Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảng bộ xã Phú Tân (H.Định Quán): Phấn đấu xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu

07:06, 25/06/2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Phú Tân (H.Định Quán) tập trung nhiều giải pháp xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM); thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân...

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Phú Tân (H.Định Quán) tập trung nhiều giải pháp xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM); thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân...

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Long Thành Ngô Thế Ân (trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Phước Thái nhiệm kỳ 2020-2025
Bí thư Huyện ủy Định Quán Trần Bá Đạt tặng bức trướng chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Phú Tân

Đồng chí Hà Văn Diêm, Bí thư Đảng ủy xã Phú Tân cho biết, Đảng bộ xã tiếp tục lãnh đạo phấn đấu xây dựng thành công NTM nâng cao vào năm 2021 và NTM kiểu mẫu năm 2024.

* Nâng cao đời sống người dân

Xã Phú Tân hiện có tổng số 2.518 hộ với trên 12,2 ngàn nhân khẩu sinh sống ở 48 khu dân cư. Xã có 15 dân tộc anh em sinh sống, phân bố đều ở 7 ấp.

Với việc lãnh đạo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đảng bộ xã Phú Tân là một trong hai tổ chức cơ sở Đảng được Huyện ủy Định Quán chọn đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã được bầu với tỷ lệ trúng cử gần 93%; các cơ cấu vào Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy xã đều đảm bảo đúng yêu cầu.

Bí thư Đảng ủy xã Hà Văn Diêm cho biết, vào đầu nhiệm kỳ, Phú Tân vẫn còn là một xã có nhiều khó khăn, đời sống người dân chưa được cải thiện nhiều. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến cuối nhiệm kỳ, Phú Tân đã xây dựng thành công xã NTM, đời sống mọi mặt của người dân được nâng lên.

“Toàn xã đã giảm mạnh hộ nghèo xuống còn 0,58% (15 hộ); 100% trẻ em 6 tuổi vào lớp 1; 7/7 ấp duy trì ấp văn hóa với trên 98% hộ đạt gia đình văn hóa; tiêm chủng mở rộng đạt trên 99%; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng từ 9,34% năm 2015 xuống dưới 7%. Xây dựng và sửa chữa hơn 70 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, xóa hoàn toàn nhà tạm cho hộ nghèo...” - đồng chí Hà Văn Diêm nhấn mạnh.

Đồng chí Chu Ngọc Hải, Bí thư Chi bộ ấp 5 cho hay, toàn ấp có 472 hộ dân, hơn 70% số hộ có đời sống từ khá trở lên (tăng hơn 35% so với đầu nhiệm kỳ). Trong ấp chỉ còn 1 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo, phấn đấu xóa hết hộ nghèo vào cuối năm 2020.

“Nhờ chủ trương đúng về chính sách an sinh xã hội mà trong xây dựng NTM, cả 9/9 tổ nhân dân trong ấp đều đồng lòng, tích cực ủng hộ. Đến nay, 9/9 tuyến đường giao thông liên tổ, hơn 90% các tuyến đường nội đồng trong ấp đều được bê tông hóa”- đồng chí Chu Ngọc Hải nhấn mạnh.

Cán bộ, đảng viên xã Phú Tân (H.Định Quán) giới thiệu những tuyến đường nông thôn mới
Cán bộ, đảng viên xã Phú Tân (H.Định Quán) giới thiệu những tuyến đường nông thôn mới

Ông Vy Văn Tân (dân tộc Tày, ngụ ấp 5) là người có nhiều đóng góp trong xây dựng ấp văn hóa, chăm sóc bảo vệ các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp và tham gia ủng hộ xây dựng nhà tình thương. Ông Tân cho hay: “Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân bằng các chính sách an sinh xã hội. Vì vậy, người dân chúng tôi phải tích cực tham gia các hoạt động chung để góp phần xây dựng NTM”.

* Nỗ lực xây dựng NTM kiểu mẫu

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hà Văn Diêm, nhiệm kỳ 2020-2025, xã Phú Tân có nhiều lợi thế được coi là nền tảng vững chắc, trong đó, kinh tế - xã hội phát triển, các chính sách an sinh xã hội được làm tốt nên ngày càng được nhân dân đồng thuận, ủng hộ. Quy chế dân chủ cơ sở được mở rộng là những điều kiện tốt để Phú Tân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Từ những lợi thế này, Đảng bộ xã Phú Tân xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. Phát huy dân chủ, tiếp tục cải thiện đời sống mọi mặt của người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội... huy động sức mạnh toàn dân xây dựng thành công NTM kiểu mẫu.

Bí thư Đảng ủy xã Hà Văn Diêm cho biết, để thực hiện đạt những mục tiêu này, đưa xã Phú Tân về đích NTM kiểu mẫu, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo thực hiện các bước đột phá: huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, ưu tiên thủy lợi, mạng lưới điện và đường nội đồng. Xây dựng các vùng chuyên canh tập trung, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ở khu dân cư gắn vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, tận tụy phục vụ nhân dân; tăng cường công tác đào tạo nghề, tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đồng thời, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể, góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân, đóng góp tích cực vào xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh...

“NTM nâng cao hay kiểu mẫu chỉ thực sự có ý nghĩa khi đời sống người dân được nâng lên. Người dân thực sự phát huy quyền làm chủ trong góp ý cho cán bộ, đảng viên, trong các quyết sách về phát triển cũng như nâng cao đời sống mọi mặt người dân” - đồng chí Hà Văn Diêm nhấn mạnh.

Nguyệt Hà

 

Tin xem nhiều