Báo Đồng Nai điện tử
En

TP.Biên Hòa: Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát

10:10, 15/10/2020

(ĐN)- Phó bí thư thường trực Thành ủy Biên Hòa Huỳnh Tấn Đạt cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Biên Hòa nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục ổn định và phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đóng góp vào kết quả đạt được của thành phố trong nhiệm kỳ qua có công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

(ĐN)- Phó bí thư thường trực Thành ủy Biên Hòa Huỳnh Tấn Đạt cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Biên Hòa nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục ổn định và phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đóng góp vào kết quả đạt được của thành phố trong nhiệm kỳ qua có công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Từ năm 2016 đến nay, Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa đã xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra 160 lượt tổ chức Đảng và 12 bí thư cấp ủy trực thuộc trong thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, giám sát 29 lượt tổ chức Đảng và 16 lượt bí thư cấp ủy trực thuộc về thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và những điều đảng viên không được làm. Cấp ủy cơ sở  tiến hành kiểm tra 1.618 lượt tổ chức Đảng và 59.459 lượt đảng viên. Bên cạnh đó, Ban thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo giải quyết các đơn thư kiến nghị, tố cáo, phản ánh đối với đảng viên và những vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến công tác quản lý đất đai, xây dựng không phép, trái phép, đền bù, giải tỏa; liên quan đến nhân sự đại hội các chi, Đảng bộ trực thuộc thành phố nhiệm kỳ 2020-2025…

Qua kiểm tra, giám sát đã giúp tổ chức Đảng và đảng viên thấy được những ưu điểm để phát huy; khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn.

Dương An

Tin xem nhiều