Báo Đồng Nai điện tử
En

Khối thi đua 3: Nhân rộng những cách làm hay vào thực tiễn

10:10, 28/10/2020

Trong giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước của Khối thi đua 3 đã đi vào nền nếp, hoạt động hiệu quả. Các phong trào thi đua không ngừng đổi mới với nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của từng thành viên.

Trong giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước của Khối thi đua 3 đã đi vào nền nếp, hoạt động hiệu quả. Các phong trào thi đua không ngừng đổi mới với nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của từng thành viên.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Khối thi đua 3
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Khối thi đua 3. Ảnh: T.Lâm

Qua đó, trong khối đã xuất hiện ngày càng nhiều cách làm hay, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

* Thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ

Khối thi đua 3 - khối cơ quan hành chính, tổng hợp có 10 đơn vị thành viên bao gồm: Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Sở KH-ĐT, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc, Văn phòng HĐND tỉnh, Cục Thống kê tỉnh và Liên minh HTX tỉnh.

Nhìn lại 5 năm qua, có thể thấy rõ rằng, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua 3 đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Trong đó, các thành viên trong khối đã thực hiện tốt các phong trào thi đua theo Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 15-7-2016 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X. Tích cực hưởng ứng chủ đề thi đua Đồng Nai đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Theo Giám đốc Sở Tư pháp Võ Thị Xuân Đào, thời gian qua, ngành Tư pháp luôn nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý và tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Sở đã nỗ lực đưa các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật dần đi vào nền nếp, thực hiện thường xuyên và có trọng tâm, trọng điểm. Sở cũng không ngừng nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra rà soát văn bản pháp luật. Qua đó, phát hiện các quy định pháp luật còn chồng chéo, không phù hợp để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ... cùng với đó là nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác khác.

Trong khi đó, 5 năm qua, Sở KH-ĐT đã tham mưu UBND tỉnh điều hành thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh. Nhờ đó, một trong những kết quả nổi bật phải kể đến là tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong 5 năm 2016-2020 tăng bình quân 8,14%/năm, cao hơn so với giai đoạn 2011-2015 (tăng bình quân 7,72%).

Kết quả thi đua của Sở Nội vụ cũng thể hiện trên nhiều mặt công tác của đơn vị. Theo Phó giám đốc Sở Nội vụ Tạ Quang Trường, nhiều năm qua, Đồng Nai luôn ở tốp những tỉnh, thành có nỗ lực về công tác cải cách hành chính, đặc biệt có năm Đồng Nai đã vươn lên đứng thứ 3 cả nước với nhiều mô hình, cách làm mới vì người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, nhằm tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, từ năm 2017, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh. Từ khi thành lập đến nay, trung tâm đã nhận được sự đánh giá cao từ người dân, doanh nghiệp...

* Nhiều cách làm hay

Để thực hiện tốt các phong trào thi đua cũng như nhân rộng điển hình tiên tiến, 5 năm qua, các thành viên Khối thi đua 3 đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp có hiệu quả.

Phó trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc tỉnh Thổ Út phấn khởi cho biết, những năm qua, ban đã nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước phù hợp với tình hình của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc; tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Kết quả đạt được là đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh từng bước được nâng lên. Đồng Nai đến nay không còn ấp đặc biệt khó khăn, đồng bào ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất.

Với phương châm kịp thời động viên và nhân rộng gương sáng trong đồng bào thiểu số, cách làm của ban là duy trì thường xuyên việc viết tin, bài giới thiệu gương điển hình trong lao động sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số lên trang thông tin điện tử của ban; tổ chức các hội nghị biểu dương đối với các đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số...

Trong khi đó, một trong những nỗ lực của Sở Ngoại vụ phải kể đến là việc cập nhật ứng dụng phần mềm trong quản lý hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giúp cho việc quản lý giao trả hộ chiếu được thực hiện nhanh chóng, chính xác. Bên cạnh đó, Sở chủ động đề xuất, phối hợp với Sở TT-TT thí điểm thành công việc sử dụng chữ ký điện tử cũng như giải quyết những khó khăn về con dấu của cơ quan, tổ chức trong việc sử dụng chữ ký điện tử...

Từ những nỗ lực và đóng góp quan trọng các thành viên Khối thi đua 3, tại Đại hội Thi đua yêu nước của khối vừa qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh, phong trào thi đua yêu nước trong Khối thi đua 3 đã được tổ chức thực hiện phong phú, hiệu quả và có nhiều đổi mới. Khối thi đua 3 có nhiều đơn vị được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều năm liền. Nhiều mô hình mới, cách làm hay của các cơ quan trực thuộc khối đã được triển khai, nhân rộng áp dụng hiệu quả trong thực tiễn...

Thảo Lâm

Tin xem nhiều