Báo Đồng Nai điện tử
En

Công tác Dân vận góp phần xây dựng nông thôn mới

09:07, 21/07/2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ H.Định Quán đã lãnh đạo thành công đưa Định Quán về đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2018, trước mục tiêu nghị quyết 2 năm. Trong đó, công tác Dân vận và phong trào thi đua Dân vận khéo đã đóng góp tích cực trong xây dựng NTM.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ H.Định Quán đã lãnh đạo thành công đưa Định Quán về đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2018, trước mục tiêu nghị quyết 2 năm. Trong đó, công tác Dân vận và phong trào thi đua Dân vận khéo đã đóng góp tích cực trong xây dựng NTM.

Lãnh đạo H.Định Quán tặng quà và trao xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trong Tết quân dân năm 2020. Ảnh: N. Anh
Lãnh đạo H.Định Quán tặng quà và trao xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trong Tết quân dân năm 2020. Ảnh: N. Anh

* Cả hệ thống chính trị làm Dân vận

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Định Quán Nguyễn Thị Thanh Yên cho biết: “Tùy theo đặc thù của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, công tác Dân vận và phong trào thi đua Dân vận khéo được triển khai phù hợp trên địa bàn, mang lại hiệu quả tích cực”.

Mô hình Tết quân dân gắn với làm Dân vận nhiều năm nay được Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự H.Định Quán tổ chức có hiệu quả, để lại dấu ấn đẹp về mối đoàn kết quân dân. Trung tá Nguyễn Tống Quế, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự huyện cho hay, tổ chức Tết quân dân hằng năm kết hợp làm công tác Dân vận tại những vùng khó khăn trong huyện vừa kết nối tình quân dân ấm áp, vừa thực hiện phong trào Quân đội chung sức xây dựng NTM và hành trình Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng.

“Với nỗ lực làm công tác Dân vận, tổ chức Tết quân dân, 5 năm qua, lực lượng vũ trang H.Định Quán đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ vận động được hơn 14,8 tỷ đồng ngoài ngân sách, xây dựng trao tặng 105 căn nhà nghĩa tình đồng đội, nhà tình nghĩa quân dân, nhà tình thương cho hộ nghèo, khó khăn. Thực hiện hành trình Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và Tết quân dân trở thành điểm nhấn nổi bật trong công tác Dân vận của huyện” - trung tá Nguyễn Tống Quế nhấn mạnh.

Mô hình làm hết việc không làm hết giờ được triển khai hiệu quả ở các cơ quan hành chính, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện. Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Diễm Châu cho biết, tại trụ sở làm việc, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đều công khai các nội dung theo quy định; nhất là những việc liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, về quan hệ giữa cán bộ với nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu, trung thực, khiêm tốn, nói đi đôi với làm ngày càng được phát huy...

Từ một xã còn nhiều khó khăn, đến nay 7/7 ấp của xã Suối Nho đều có những tuyến đường bê tông nội đồng cứng hóa. Theo Chủ tịch UBND xã Suối Nho Nguyễn Văn Quân, những mô hình như: tuyến đường phụ nữ tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp; tuyến đường thanh niên, cựu chiến binh tự quản... là những ví dụ sinh động về công tác Dân vận tại địa phương.

Chủ tịch Hội LHPN xã Suối Nho Nguyễn Thị Bảo Yến cho hay, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên cả 7/7 ấp trong xã đều có tuyến đường do phụ nữ tự quản. Các tuyến đường này đều được vệ sinh sạch sẽ; nhiều tuyến được trồng hoa, mắc đèn đường khang trang từ sự đầu tư của nhà nước kết hợp vận động nhân dân đóng góp.

Đối với các xã NTM nâng cao như Phú Vinh, Phú Túc, công tác Dân vận còn gắn với đặc điểm từng địa bàn dân cư để thực hiện. Trong đó, ưu tiên quan tâm những khu vực còn khó khăn, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng đồng bào dân tộc trong quá trình phát triển...

* Góp sức xây dựng NTM

Theo Phó bí thư thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Yên, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện quyết tâm nỗ lực đưa Định Quán về đích NTM nâng cao. Trong đó, công tác Dân vận được xác định có vai trò to lớn trong huy động sức mạnh toàn dân cùng Đảng, Nhà nước thực hiện mục tiêu này.

Để đạt được mục tiêu nghị quyết, công tác Dân vận trên địa bàn huyện sẽ bám sát phương châm công tác Dân vận của tỉnh: sâu sát, phù hợp, thực chất, đồng thuận. Trong đó, tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân vận, đóng góp tích cực vào mục tiêu đoàn kết, chung sức xây dựng thành công huyện NTM nâng cao.

Tiếp tục đảm bảo chỉ tiêu 100% cơ quan, đơn vị có phân công lãnh đạo phụ trách công tác Dân vận và xây dựng quy chế phối hợp thực hiện công tác Dân vận, quy chế dân chủ. Kiện toàn tổ chức, bộ máy cán bộ Dân vận, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và năng lực thực tiễn trong vận động nhân dân. Phấn đấu tập hợp quần chúng vào các tổ chức đoàn thể đạt từ 75% trở lên; tỷ lệ tham gia sinh hoạt thường xuyên trên 80%; xây dựng lực lượng nòng cốt trong các đoàn thể chính trị xã hội đạt 35% trở lên...

Nam Anh

Tin xem nhiều