Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội

10:10, 09/10/2020

Thời gian qua, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Thời gian qua, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường tham quan các sáng kiến nâng cao chất lượng huấn luyện của lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh: N.Hà
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường tham quan các sáng kiến nâng cao chất lượng huấn luyện của lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh: N.Hà

Đóng góp vào thành tựu này, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã tham mưu hiệu quả trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững chắc gắn với phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiềm lực mọi mặt cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ xa, từ sớm.

* Hệ thống chính trị vững mạnh

Theo đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, thời gian qua, LLVT từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập trung nhiệm vụ xây dựng nền QPTD, xây dựng khu vực phòng thủ gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu: Xây dựng về chính trị là cốt lõi, kinh tế - văn hóa - xã hội là trọng tâm, quốc phòng - an ninh là trọng yếu.

“Trong đó, đã tổ chức trên 31 ngàn buổi tuyên truyền cho hơn 3,6 triệu lượt người tham gia; xây dựng và phát hành hơn 3 ngàn phóng sự, tin, bài; cấp phát hàng triệu tài liệu cùng nhiều hình thức tuyên truyền khác. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng nền QPTD vững mạnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn” - đại tá Huỳnh Thanh Liêm nhấn mạnh.

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nền QPTD vững mạnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, LLVT tỉnh đã tham mưu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho trên 280 ngàn lượt người. Trong đó, có 16,3 ngàn chức sắc, chức việc các tôn giao; bồi dưỡng, giáo dục hơn 1,1 triệu học sinh, sinh viên những nội dung cơ bản kiến thức quốc phòng. an ninh…

Toàn tỉnh đã tập trung làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng gần 20 ngàn lượt cán bộ, công chức, viên chức về chuyên môn, lý luận chính trị, chức danh, nghiệp vụ, cấp ủy viên cơ sở. Từ đó, tạo nguồn cán bộ vững mạnh về chuyên môn, bản lĩnh về chính trị, nâng cao hiệu quả xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiềm lực vững chắc cho nền QPTD.

Một điểm nổi bật thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội đã tích cực, chủ động làm tốt công tác Dân vận. Trong đó, tập trung vào các vùng đặc thù có đông dân tộc, tôn giáo, công nhân lao động, các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Linh mục Lê Vinh Hiến, Phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo H.Thống Nhất bày tỏ, với sự chung tay của LLVT trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo đã động viên toàn thể người dân, nhất là đồng bào Công giáo, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước. “Nhiều năm nay, 100% thanh niên Công giáo trên địa bàn đến tuổi đều tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt nghĩa vụ người Công giáo tốt trước hết phải là người công dân tốt” - linh mục Lê Vinh Hiến cho biết.

* Tiếp tục kết hợp chặt chẽ

Xây dựng nền QPTD vững chắc gắn với phát triển kinh tế - xã hội là điều kiện tiên quyết để bảo vệ Tổ quốc từ xa, từ sớm. Quán triệt phương châm này, LLVT toàn tỉnh đã tập trung thực hiện tốt và hoàn thành xuất sắc nhiều nội dung của phong trào thi đua quyết thắng, nhất là các đợt thi đua đột kích, thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm, đặc biệt chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy, UBND xã Gia Kiệm, H.Thống Nhất động viên thanh niên lên đường nhập ngũ
Đảng ủy, UBND xã Gia Kiệm, H.Thống Nhất động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Trong đó, LLVT tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu như xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối LLVT; tăng cường công tác luyện quân, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong phong trào thi đua 3 nhất (hoàn thành nhiệm vụ chính trị xuất sắc nhất, kỷ luật nghiêm nhất và cơ quan, đơn vị an toàn nhất).

Đại tá Huỳnh Thanh Liêm cho biết thêm, việc phối hợp giữa lực lượng quân đội và công an được tổ chức chặt chẽ, nhất là trong thi đua thực hiện phong trào LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới, Chung tay vì sức khỏe cộng đồng. 5 năm qua, toàn tỉnh đã huy động trên 590 ngàn ngày công, giúp dân sửa chữa, nâng cấp 165km đường giao thông nông thôn; nạo vét 350km kênh mương nội đồng; xây dựng 41 căn nhà tình nghĩa quân dân, nhà đồng đội… với số tiền hơn 21,9 tỷ đồng.

Các cơ quan, đơn vị trong LLVT đạt nhiều kết quả thiết thực trong huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm với kết quả huấn luyện 100% khoa mục đều đạt yêu cầu, trong đó có hơn 80% khá, giỏi. Tiêu biểu như mô hình 5 S của Phòng Tham mưu; tham mưu đúng, trúng, hiệu quả ở các cơ quan: Tham mưu, Chính trị, Hậu cầu, Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh); huấn luyện giỏi ở Trung đoàn Đồng Nai; phối hợp hiệu quả với chức sắc, chức việc tôn giáo ở H.Thống Nhất; xây dựng lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp FDI có tổ chức Đảng ở TP.Biên Hòa, H.Long Thành, H.Nhơn Trạch; xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt ở H.Trảng Bom…

Hiệu quả từ nhiệm vụ gắn xây dựng nền QPTD với phát triển kinh tế - xã hội cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn ở mức trên 8%; thu nhập đầu người bình quân đến đầu năm 2020 đạt trên 124 triệu đồng người/năm. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt so với nghị quyết, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền QPTD và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp nhận xét, LLVT tỉnh đã tham mưu hiệu quả cho tỉnh xây dựng nền QPTD vững mạnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội; tham gia nhiều ý kiến chất lượng trong các công trình xây dựng kinh tế theo hướng lưỡng dụng (vừa sử dụng phát triển mạnh trong thời bình, vừa sẵn sàng trưng dụng khi có chiến tranh).

“Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị mà LLVT làm nòng cốt trong công tác tham mưu, nhiệm vụ xây dựng nền QPTD vững mạnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội đã đạt kết quả toàn diện, tạo tiềm lực vững chắc để bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đây là cơ sở để tỉnh tiếp tục triển khai quán triệt trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp khẳng định.

Theo đại tá Huỳnh Thanh Liêm, với một địa bàn có đông dân tộc, đa tôn giáo, lượng lao động nhập cư lớn như Đồng Nai, quan điểm xây dựng nền QPTD gắn với phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiềm lực vững chắc mọi mặt phải thực sự là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó, đẩy mạnh xây dựng, củng cố vững chắc hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng tiềm lực quốc phòng vững chắc từ sự kết hợp chặt chẽ giữa QPTD với kinh tế - xã hội, quốc phòng với an ninh, tạo thành thế trận QPTD và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trong giai đoạn mới.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc phòng Việt Nam, xây dựng nền QPTD vững mạnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội, LLVT tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu, quán triệt tốt các nghị quyết của Đảng về xây dựng nền QPTD gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hơn nữa nhận thức về bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Trong đó, LLVT tỉnh phát huy tốt truyền thống xây dựng và trưởng thành hơn 7 thập kỷ qua để tiếp tục tham gia xây dựng nền QPTD vững mạnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố thế trận lòng dân vững chắc, chủ động sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc từ xa, từ sớm.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều