Báo Đồng Nai điện tử
En

Tô thắm truyền thống anh hùng

09:06, 09/06/2021

Cách đây 45 năm, ngày 10-6-1976, Lữ đoàn Tăng thiết giáp (TTG) 26 (Lữ đoàn 26, Quân khu 7 ngày nay) được thành lập trên cơ sở kế thừa Đoàn M26 Thiết giáp miền Đông Nam bộ (Ban Cơ giới Miền trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước).

Cách đây 45 năm, ngày 10-6-1976, Lữ đoàn Tăng thiết giáp (TTG) 26 (Lữ đoàn 26, Quân khu 7 ngày nay) được thành lập trên cơ sở kế thừa Đoàn M26 Thiết giáp miền Đông Nam bộ (Ban Cơ giới Miền trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước).

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 26 tặng quà trong lễ bàn giao nhà đồng đội - một trong những hoạt động chào mừng 45 năm ngày thành lập đơn vị
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 26 tặng quà trong lễ bàn giao nhà đồng đội - một trong những hoạt động chào mừng 45 năm ngày thành lập đơn vị

45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 26 đã kế thừa xứng đáng truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nỗ lực vượt khó, vươn lên xây đắp và tô thắm truyền thống đơn vị: đoàn kết chủ động sáng tạo, đã ra quân là đánh thắng.

* Phát huy truyền thống anh hùng

Theo các cựu chiến binh từng sống, chiến đấu tại đơn vị, ngay khi vừa ra đời, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã kế thừa truyền thống, kinh nghiệm chiến đấu anh dũng của Ban Cơ giới Miền trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với tinh thần “còn người, còn xe, còn chiến đấu”.

Lữ đoàn đã phối hợp với các đơn vị tổ chức gần 800 trận đánh lớn, nhỏ, tạo đột kích trên chiến trường, lập nên nhiều chiến công vang dội; hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia; góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tá Lê Văn Nhật, Lữ đoàn Trưởng Lữ đoàn 26 cho biết, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập đơn vị (10-6-1976 - 10-6-2021) lữ đoàn không tổ chức kỷ niệm, họp mặt để đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Lữ đoàn chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong phạm vi đơn vị, nhằm ôn lại truyền thống 45 năm; thi đua huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; bàn giao nhà đồng đội, một số hoạt động dân vận nghĩa tình...

Đại tá Lê Văn Nhật, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 26 cho hay, từ những đơn vị tiền thân tham gia chiến đấu trên chiến trường miền Nam và đất bạn Campuchia, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều chiến đấu dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, lập nên nhiều thành tích xuất sắc, thể hiện phẩm chất sáng ngời của bộ đội TTG anh hùng.

Đại tá Lê Văn Nhật cho biết thêm, cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn thường nhắc về những tấm gương hy sinh của bộ đội TTG thuộc Ban Cơ giới Miền và truyền thống “lấy xe địch đánh địch” như sự tri ân để tiếp bước phát triển.

“Đó là những tấm gương anh dũng của đồng chí Trần Nhật Chiêu, Đại đội phó kỹ thuật, trước lúc hy sinh còn nhắc nhở anh em: “Quyết lấy cho bằng được xe địch”. Đó là tấm gương của đồng chí Cao Sinh Học bị thương nặng, địch gí súng bắt đầu hàng đã khẳng khái dõng dạc trả lời: “Quân giải phóng chỉ biết đánh, không biết hàng”. Bọn địch chùn tay không dám bắn, chúng đưa anh về giam trong nhà lao, anh vẫn giữ nguyên khí phách của người lính TTG anh hùng...” - đại tá Lê Văn Nhật xúc động kể.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, củng cố xây dựng doanh trại, nhà xưởng, khắc phục sửa chữa xe pháo, huấn luyện, đào tạo cán bộ thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, huấn luyện, đào tạo hàng ngàn thành viên kíp xe TTG có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn kỹ thuật giỏi, làm chủ vũ khí trang bị. Huấn luyện hàng ngàn học viên chuyển đổi tay lái xe PRT-152 cho các tỉnh, thành trong Quân khu 7, sử dụng thành thạo xe thiết giáp lốp và đào tạo thành viên kíp xe tăng cho nước bạn Campuchia...

* Xây dựng đơn vị mẫu mực tiêu biểu

Đại tá Trần Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 26 cho biết, kế thừa xứng đáng truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn quan tâm quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Chú trọng thực hiện các mô hình hay, cách làm sáng tạo, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Triển khai tới các tổ chức Đảng, các đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lữ đoàn, quyết tâm xây dựng lữ đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.

Trong đó, mô hình Kíp xe quyết thắng là một mô hình kiểu mẫu đã được Quân khu 7 tuyên dương khen thưởng nhiều lần. Theo đại úy Nguyễn Công Hiếu, Đại đội trưởng Đại đội 5, Tiểu đoàn tăng 21 - đơn vị làm điểm triển khai mô hình Kíp xe quyết thắng, Kíp xe 417 của đại đội 5 được lựa chọn làm điểm phải đảm bảo các tiêu chí: 100% thành viên của kíp xe có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn an tâm công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật, hằng năm đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Trương Văn Lan, Phó chính ủy Lữ đoàn nhận xét: “Từ Kíp xe điểm 417 thành công và nhiều lần được Quân khu 7 khen thưởng, đến nay 100% các đầu mối thuộc lữ đoàn triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần để Lữ đoàn 26 luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Đó còn là mô hình có hiệu quả đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới. Thiếu tá Phan Văn Thắng, Chính trị viên Đại đội 13 cho biết, mô hình được triển khai từ năm 2019 đến nay đã có hiệu quả tích cực. 11 đảng viên trong chi bộ thực sự là nòng cốt giúp đỡ những quần chúng và cấp dưới còn chậm tiến khắc phục những hạn chế, nỗ lực vượt khó, yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo thiếu tá Phan Văn Thắng, trước khi triển khai mô hình, đơn vị còn 3 chiến sĩ và 2 quân nhân chuyên nghiệp có biểu hiện chậm tiến. Sau hơn 1 năm thực hiện mô hình, 100% chiến sĩ mới và quân nhân chuyên nghiệp đều yên tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nam Anh

Tin xem nhiều