ủy Long Khánh Nguyễn Đức Thạnh (bìa phải) tặng bức trướng cho đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Bình Lộc đã lãnh đạo thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã đã có nhiều đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo.

Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đặt quyết tâm phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; chuẩn bị điều kiện cần thiết, tạo tiền đề để hình thành P.Bình Lộc trong giai đoạn tiếp theo.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Đoàn Thạch Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã khóa V tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Bình Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

* Ngày 11-5, Đảng bộ TT.Dầu Giây (H.Thống Nhất) đã tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

TT.Dầu Giây được thành lập theo Quyết định số 694 ngày 1-7-2019 của Ủy ban TVQH trên cơ sở hạ tầng của xã Xuân Thạnh cũ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn đã tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Theo đó, kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người đạt 61,1 triệu đồng/người/năm; hiện thị trấn chỉ còn 0,31% hộ nghèo theo chuẩn mới.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn khóa II gồm 13 đồng chí. Đồng chí La Nguyễn Minh Hiền, Bí thư Đảng ủy thị trấn khóa I tái đắc cử Bí thư Đảng ủy thị trấn khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025.

* Ngày 11-5, Đảng bộ xã Bàu Hàm 2 (H.Thống Nhất) tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đề ra, kinh tế - xã hội của xã đã có bước tăng trưởng, thay đổi rõ nét; kết cấu hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội nông thôn mới được đầu tư xây dựng, bộ mặt nông thôn nhiều khởi sắc. Năm 2017, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa VII gồm 12 đồng chí. Đồng chí Cao Xuân Đáng, Bí thư Đảng ủy xã khóa VI tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

H.Long -  Bá Trực - N.Quang

 

Tin xem nhiều