Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều sáng kiến góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo

07:05, 24/05/2022

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của Hải quân nhân dân (HQND) Việt Nam đã phát huy tốt truyền thống anh hùng "ra quân đánh thắng trận đầu", không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những quân, binh chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của Hải quân nhân dân (HQND) Việt Nam đã phát huy tốt truyền thống anh hùng “ra quân đánh thắng trận đầu”, không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những quân, binh chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Giải pháp Mô phỏng hệ thống điều khiển từ xa dàn phóng ngư lôi TTA-53 của thượng úy Nguyễn Văn Thịnh góp phần nâng chất huấn luyện trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ảnh: N.Hà
Giải pháp Mô phỏng hệ thống điều khiển từ xa dàn phóng ngư lôi TTA-53 của thượng úy Nguyễn Văn Thịnh góp phần nâng chất huấn luyện trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ảnh: N.Hà

Trong đó, các đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân đóng tại Đồng Nai ra sức thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu sáng tạo nhiều đề tài, giải pháp góp phần cùng lực lượng HQND Việt Nam bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

* Sáng kiến hiệu quả

Trung úy Trần Phú Sang, Trưởng ngành Tự dẫn Trạm 93, tác giả sáng kiến Thiết bị kiểm tra lệnh tự dẫn - điều khiển ngư lôi SET 53M cho biết, trước khi sáng kiến của anh và đồng đội ra đời, hệ thống dây chuyền kiểm tra ngư lôi SET 53M được biên chế về đơn vị từ những năm 1980 nên độ chính xác không còn nhiều. Một số tính năng, chiến thuật không còn đạt chuẩn; ngư lôi chống sét ngầm SET 53M khá phức tạp nên khó khăn trong việc phối hợp kiểm tra giữa ngành tự dẫn và ngành điều khiển, nhất là khi kiểm tra chức năng giữa hệ thống tự dẫn và điều khiển trong khi đơn vị chưa có thiết bị, máy móc kiểm tra chính xác…

“Từ thực tế này, trung úy Sang đã nghiên cứu sáng kiến Thiết bị kiểm tra lệnh tự dẫn - điều khiển ngư lôi SET 53M. Trên cơ sở khoa học và thực tiễn quá trình khai thác, sử dụng, bảo dưỡng nâng cấp, năm 2018, đơn vị đã nâng cấp bắn thành công ngư lôi SET 53M đầu tiên của Quân chủng Hải quân” - trung úy Sang cho biết.

Đại tá VŨ ANH TUẤN, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân cho biết, hơn 13 năm thành lập, Vùng 2 Hải quân luôn vững vàng cùng các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa phía Nam Tổ quốc. Trong đó, các đơn vị của vùng như Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Trung tâm Huấn luyện, Trung đoàn 251… đã có những đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của vùng.

Cũng theo trung úy Sang, nếu xét về tính năng kỹ thuật, giải pháp có thể độc lập thể hiện trạng thái của máy lái và cấp lệnh tạo giả tín hiệu tự dẫn xuống hệ thống điều khiển để kiểm tra chức năng. Về thời gian triển khai hệ thống cũng như thu hồi ngắn trong vòng 3 phút. Về mức độ triển khai và khả năng áp dụng của giải pháp hiện đang thực hiện tại đơn vị và nhân rộng cho các đơn vị bảo đảm kỹ thuật cho ngư lôi SET 53M trong toàn Quân chủng.

Thượng tá Lại Thế Công, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân cho biết, Trạm 93 là đầu mối luôn dẫn đầu trung tâm về nghiên cứu, cải tiến các giải pháp, sáng kiến có hiệu quả, vận dụng hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ, nâng chất huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Theo thượng tá Công, những sĩ quan trẻ như trung úy Sang luôn tâm huyết, phát hiện và nghiên cứu nhiều đề tài, giải pháp có tính áp dụng thực tiễn cao. Riêng trung úy Sang, từ năm 2020 đến nay, đã có 5 mô hình, giải pháp sáng tạo được đơn vị, Vùng 2, Quân chủng, Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Trong đó, sáng kiến Thiết bị kiểm tra lệnh tự dẫn - điều khiển ngư lôi SET 53M của trung úy Sang đã đoạt giải A giải thưởng Phan Vinh; giải nhì Vùng 2 và giải khuyến khích giải Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân.

“Ưu thế của sáng kiến Thiết bị kiểm tra lệnh tự dẫn - điều khiển ngư lôi SET 53M xác định nhanh chóng, chính xác vị trí có thể xảy ra hỏng hóc vướng mắc trong quá trình kiểm tra tổng hợp SET 53M. Đặc biệt, ý nghĩa từ giải pháp này chính là sản phẩm lần đầu tiên được nghiên cứu, chế tạo đã giải quyết nhanh chóng việc xác định hỏng hóc trong trang bị để kịp thời khắc phục sửa chữa; tiết kiệm nhân lực, thời gian, vật tư đặc chủng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” - thượng tá Lại Thế Công nhấn mạnh.

* Góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo…

Cũng là đơn vị của Vùng 2 Hải quân đóng tại Đồng Nai, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện mà danh hiệu Đơn vị huấn luyện giỏi cấp Bộ Quốc phòng đã khẳng định điều này.

Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân cho biết, dù mới thành lập gần 2 năm nhưng với quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết vượt khó của tập thể CBCS toàn đơn vị cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của Vùng, đơn vị đã hoàn thành tốt, xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao.

“Quá trình hoạt động, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị luôn khuyến khích, động viên CBCS thực hiện tốt phong trào thi đua nghiên cứu, cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện. Nắm chắc các tính năng, cấu tạo làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, chịu khó học hỏi, nghiên cứu nhiều mô hình học cụ, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện; điển hình là giải pháp Mô phỏng hệ thống điều khiển từ xa dàn phóng ngư lôi TTA-53 của thượng úy Nguyễn Văn Thịnh, Tiểu đoàn 2 đoạt giải nhì Vùng 2 năm 2022” - đại tá Lương nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đội ngũ sĩ quan trẻ và CBCS đơn vị còn nỗ lực học tập, rèn luyện, nghiên cứu nhiều giải pháp sáng tạo trong huấn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng, công tác hậu cần, tăng gia sản xuất, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị cũng như giúp đỡ nhân dân phòng, chống đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều