Báo Đồng Nai điện tử
En

Trung sĩ công an dũng cảm

08:12, 24/12/2020

Thực hiện theo lời dạy của Bác: Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lực lượng công an nhân dân trên địa bàn tỉnh đang hằng ngày tham gia giữ bình yên cho cuộc sống người dân bất chấp nguy hiểm luôn rình rập. Trong đó, trung sĩ Phan Đức Mạnh, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh là tấm gương sáng trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện theo lời dạy của Bác: Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lực lượng công an nhân dân trên địa bàn tỉnh đang hằng ngày tham gia giữ bình yên cho cuộc sống người dân bất chấp nguy hiểm luôn rình rập. Trong đó, trung sĩ Phan Đức Mạnh, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh là tấm gương sáng trong thực hiện nhiệm vụ.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà trao bằng khen gương Người tốt, việc tốt của UBND tỉnh năm 2020 cho trung sĩ Phan Đức Mạnh. Ảnh: Huy Anh
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà trao bằng khen gương Người tốt, việc tốt của UBND tỉnh năm 2020 cho trung sĩ Phan Đức Mạnh. Ảnh: Huy Anh

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, vào khoảng 23 giờ ngày 11-4-2020, trung sĩ Mạnh cùng đồng đội trên đường tuần tra tấn công trấn áp tội phạm đã phát hiện nhóm người tụ tập đua xe trái phép trên quốc lộ 51. Chiến sĩ trẻ này đã cùng đồng đội ra tín hiệu ngăn chặn. Nhưng nhóm “quái xế” không chấp hành hiệu lệnh mà liều lĩnh tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, tông thẳng vào tổ công tác. Hậu quả làm trung sĩ Mạnh bị thương nặng.

 Sau khi bị nạn, trung sĩ Mạnh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) với tình trạng đa chấn thương. Để rồi sau đó một phần xương đùi chân phải của trung sĩ Mạnh phải cắt bỏ vì vết thương quá nặng.

Trong quá trình điều trị, trung sĩ Mạnh đã nhận được sự quan tâm, động viên từ đồng đội, các tổ chức, đoàn thể. Trong đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm, Ban chấp hành Tỉnh đoàn trao tặng bằng khen Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Đồng Nai.

Trung sĩ Phan Đức Mạnh chia sẻ: “Tinh thần và hành động kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm của tôi cũng như bao đồng đội khác, bởi mỗi chiến sĩ công an nhân dân đều thực hiện theo lời dạy của Bác: Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Trong quá trình điều trị cũng như khi đã bình phục, sự quan tâm của Ban giám đốc, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và đồng đội, các cơ quan, tổ chức, người thân, bạn bè đã giúp tôi vượt qua nỗi đau về thể xác để tiếp tục cống hiến”.

Theo đại úy Huỳnh Minh Đức, Phó bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, cảm phục trước sự dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, gian khổ, vì an ninh trật tự, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân của trung sĩ Phan Đức Mạnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức phát động đoàn viên thanh niên Công an tỉnh học tập theo gương dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ của trung sĩ Phan Đức Mạnh. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng đã phát động đóng góp ủng hộ, qua đó tiếp nhận 65 triệu đồng để giúp đỡ trung sĩ Phan Đức Mạnh.

Để tiếp tục tuyên dương, động viên trung sĩ Phan Đức Mạnh, đồng thời cổ vũ tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng công an, mới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chọn tuyên dương anh là gương Người tốt, việc tốt năm 2020 của tỉnh. Trung sĩ Phan Đức Mạnh là một trong 66 tấm gương người tốt việc tốt vinh dự được nhận bằng khen của UBND tỉnh trong năm 2020.

Văn Truyên

 

Tin xem nhiều