Báo Đồng Nai điện tử
En

Vững vàng trên vùng biển phía Nam

10:03, 18/03/2022

13 năm trước, ngày 19-3-2009, Bộ trưởng Quốc phòng đã ký quyết định thành lập Vùng 2 Hải quân nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới;...

13 năm trước, ngày 19-3-2009, Bộ trưởng Quốc phòng đã ký quyết định thành lập Vùng 2 Hải quân nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới; đồng thời, đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 vào thực tiễn.

Chuẩn đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân (thứ 3 từ trái qua) cùng thủ trưởng Vùng 2 Hải quân kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân
Chuẩn đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân (thứ 3 từ trái qua) cùng thủ trưởng Vùng 2 Hải quân kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân. Ảnh: N.Hà

Theo đại tá Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân, từ khi thành lập đến nay, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tập trung xây dựng Vùng 2 “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt… vững vàng thực thi nhiệm vụ trên vùng biển phía Nam Tổ quốc.

* Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Cũng theo đại tá Vũ Anh Tuấn, ngay từ khi mới thành lập, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS; xây dựng bản lĩnh, niềm tin, ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. “Trong thực hiện nhiệm vụ ở bất kỳ đầu mối, lĩnh vực nào, CBCS các đơn vị trong Vùng 2 luôn nhận thức đúng về tình hình thế giới, khu vực, tình hình Biển Đông; những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về đối tượng, đối tác, nhiệm vụ của đơn vị… Đặc biệt, đối với bộ phận thường xuyên hoạt động trên biển, luôn thấu suốt quan điểm bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, luôn chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao” - đại tá Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Các đơn vị trong toàn Vùng 2 tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ hải quân với những hành động, việc làm cụ thể, sát chức trách, nhiệm vụ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường các biện pháp quản lý, chủ động nắm, giải quyết tốt các vấn đề về tư tưởng, không để bị động, bất ngờ, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ vững trận địa tư tưởng, sự ổn định chính trị trong đơn vị. Đội ngũ cán bộ các cấp thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm và làm tốt công tác động viên tư tưởng cho bộ đội, nhất là đối tượng đóng quân trên các nhà giàn, đài trạm và các tàu hoạt động dài ngày trên biển.

Với những nỗ lực vượt khó, qua 13 năm thành lập, hoạt động, Vùng 2 Hải quân luôn vững vàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vùng đã được tặng nhiều phần thưởng xứng đáng như: Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì. Năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc...

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy các cấp và CBCS toàn Vùng luôn đoàn kết, đổi mới toàn diện công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; coi trọng đổi mới công tác quản lý, điều hành, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, yêu cầu huấn luyện của từng đối tượng. Bên cạnh đó, vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai thực hiện, kiểm tra, thống nhất hệ thống tài liệu, giáo án huấn luyện cho các đối tượng, nhất là đơn vị được biên chế vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại…

Theo đại tá Trịnh Văn Long, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân, trung tâm được thành lập trên cơ sở hợp nhất một số đầu mối theo phương châm “tinh, gọn, mạnh” của quân chủng, có chức năng, nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới và dự bị động viên; đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ khối tàu, khối binh chủng; tập huấn nghiệp vụ, tổ chức thi bậc thợ kỹ thuật… “Bám sát nhiệm vụ được giao và phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; huấn luyện sát phương án, đối tượng tác chiến, sát chiến trường, tổ chức biên chế và vũ khí trang bị kỹ thuật. Thực hiện tốt đột phá “Huấn luyện cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn”… nên kết quả huấn luyện năm đầu tiên 2021 đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, trong đó có trên 80% đạt khá, giỏi” - đại tá Trịnh Văn Long cho biết thêm.

