Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ tịch Hội tích cực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn

08:12, 31/12/2020

Tiếp nối những hoạt động thiện nguyện khi còn là Phó bí thư Huyện đoàn Nhơn Trạch, năm 2020 ở thời điểm đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam huyện, bà Hồ Thị Kim Ngân lại tiếp tục thực hiện hành trình hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp nối những hoạt động thiện nguyện khi còn là Phó bí thư Huyện đoàn Nhơn Trạch, năm 2020 ở thời điểm đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam huyện, bà Hồ Thị Kim Ngân lại tiếp tục thực hiện hành trình hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà trao tặng bằng khen gương Người tốt, việc tốt năm 2020 của UBND tỉnh cho bà Hồ Thị Kim Ngân. Ảnh: Văn Truyên
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà trao tặng bằng khen gương Người tốt, việc tốt năm 2020 của UBND tỉnh cho bà Hồ Thị Kim Ngân. Ảnh: Văn Truyên

Bà Ngân chia sẻ, thời điểm chuyển giao công tác cũng là lúc sự tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Nhất là công nhân, người từ phương xa đến địa phương làm nghề tự do sinh sống ở các khu nhà trọ lâm vào cảnh khó khăn hơn do các công ty, xí nghiệp trên địa bàn huyện làm ăn gặp nhiều trở ngại.

Từ thực tế đó, Hội LHPN huyện đã triển khai các hoạt động quan tâm đối tượng nữ công nhân, người lao động tại các khu nhà trọ. Để có kinh phí hỗ trợ kịp thời cho đối tượng này, bà Ngân đã chủ động phối hợp với Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật - Vùng 2 Hải quân, Huyện đoàn Nhơn Trạch, các cơ sở tôn giáo, mạnh thường quân tổ chức tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với trị giá gần 100 triệu đồng.

Bà Nguyễn Hồng Cẩm (quê tỉnh Cà Mau, hiện đang hành nghề bán vé số dạo tại ngã tư Hiệp Phước, TT.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch) cho hay, các phần quà do Hội LHPN Việt Nam H.Nhơn Trạch trao tặng cho những người lao động ở trọ trong thời điểm thu nhập bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh rất kịp thời và ý nghĩa.

Song song đó, để nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ mới, bà Ngân đã nỗ lực học hỏi để rồi chủ động đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức, phát triển hội viên ở từng chi hội cơ sở. Trong năm 2020, bà Ngân cùng Ban chấp hành Hội LHPN huyện đã phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai 3 hình thức hoạt động và đạt kết quả khá hiệu quả. Qua đó, đã tặng 1 ngàn giỏ xách đi chợ, in ấn 5 ngàn tài liệu tuyên truyền về nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid-19, tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm nhựa tái chế. Những việc làm này nhằm kêu gọi hội viên cùng gia đình tích cực tham gia phân loại rác tại nguồn, giữ gìn vệ sinh môi trường sống, nâng cao khả năng phòng chống dịch bệnh.

Để có thêm nguồn lực tiếp tục chủ động thực hiện hỗ trợ hội viên khó khăn cũng như tổ chức hoạt động chuyên môn, hiện Ban chấp hành Hội LHPN huyện đang triển khai phối hợp với các đơn vị nhằm thu hút nguồn lực. Đặc biệt, nhằm hỗ trợ cho nữ công nhân ở nhà trọ có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết cũng như xây dựng hạnh phúc gia đình, lần đầu tiên Ban chấp hành Hội LHPN huyện đã xây dựng chương trình phối hợp cùng Liên đoàn Lao động huyện tổ chức chăm lo tết cho nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức đám cưới tập thể dành cho công nhân.

Với nỗ lực của bản thân trong việc kịp thời hỗ trợ người ở trọ trong thời điểm cuộc sống bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 cũng như đề ra nhiều giải pháp thực hiện công tác Hội, mới đây bà Hồ Thị Kim Ngân là một trong 66 cá nhân, tập thể được UBND tỉnh trao tặng bằng khen gương Người tốt, việt tốt năm 2020.

Văn Truyên

Tin xem nhiều