Báo Đồng Nai điện tử
En

Nỗ lực vì nhân dân phục vụ

09:01, 12/01/2022

Trung tá Phùng Đức Long, Trợ lý dân quân Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh là một trong 3 tấm gương tiêu biểu thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh vừa được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên dương gương Người tốt, việc tốt của tỉnh năm 2021.

Trung tá Phùng Đức Long, Trợ lý dân quân Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh là một trong 3 tấm gương tiêu biểu thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh vừa được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên dương gương Người tốt, việc tốt của tỉnh năm 2021.

Trung tá Phùng Đức Long tặng nước yến cho bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 2. Ảnh: NVCC
Trung tá Phùng Đức Long tặng nước yến cho bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 2. Ảnh: NVCC

* Đặt lợi ích của dân lên trên hết

Dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, trung tá Phùng Đức Long được Bộ CHQS tỉnh điều đến nhận nhiệm vụ Phó giám đốc Bệnh viện Dã chiến (BVDC) số 2 của tỉnh (đặt tại ký túc xá Trường đại học Lạc Hồng). Ông cùng cán bộ, chiến sĩ có mặt ngay từ những ngày đầu, làm công tác chuẩn bị mọi mặt nhằm kịp thời đón tiếp bệnh nhân vào điều trị.

Ngày 11-7-2021, 60 bệnh nhân đầu tiên được chuyển đến điều trị, trong đó nhiều bệnh nhân nặng có tiền sử bệnh nền phức tạp phải thở oxy trong khi lượng oxy cung cấp không đủ; thuốc phục vụ chữa bệnh Covid-19 chưa có… Những người lính Cụ Hồ như trung tá Long và cán bộ, chiến sĩ nơi đây vừa phải khắc phục khó khăn, vừa kiến nghị, đề xuất cấp trên hỗ trợ, đồng thời tích cực động viên bệnh nhân yên tâm điều trị.

Trung tá Long chia sẻ: “Hầu hết bệnh nhân mắc Covid-19 khi phải vào cách ly điều trị trong BVDC thời gian đầu đều có tâm lý hoang mang, thậm chí bỏ ăn, bất hợp tác, nhất là khi gặp các trường hợp nặng phải chuyển lên tuyến trên… thì càng khó khăn cho đội ngũ y, bác sĩ và quản lý điều hành bệnh viện. Vì vậy, chỉ có đặt lợi ích của dân, vì dân lên trên hết mới có thể hoàn thành nhiệm vụ”.

Để giúp bệnh nhân có sức khỏe, điều trị nhanh khỏi bệnh, trung tá Long đã sáng tạo mô hình Nồi canh nghĩa tình và hướng dẫn bệnh nhân tập thể dục buổi sáng. Những hoạt động này được bệnh nhân hợp tác tốt và phối hợp điều trị tích cực.

Trường hợp của chị Nguyễn Hà Phương (ngụ P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) là một ví dụ. Ngày mới vào điều trị tại BVDC số 2, chị Phương tỏ ra bất cần, không hợp tác với cán bộ y tế và quản lý, điều hành. Bằng kỹ năng dân vận khéo, phương pháp sẻ chia mà trung tá Long từng động viên chiến sĩ mới, ông đã hỗ trợ để bệnh nhân Phương yên tâm điều trị, chăm tập thể thao và được ra viện sớm.

“Tôi hết bệnh, sớm được trở lại cuộc sống bình thường có công rất lớn của lực lượng tuyến đầu chống dịch tại BVDC số 2. Đặc biệt là trung tá Long không sợ hiểm nguy, sẵn sàng hỗ trợ, sẻ chia giúp tôi điều trị, động viên tôi chăm chỉ tập luyện thể thao…” - chị Phương chia sẻ.

* Luôn hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ

Quá trình công tác, dù ở bất kỳ vị trí, đơn vị nào, trung tá Long luôn nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Trước khi chuyển về Ban Dân quân Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh, trung tá Long đã từng công tác và giữ nhiều cương vị khác nhau. Theo chỉ huy các đơn vị như: Sư đoàn 5, Trường Quân sự Quân khu 7, Học viện Lục quân (Bộ Quốc phòng)…, ở bất kỳ nhiệm vụ nào được giao, trung tá Long đều nỗ lực hoàn thành và đạt kết quả tốt. Đồng thời, có nhiều sáng kiến, cải tiến, phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Điển hình như: giải pháp nâng cao chất lượng quản lý học viên (khi còn ở Trường Quân sự Quân khu 7); ghế xếp đa năng thao trường, dao găm đa năng huấn luyện trinh sát… phục vụ huấn luyện, hành quân dã ngoại tại Bộ CHQS tỉnh…

Với nỗ lực của cá nhân, phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vào từng vị trí công tác cụ thể, trung tá Long luôn hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ, được bình bầu chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giúp dân chống dịch…

“Phần thưởng mà tôi tâm đắc nhất chính là sự yêu mến, tin cậy của đồng chí, đồng đội; sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, nhất là thời điểm giúp dân chống dịch. Qua đó, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - bộ đội của dân tiếp tục tỏa sáng mới là phần thưởng, sự ghi nhận không bao giờ quên…” - trung tá Long bộc bạch.

Nam Anh

Tin xem nhiều