Năm 2021, cùng với hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm, các đơn vị trong Vùng 2 đã hỗ trợ tích cực, giúp dân phòng, chống dịch Covid-19. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã điều động trên 1,2 ngàn lượt CBCS, 2 chuyến tàu, 52 lượt xe vận tải quân sự vận chuyển, bốc xếp, đưa đến tận nơi tập kết, hỗ trợ nhân dân trên 2,1 ngàn tấn lương thực, thực phẩm; 28 lượt chuyến xe cứu thương vận chuyển 38 bệnh nhân F0, đưa 21 tử thi, 9 bộ tro cốt… về gia đình người bị nạn. Hỗ trợ lực lượng tham gia trực gác các điểm, chốt kiểm soát phòng dịch, khu phong tỏa, cách ly; khử khuẩn, vận chuyển trang, thiết bị y tế… cùng các lực lượng chức năng hoàn thành xuất sắc vai trò của lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Huấn luyện điều lệnh cho chiến sĩ mới
Huấn luyện điều lệnh cho chiến sĩ mới

Đại tá Đinh Quang Uy, Chỉ huy trưởng Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân cho hay, chỉ riêng đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, đơn vị đã điều động 4 đợt với gần 20 CBCS đến giúp đỡ nhân dân H.Nhơn Trạch chống dịch. CBCS của đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trong các khu cách ly, khu phong tỏa, bệnh viện dã chiến; làm mọi việc mà dân cần nhất, hỗ trợ khi dân cần… tiếp tục lan tỏa và làm sáng đẹp hơn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ hải quân” trong giai đoạn cách mạng mới…

* Huy động tổng lực bảo vệ chủ quyền biển, đảo…

Phát biểu tại buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí đầu Xuân 2022, đại tá Hồ Thanh Hoàn, Phó chủ nhiệm Chính trị Hải quân cho biết, trước diễn biến phức tạp của tình hình và yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, Quân chủng Hải quân rất mong các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân nói riêng, Quân chủng Hải quân nói chung trong tuyên truyền, huy động sức mạnh tổng lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc...

Dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, năm 2021, Vùng 2 Hải quân đã thực hiện nhiệm vụ trên biển với gần 240 lượt chuyến tàu, hành trình hơn 286 ngàn hải lý an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, Vùng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trên hướng biển như: bảo vệ các hoạt động kinh tế biển, hoạt động cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân; trực đảm bảo an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Đại tá Hồ Thanh Hoàn đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí thời gian qua, nhất là năm 2021, đã góp phần vào thành tích chung của Vùng 2 Hải quân: hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ kép”, được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua và là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của Quân chủng Hải quân.

Đại tá Hồ Thanh Hoàn nhấn mạnh: “Thành tích này đã góp phần giữ vững và phát huy truyền thống “Đoàn kết, kỷ cương; dũng cảm kiên cường; khắc phục khó khăn; làm chủ vùng biển; quyết chiến quyết thắng” của Vùng 2 Hải quân và truyền thống “Chiến đấu anh dũng; mưu trí sáng tạo; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng” của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”.

Theo đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, kế thừa truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, tiếp tục tô thắm thêm truyền thống của Vùng sau 13 năm được thành lập và thực hiện chủ trương xây dựng đơn vị “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân triển khai nhiều giải pháp xây dựng tổ chức, biên chế, trang bị và xây dựng cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Công tác bảo đảm hậu cần của Vùng phải hướng vào đáp ứng yêu cầu của các đơn vị, các lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, trực sẵn sàng chiến đấu trên biển. Trong đó, tăng cường điều chỉnh lượng dự trữ vật chất sẵn sàng chiến đấu phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng thành phần lực lượng với mục tiêu bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt cho tàu xuất phát nhanh, bí mật, an toàn... Đồng thời, thực hiện tốt 2 khâu đột phá của ngành kỹ thuật là xây dựng nền nếp chính quy và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật.

Trong huấn luyện, Vùng 2 chú ý nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật, làm nòng cốt trong tiến hành công tác kỹ thuật tại các đơn vị. Các cơ quan, đơn vị tập trung bổ sung, hoàn thiện hệ thống nội quy, quy định, tiêu chuẩn công tác kỹ thuật phù hợp thực tiễn đơn vị; duy trì nghiêm các quy định về xây dựng nền nếp chính quy công tác kỹ thuật; luôn làm tốt nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, sửa chữa, tăng hạn sử dụng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật theo đúng quy định với hệ số an toàn kỹ thuật của vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn đạt và vượt chỉ tiêu quy định...

Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, nhất là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và CBCS Vùng 2 Hải quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tiếp tục giữ vững và tô thắm truyền thống “Đoàn kết, kỷ cương; dũng cảm kiên cường; khắc phục khó khăn; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng”. Quyết tâm đoàn kết khắc phục khó khăn, xây dựng Vùng 2 Hải quân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, có sức cơ động và trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.        

Nguyệt Hà
 

Tin xem nhiều